Huyện Kông Chro là một trong những địa phương có diện tích rừng tự nhiên lớn của tỉnh Gia Lai. Trước tình trạng thời gian gần đây trên địa bàn huyện xảy ra một số vụ khai thác rừng trái phép, lãnh đạo huyện Kông Chro đang tập trung chỉ đạo các ngành chức năng, đơn vị chủ rừng tăng cường hơn nữa công tác quản lý, bảo vệ, tránh phát sinh thành “điểm nóng” về tình trạng khai thác rừng trái phép.
Vụ khai thác gần 150 cây gỗ thuộc lâm phần của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kông H’de (trên địa bàn xã Sơ Ró, huyện Kông Chro) được phát hiện vào trung tuần tháng 2 vừa qua. Hiện vụ việc đã bị khởi tố và bước đầu đã xác định được một số đối tượng khai thác gỗ trái phép để làm nhà.
Cùng với kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân liên quan khi để xảy ra vụ việc trong thời gian dài nhưng chậm được phát hiện, ngăn chặn; đơn vị chủ rừng cũng đã tăng cường các biện pháp nhằm thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng trong thời gian tới.

Ông Lê Văn Thủy – Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kông H’de, huyện Kông Chro cho biết: “Theo chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, Công ty đã kiểm điểm sâu sắc đối với cán bộ, công nhân viên quản lý địa bàn và sẽ có báo cáo cụ thể với Huyện ủy, UBND huyện về công tác xử lý kỷ luật. Công ty quyết tâm, cố gắng thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, như: thường xuyên phối hợp với các ban, ngành liên quan trong công tác tuyên truyền, vận động người dân không được vào rừng lấy gỗ làm nhà và tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng thường xuyên 24/24.”
Huyện Kông Chro có diện tích rừng tự nhiên lớn với trên 57.400 ha. Cấp ủy, chính quyền địa phương đã quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai đồng bộ các biện pháp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng.
Ông Võ Nguyên Nam – Chủ tịch UBND huyện Kông Chro trao đổi: “Huyện đã chỉ đạo các cơ quan chức năng, các ngành tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức, trước hết là trong cán bộ, công chức, sau đó đến người dân về công tác quản lý, bảo vệ rừng nhằm bảo vệ rừng tại gốc. Thứ 2 là chỉ đạo các ngành chức năng bám nắm địa bàn, quản lý chặt các đối tượng, phương tiện xe máy, xe độ chế vào rừng. Huyện cũng đã thành lập các đoàn đi kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng của các chủ rừng.”
Bên cạnh các trường hợp lén lút khai thác nhằm mua bán lâm sản trái phép thì một trong những nguyên nhân khiến rừng tự nhiên ở huyện Kông Chro luôn có nguy cơ bị xâm hại là do phong tục, tập quán và đời sống của bà con người dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn nên khi làm nhà thường tận dụng gỗ rừng tự nhiên để làm. Do đó, giải pháp căn cơ được huyện Kông Chro xác định nhằm bảo vệ tốt diện tích rừng trên địa bàn là nâng cao đời sống cho bà con vùng dân tộc thiểu số.
Ông Võ Nguyên Nam – Chủ tịch UBND huyện Kông Chro cho biết: “Giải pháp căn cơ, toàn diện nhất là huyện sẽ huy động mọi nguồn lực để nâng cao đời sống của người dân làm sao người dân sống được từ rừng tức là chuyển đổi nghề để bà con trồng rừng và bà con sống gần rừng thì không phá rừng nữa thì sẽ nâng cao được nhận thức và nâng cao đời sống.”
Ông Đinh Vâu – Thôn trưởng làng Hơn, xã Ya Ma, huyện Kông Chro nói: “Mình cũng vận động bà con quản lý, bảo vệ rừng; rồi xã, huyện cũng xuống tuyên truyền về bảo vệ rừng là không phá rừng, phải quản lý rừng; khi họp cũng nhắc nhở bà con thì trong làng cũng hiểu rồi.”
Với sự vào cuộc quyết liệt và với những giải pháp căn cơ được đưa ra, huyện Kông Chro đang quyết liệt triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm thực hiện tốt công tác quản lý, bảo rừng trên địa bàn.
Đức Hải – Thanh Sáng