Với trên 85% học sinh là người dân tộc thiểu số, đa phần gia đình các em lại có hoàn cảnh khó khăn, nên trước đây, việc duy trì tỉ lệ chuyên cần là một điều khá khó đối với Ban Giám hiệu, các thầy cô giáo Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Kim Đồng, xã An Thành, huyện Đak Pơ. Tuy nhiên, từ động lực là nguồn kinh phí của Dự án “Nuôi em” do Trung ương Đoàn tài trợ, vấn đề khó nhất đối với nhà trường là vận động học sinh ra lớp, nâng cao tỉ lệ chuyên cần đã được tháo gỡ.
Nhà thuộc diện hộ nghèo, lại cách khá xa trường nên nhiều lúc em Đinh Thị Tuyết Mai, lớp 7A, Trường TH – THCS Kim Đồng, xã An Thành, huyện Đak Pơ đã có ý định phải gác lại việc học để phụ giúp gia đình. Tuy nhiên, kể từ đầu năm học 2022 – 2023, khi Ban Giám hiệu nhà trường tiếp nhận hỗ trợ từ Dự án “Nuôi em”, ý định bỏ học của Mai đã không còn nữa, mà thay vào đó là niềm vui, quyết tâm học thật giỏi để tương lai có thể trở thành người có ích cho xã hội.
Em Đinh Thị Tuyết Mai – Lớp 7A, Trường TH – THCS Kim Đồng, xã An Thành, huyện Đak Pơ phấn khởi nói: “Trước đây đi học thường đi bộ, em hay vắng học nhiều. Còn bây giờ thì được học tại trường, ở lại trường, vui chơi rồi ăn cơm tại trường cùng với bạn bè. Em sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này giúp ích cho xã hội”.
Dự án “Nuôi em” hỗ trợ 8.500 đồng/ buổi ăn cho mỗi em học sinh, bao gồm tất cả mọi khoản chi phí như: Tiền mua sắm vật dụng ban đầu phục vụ việc nấu ăn; tiền hợp đồng cấp dưỡng; tiền ga, gạo, thức ăn và các loại gia vị…. Dù khá đắn đo khi tiếp nhận nguồn hỗ trợ này, nhưng với tinh thần tất cả vì học sinh thân yêu, trường TH – THCS Kim Đồng bằng nhiều cách khác nhau đã đứng ra vận động các nguồn xã hội hóa để tổ chức cho các em có được một bữa cơm tươm tất. Hơn một học kỳ trôi qua, việc tổ chức bữa ăn bán trú cho gần 400 em học sinh từ nguồn hỗ trợ của Dự án “Nuôi em” vẫn đang được nhà trường duy trì tốt.

Thầy giáo Bùi Thanh Nhàn – Hiệu trưởng Trường TH – THCS Kim Đồng, xã An Thành, huyện Đak Pơ nói: “Và đặc biệt là trường thì với mô hình là trường bình thường, tuy nhiên với quyết tâm của toàn nhà trường thì chúng tôi bao cấp luôn cho 40 em ở lại nội trú và lo cho các em 2 bữa ăn. Chính vì những việc đã làm được như vậy nên vấn đề duy trì sĩ số học sinh của chúng tôi hiện nay rất là đảm bảo”.
Em H’Ngân – Lớp 5A, Trường TH – THCS Kim Đồng, xã An Thành, huyện Đak Pơ chia sẻ: “Nhà con xa lắm. Hồi xưa hay vắng học. Bây giờ nhà trường cho ở lại, có thầy cô tập văn nghệ và thầy còn tập võ, rồi được đọc sách và ở lại ăn cơm, con thấy rất vui, con sẽ học tập tốt”.a đến cho các em học sinh ở 2 điểm trường lẻ. Ở đây, nếu học 2 buổi thì các em sẽ ăn cơm và nghỉ ngơi tại lớp để chiều học tiếp, còn nếu học 1 buổi thì sau khi ăn xong các em sẽ được phụ huynh đón về nhà. Điều này không chỉ giúp nhà trường duy trì tốt tỉ lệ chuyên cần mà còn tạo được niềm vui, động lực học tập cho các em học sinh.
Em Đinh Thị Truy – Lớp 4A, Điểm trường làng Kuk Kôn, Trường TH – THCS Kim Đồng, xã An Thành, huyện Đak Pơ bày tỏ: “Hồi trước em không được ăn cơm trưa ở trường, bây giờ đi học em được ăn cơm trưa, em vui lắm. Em đi học thường xuyên”.
Việc tổ chức bữa ăn trưa ngay tại trường là một trong những cách giải hiệu quả cho bài toán làm thế nào để duy trì tỉ lệ chuyên cần trong học sinh, nhất là đối với học sinh người dân tộc thiểu số học 2 buổi/ ngày. Hiện Ban Giám hiệu trường TH – THCS Kim Đồng đang nỗ lực kêu gọi sự hỗ trợ vật chất của nhà hảo tâm để qua đó, cùng với cam kết hỗ trợ lâu dài của Dự án “Nuôi em”, việc tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh sẽ được tiếp nối chứ không chỉ vỏn vẹn trong năm học này
Quốc Linh – Phi Long