Hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo xây dựng nhà đại đoàn kết, xóa nhà tạm bợ, dột nát được coi là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Để góp phần hiện thực ước mơ an cư của những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay góp sức của cả cộng đồng xã hội.
Ngôi nhà mới xây xong của gia đình anh Jon ở làng Ia Lang, phường Chi Lăng, thành phố Pleiku ngập tràn tiếng cười của niềm phấn khởi. Ước mơ về một mái ấm nay đã trở thành hiện thực khi UBND phường Chi Lăng phối hợp với Ngân hàng BIDV Nam Gia Lai hỗ trợ gia đình anh chị 50 triệu để xây nhà. Có nhà mới, cuộc sống sinh hoạt sẽ không còn cảnh chật chội, sập xệ như trước đây. Đặc biệt, gia đình anh chị sẽ yên tâm hơn, có thêm động lực hơn để tiếp tục phấn đấu vươn lên thoát nghèo.
Anh Jon – Làng Ia Lang, phường Chi Lăng, thành phố Pleiku xúc động nói: “Gia đình tôi rất phấn khởi vì được tặng căn nhà mới này. Vợ chồng cũng cố gắng làm ăn để con cái được học hành đầy đủ.”
Trong năm vừa qua, tính riêng từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” TP. Pleiku đã xây được 20 căn nhà Đại đoàn kết và hỗ trợ làm nhà và sửa chữa 3 nhà, cho các hộ nghèo, khó khăn về nhà ở trên địa bàn với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng. Với những gia đình hộ nghèo, cận nghèo thì khó có thể diễn tả được niềm vui, niềm hạnh phúc lớn lao khi được sống trong những căn nhà được xây dựng bằng tình yêu thương, sẻ chia, ấp ám nghĩa tình.
Chị H’ MLúi – Làng Ia Lang, phường Chi Lăng, thành phố Pleiku chia sẻ: “Gia đình tôi khó khăn, tôi rất mừng nhà nước đã cho tôi một căn nhà, tôi cảm ơn Nhà nước đã giúp đỡ cho nhà chúng tôi, tôi xin cảm ơn.”
Thông qua nhiều kênh vận động khác nhau, chương trình xây nhà “Đại đoàn kết” trên địa bàn thành phố Pleiku không chỉ mang đến điều kiện xây dựng nhà ở, giúp cho người dân an cư mà còn thể hiện trách nhiệm của cộng đồng xã hội với những người có hoàn cảnh khó khăn. Để việc hỗ trợ đảm bảo đúng đối tượng, các ban ngành trên địa bàn thành phố đã trực tiếp xuống từng hộ gia đình để thẩm định hiện trạng nhà ở và điều kiện kinh tế. Từ đó, có những hình thức giúp đỡ phù hợp. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cũng như phân bổ nguồn lực hỗ trợ đảm bảo công khai, kịp thời. Đặc biệt, ngoài nguồn kinh phí được hỗ trợ, các cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn các phường, xã còn giúp các hộ về ngày công lao động, nguyên vật liệu để xây dựng nhà.
Bà Trần Thị Út – Phó Chủ tịch UBND Phường Chi Lăng, TP. Pleiku trao đổi: “UBND phường phối hợp với các ngành đoàn thể đi khảo sát thực tế những gia đình hộ nghèo, cận nghèo trong năm qua cũng kêu gọi các mạnh thường quân thì cũng giảm được 10 hộ nghèo. Trong đó có 3 hộ nghèo được hỗ trợ về mặt nhà ở, còn 7 hộ hỗ trợ kinh phí để phát triển sản xuất. Tiếp tục trong thời gian sắp đến UBND phương tiếp tục vận động kinh phí để xây nhà cho hộ nghèo trong giai đoạn 2021 – 2025.”
Với những kết quả tích cực mang lại, Chương trình xây nhà “Đại đoàn kết” trên địa bàn thành phố Pleiku tiếp tục được lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng xã hội, nhận thêm nhiều sự ủng hộ, đóng góp của các mạnh thường quân. Từ đó, góp phần cùng các cấp chính quyền thực hiện tốt công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc
Thanh Vui – Duy Linh – Bá Bính