Những năm gần đây, nhiều thanh niên xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh nhờ mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm nên đã xây dựng nhiều mô hình phát triển kinh tế mang lại hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.
Năm 2020, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự anh trở về địa phương, anh Lê Văn Đức, đoàn viên chi đoàn thôn 4, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh nối nghiệp gia đình phát triển nghề nuôi ong mật. Không chỉ nuôi ong truyền thống, anh đã kiên trì, tỉ mỉ nghiên cứu và nắm rõ đặc tính của ong. Nhờ vậy anh có thể khai thác mật ong quanh năm tại khu vực Tây Nguyên, miền Trung và miền Bắc. Với quy mô 800 đàn ong, mỗi năm gia đình anh thu được khoảng 3.000 lít mật, tổng thu nhập khoảng 600 triệu đồng. Ngoài ra, anh còn tích cực xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm mật ong của gia đình. Năm 2022, 3 sản phẩm mật ong cà phê, mật ong dã quỳ và phấn hoa cà phê của gia đình anh đã được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh.
Anh Lê Văn Đức – Đoàn viên Chi đoàn Thôn 4, Nghĩa Hưng, Chư Păh chia sẻ: “Từ năm 1995, từ khi tôi sinh ra đã lập nghiệp nghề nuôi ong. Đến khi tốt nghiệp 12 thì tôi cũng theo hướng của cha mẹ là theo nghề nuôi ong được một thời gian giài để phát triển nghề nuôi ong bền lâu hơn. Cũng đi nhiều nơi để phát triển giống như là đi ra các tỉnh miền Bắc Hưng Yên, Bắc Giang để khai thác mật nhãn và mật vải. Giống như mật ong hoa dã quỳ, mật ong hoa cà phê, phấn hoa cà phê. Cũng làm hồ sơ để các phòng nông nghiệp hỗ trợ để mình biết. Kết quả là 3 sản phẩm này đăng ký lên tỉnh đều được 3 sao.”
Anh Võ Ngọc Lâm là Bí thư chi đoàn Thôn 2, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh. Sau khi học hết lớp 12, anh Lâm không học tiếp đại học mà ở nhà làm nông nghiệp. Năm 2022, nhận thấy diện tích cà phê của gia đình đã già cỗi, anh mạnh dạn phá bỏ để tái canh cà phê. Với phương châm lấy ngắn nuôi dài, anh đầu tư trồng xen 550 cây chanh dây trên tổng diện tích 1 ha cà phê. Trung bình một năm anh Lâm thu được 3 vụ chanh dây với thu khoảng 300 triệu đồng. Hiện tại anh đang nhân rộng mô hình để tiếp tục nâng cao hiệu quả kinh tế trên cùng một diện tích.
Anh Võ Ngọc Lâm – Bí thư Chi đoàn Thôn 2, Nghĩa Hưng, Chư Păh nói: “Từ lúc em thấy cà cằn cỗi, không mang lại thu nhập thì em dự định phá. Trong lúc phá vườn em thấy mọi người trồng chanh dây thì em có ý định trồng xen với cà để lấy ngắn nuôi dài để sau này cà có thu nhập thì em sẽ phá. Em trồng từ tháng 6 đến đầu tháng 11 là thu hoạch, cuối tháng 12 em thu rộ, 1 năm em thu 3 đợt, 1 đợt khoảng hơn 100 triệu.”

Thời gian qua, Đoàn Thanh niên xã Nghĩa Hưng đã triển khai sâu rộng phong trào khởi nghiệp gắn với phong trào lập thân, lập nghiệp, xung kích phát triển kinh tế gia đình trong đoàn viên, thanh niên với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng. Đồng thời, tích cực phối hợp các ngành và địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, định hướng, giúp đoàn viên, thanh niên lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với năng lực, sở trường và điều kiện của gia đình, địa phương. Qua đó có khoảng 150 đoàn viên thanh niên khởi nghiệp thành công, có kinh tế ổn định.
Anh Đỗ Văn Tuấn – Phó Bí thư Đoàn xã Nghĩa Hưng, Chư Păh cho biết: “Trong thời gian qua ban chấp hành đoàn xã luôn duy trì, phát triển, nhân rộng các mô hình thanh niên lập thân, lập nghiệp đến các bạn đoàn viên cũng như bí thư chi đoàn các thôn làng, các bạn đoàn viên trên địa bàn xã Nghĩa Hưng. Hiện nay trên địa bàn xã Nghĩa hưng có tổng số khoảng 230 bạn. Trong đó có khoảng 150 bạn phát triển kinh tế gia đình và các mô hình kinh tế. Cho chúng tôi thấy sự phát triển của đoàn viên chi đoàn xã Nghĩa Hưng. Nâng một tầm cao mới để các bạn đoàn viên tiếp thu học hỏi, triển khai những công nghệ, kỹ thuật, chăm sóc phát triển mô hình kinh tế mới tại địa phương.”
Với sự chủ động của thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp đã giúp đoàn viên thanh niên trên địa bàn xã Nghĩa Hưng thay đổi cách nghĩ, cách làm, phát huy khả năng sáng tạo trong phát triển kinh tế. Qua đó góp phần thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đóng góp vào sự phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.
Diễm Ly – Bui Đại