Diện mạo mới ở những ngôi làng từ Chỉ thị 12

Cập nhật 01/3/2023, 06:03:08

Ngày 13.02.2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã ban hành Chỉ thị số 12 “Về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh”, nhằm cụ thể hóa thực hiện các chỉ thị, chỉ đạo của Trung ương về các vấn đề nông nghiệp, nông dân và nông thôn trong vùng dân tộc thiểu số. Sau 5 năm triển khai thực hiện, Chỉ thị số 12 đã và đang tạo sức bật, góp phần không nhỏ giúp bà con ở các buôn, làng trên địa bàn tỉnh cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần.

Đến với làng H’reng, xã Hòa Phú, huyện Chư Păh ai cũng có thể cảm nhận sự được đổi thay, nét mới từ trong đời sống người Jrai nơi đây. Hầu hết các ngôi nhà trong làng đều xen kẽ với khu sản xuất, được khoanh vùng bằng hàng rào kiên cố…Từ những con đường được trải nhựa, 2 bên đường trồng cây xanh lâu năm, đến những ngã rẽ nay cũng được bà con trồng cây hoa bướm. Đang mùa nở rộ, những con đường hoa tạo điểm nhấn ấn tượng cho khu dân cư. Người dân làng H’reng đều quan tâm, giành thời gian chăm chút, làm đẹp cho đoạn đường trước nhà luôn sạch sẽ, rực rỡ sắc hoa…

Ông Rơ Châm Yéo – Làng H’reng, xã Hòa Phú, huyện Chư Păh vui vẻ nói: “Mình nghe Chi bộ phát động trồng hoa thì mình làm trước. Người già làm trước, đến những nhà lân cận cũng nhìn vào làm theo. Bây giờ thì thôn làng nhiều hoa, đường xá đẹ đẽ, ưng lắm!”

Làng H’reng hiện còn chưa tới 10 hộ nghèo và hơn 50 hộ cận nghèo, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 45 triệu đồng/năm, 91% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. 6 năm liền làng đạt danh hiệu làng văn hóa cấp huyện, cấp tỉnh. Và điều đáng mừng hơn cả, chính là sự đoàn kết, đồng lòng từ chính người dân khi cùng với hệ thống chính trị cơ sở triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới theo tinh thần Chỉ thị 12…

Từng là vùng đặc biệt khó khăn của huyện, nhưng nay, 4 làng: Pông, King Pêng, Trớ và Hek, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện đã khoác lên mình một diện mạo tươi mới. Sự đổi thay ấy bắt đầu khi cả 4 làng này được triển khai xây dựng nông thôn mới theo Chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai. Sau khi được bố trí về nơi ở mới, định cư lâu dài, với gia đình chị Đinh Thị Mét thì cái được lớn nhất không phải là có một ngôi nhà sàn mới kiên cố, mà là vợ chồng chị đã biết cách làm ăn, tạo ra tiền của từ chính sức lao động của mình. Con bò giống được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Thiện cấp nay đã cho lứa bê thứ 2, không còn cảnh lo ăn từng bữa, vợ chồng chị Mét còn có tiền tích luỹ để nuôi 3 đứa con ăn học…

Chị Đinh Thị Mét – Làng Pông, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện bày tỏ: “Nay nhà mình đã có bò, có rẫy mỳ để làm. Vợ chồng thì cố gắng ngoài nuôi bò, trồng mỳ còn đi làm đổi công, làm thuê để kiếm thêm tiền tích lũy. Nói chung cuộc sống đã đỡ vất vả hơn trước.”

Ông Kpă Tô Na – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện cho biết: “Những hộ nhận được sự giúp đỡ của Nhà nước thì vận động cố gắng làm để thoát nghèo. Nhiều hộ trước đây  làm mỳ thôi, từ khi hiểu về kỹ thuật cách canh tác, bữa nay đã làm lúa, bắp, đậu…thu nhập kinh tế khá hơn. Nhìn chung thì các gia đình đã có sự thay đổi rất nhiều, nhà cửa kiên cố.”

Sức sống nông thôn mới ở các địa phương chính là thực tiễn minh chứng sự đúng đắn, sáng suốt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai khi ban hành Chỉ thị số 12. Còn đối với người dân, nông thôn mới với họ được tính bằng sự hài lòng, vì ở đây người dân được làm chủ, được tham gia, được hưởng lợi từ chương trình này… Tất cả những yếu tố đó đã hội tụ và lan tỏa bằng nhiều cách làm sáng tạo của mỗi địa phương… để nông thôn mới tạo nên mạch sống mới, diện mạo mới cho nhiều vùng quê ở Gia Lai hôm nay.

Song Nguyễn – Ksor Tuối – Mạnh Hà

Trả lời