Sáng (27/2), Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai phối hợp cùng một số đơn vị đi tham quan các mô hình điển hình trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai tại huyện Mang Yang. Đây là một trong những hoạt động chính của Chương trình “Đồng hành cùng Doanh nghiệp” do Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh chủ trì và chính thức khởi động từ năm nay.
Chương trình thực hiện không chỉ nhằm mục đích phục vụ công tác lãnh đạo xây dựng Đảng trong khối doanh nghiệp, qua đó Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh sẽ trở thành cầu nối giữa doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp với các tổ chức kinh tế, giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp…tạo nên tiếng nói chung của doanh nghiệp, để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình hoạt động.
Bà Phạm Thị Tố Hải – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và DN tỉnh Gia Lai cho biết: “Chúng tôi mong muốn thông qua những chuyến đi như thế này Đảng ủy Khối sẽ có sự kết nối với các đơn vị để có những tháo gỡ về cơ chế chính sách và chia sẻ cộng đồng trách nhiệm và có những gắn kết với công ty để xây dựng phát triển công ty ngày càng vững vàng. Đây là hoạt động đầu tiên của Chương trình “Đồng hành cùng doanh nghiệp” của Đảng ủy Khối. Trong năm 2023 ngoài việc đi thực tế cơ sở để kết nối với doanh nghiệp, Chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp chúng tôi sẽ hướng mạnh sẽ có những diễn đàn để kết nối doanh nghiệp làm sao để đạt sự hài hòa trong công tác lãnh đạo xây dựng Đảng nhưng đó lại là sự hỗ trợ, gắn kết.”
Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai hiện đang triển khai một số dự án nông nghiệp công nghệ cao với quy mô lớn cả trong và ngoài nước, trong đó tại Việt Nam, doanh nghiệp đã thành công với các mô hình trồng chuối xuất khẩu và nuôi heo, gà mang thương hiệu Bapi được nuôi và chế biến theo công nghệ hiện đại với dây chuyền tuần hoàn khép kín, đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn, chất lượng. HAGL hiện đang trồng hơn 7.000 ha chuối tại Campuchia, Lào, Việt Nam, trong đó tại Gia Lai là 3 ngàn ha. Ngoài sản phẩm chuối đủ tiêu chuẩn xuất khẩu chiếm khoảng 70% sản lượng thu hoạch, số còn lại HAGL đã sử dụng để chế biến thức ăn cho tổng đàn heo hơn 600 ngàn con thuộc 10 cụm chuồng trại, trong đó Gia Lai có 9 cụm chuồng trại với tổng đàn 540 ngàn con. Ngoài sự nỗ lực của doanh nghiệp, với sự đồng hành của các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương, Hoàng Anh Gia Lai đang rất kỳ vọng sẽ ngày càng lớn mạnh, khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực nông nghiệp, trong đó có các sản phẩm mang thương hiệu riêng của mình bắt nguồn từ vùng đất Cao Nguyên Gia Lai giàu tiềm năng và lợi thế.
Ông Võ Trường Sơn – Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai mong muốn: Đối với DN chúng tôi rất vui khi được lãnh đạo Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh quan tâm và tham quan dự án. Thông qua việc tham quan dự án, lãnh đạo sẽ có sự đồng cảm với doanh nghiệp và có những hỗ trợ về mặt chủ trương, chính sách để giúp cho các thủ tục dự án được tiến hành nhanh chóng và đó cũng là một trong những điều kiện để sản phẩm của VN được xuất khẩu sang các nước. Đối với sản phẩm nông nghiệp chúng ta phải thực hiện đầy đủ về mặt pháp lý, thì quy trình trồng, truy xuất nguồn gốc sản phẩm thông qua đó chúng tôi mong muốn lãnh đạo tăng cường hỗ trợ cho HAGL trong việc xúc tiến các thủ tục đầu tư dự án.
Cùng với các hoạt động tham quan thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh dự kiến sẽ tiếp tục tổ chức một số hoạt động khác để Chương trình “Đồng hành cùng doanh nghiệp” trở thành diễn đàn gắn kết với cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh.
Hồng Uyên – Viễn Khánh