Khẳng định sức sống trường tồn, bền vững của bản Đề cương về văn hóa năm 1943

Cập nhật 27/2/2023, 17:02:29

Như tin đã đưa, nằm trong chuỗi các hoạt động kỉ niệm 80 năm ra đời bản Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943 – 2023), sáng 27/2 tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đã tổ chức Hội thảo Khoa học cấp quốc gia với chủ đề “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam – Khởi nguồn và động lực phát triển”. Hội thảo được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết nối trực tuyến đến 63 điểm cầu UBND các tỉnh, thành phố trong cả nước. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước chủ trì Hội thảo tại điểm cầu trung ương. Dự và chủ trì Hội thảo tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Trương Hải Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Với 2 nội dung thảo luận chính, 173 bản tham luận và Báo cáo trung tâm của các cơ quan, tổ chức, các nhà quản lý, nhà khoa học và những người trực tiếp làm công tác văn hóa nghệ thuật trong cả nước gửi đến Hội thảo một lần nữa đã khẳng định vai trò, tầm quan trọng, sức ảnh hưởng to lớn của bản Đề cương về văn hóa năm 1943, do đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh khởi thảo. Đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện thể chế, pháp luật và chính sách, tạo môi trường cho các hoạt động văn hoá và huy động nguồn lực cho phát triển văn hoá; đề xuất các giải pháp chăm lo xây dựng đội ngũ làm công tác văn hoá có phẩm chất, năng lực chuyên môn xứng tầm với yêu cầu, nhiệm vụ của tình hình mới, tạo động lực thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp văn hoá và thị trường văn hoá trong giai đoạn hiện nay.

Bên cạnh 2 phiên thảo luận với các nội dung: Giá trị lý luận và thực tiễn của Đề cương về văn hóa Việt Nam; Văn hóa, con người Việt Nam – Nền tảng tinh thần, động lực phát triển đất nước giai đoạn mới, nội dung thảo luận bàn tròn với sự tham dự của các chuyên gia, nhà nghiên cứu văn hóa, các nhà quản lí cũng đã góp phần làm nổi bật thêm giá trị trường tồn của bản Đề cương về văn hóa năm 1943, cũng như đề xuất các giải pháp nhằm xây dựng nền văn hóa mới tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định, các báo cáo tham luận gửi đến Hội thảo đã khẳng định ý nghĩa lịch sử to lớn, giá trị mang tầm thời đại và sức sống trường tồn, bền vững của bản Đề cương về văn hóa năm 1943. Đồng thời, trên cơ sở đánh giá một cách khoa học, toàn diện, khẳng định những quan điểm cốt lõi của Đề cương về văn hóa vẫn còn nguyên giá trị cho đến hôm nay, đặc biệt là đã tập trung phân tích và chỉ rõ quá trình vận dụng, kế thừa cũng như phát huy các giá trị cốt lõi của Đề cương để hoàn thiện đường lối văn hóa của Đảng trong suốt 80 năm qua, góp phần xây dựng con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước, cũng như tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển văn hóa, tạo hành lang pháp lý để khơi thông các tiềm năng, nguồn lực cho phát triển văn hóa trong thời kỳ mới dưới sự lãnh đạo của Đảng và quản lí của Nhà nước./.

Quốc Linh – Thanh Sáng

Trả lời