Sáng ngày 24/2, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác Y tế năm 2023. Đồng chí Phạm Minh Chính – Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo Hội nghị tại điểm cầu Trung ương. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có đồng chí Trương Hải Long – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.
Tại Hội nghị, đồng chí Đào Hồng Lan – Bộ trưởng Bộ Y tế đã nêu một số kết quả nổi bật của ngành Y tế đã đạt được trong năm 2022. Theo đó, năm 2022, toàn ngành Y tế đạt 3/3 chỉ tiêu được giao, trong đó có 2 chỉ tiêu vượt kế hoạch gồm: Số bác sĩ/10 ngàn dân đạt 11,5 bác sĩ, (chỉ tiêu giao là 9,4 bác sĩ); số giường bệnh/10 ngàn dân đạt 31 giường bệnh (trong khi chỉ tiêu giao là 29,5 giường bệnh). Về tham gia BHYT, toàn ngành đạt chỉ tiêu giao là 92%. Các chỉ tiêu cụ thể, toàn ngành đạt 13/16 chỉ tiêu so với kế hoạch.
Đối với ngành Y tế tỉnh Gia Lai, trong năm 2022 đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận, trong đó phải kể đến là đã nghiệm thu đưa vào sử dụng Hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, giúp người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại tỉnh, giảm chi phí điều trị. Bên cạnh đó, mạng lưới y tế cơ sở tiếp tục được củng cố và phát triển. Tổng số xã, phường, thị trấn đạt Tiêu chí quốc gia về y tế năm 2022 là 205/220 xã. Đây là sự nỗ lực rất lớn của các cấp chính quyền, trong đó có vai trò quan trọng của ngành Y tế.
Năm 2023, ngành Y tế cả nước tập trung thực hiện mục tiêu: Phát triển hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả, bền vững, tập trung kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và các dịch bệnh mới phát sinh; tăng cường y tế cơ sở, y tế dự phòng, nâng cao năng lực điều trị ở tất cả các tuyến; tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách; giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu nhân lực, thuốc, trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế. Trong đó, phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu: Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 93,2%; số bác sĩ trên 10.000 dân đạt 12 bác sĩ và số giường bệnh trên 10.000 dân là 32 giường bệnh./.
Lệ Xuân, Duy Linh