Nông dân ở nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai đang tập trung thu hoạch mía niên vụ 2022-2023. Nhờ “mưa thuận gió hoà” cùng với các chính sách thu mua mía của các nhà máy đường hợp lý nên nông dân trồng mía có nguồn thu nhập cao. Phóng sự ghi nhận tại các vùng nguyên liệu mía khu vực Đông Nam tỉnh Gia Lai.
Tại các vùng nguyên liệu mía ở các địa phương khu vực Đông Nam của tỉnh Gia Lai gồm: Phú Thiện, Ia Pa, Krông Pa, Chư Sê, thị xã Ayun Pa có tổng diện tích mía hơn 11.500 ha của nông dân, hầu hết liên kết sản xuất với Công ty TNHH MTV Thành Thành Công Gia Lai. Niên vụ mía 2022-2023, nhờ thời tiết diễn biến thuận lợi, cùng với đầu tư chăm sóc tốt nên năng suất đạt cao, bình quân hơn 80 tấn/ha, thậm chí có diện tích hơn 100 tấn/ha. Mỗi tấn mía, Công ty mua tại ruộng 1.050.000 đồng (10 chữ đường), cao hơn niên vụ trước từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng/tấn.
Ông Bùi Văn Đông, Tổ dân phố 5, phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa nói: “Năm nay mưa nhiều nên năng suất mía đạt cao. Hơn nữa, được Nhà máy đầu tư sản xuất và bao tiêu sản phẩm nên nông dân yên tâm, phấn khởi sản xuất, có thu nhập cao”.
Về phía Công ty TNHH MTV Thành Thành Công Gia Lai đã thực hiện tốt các cam kết với nông dân về việc đầu tư sản xuất và bao tiêu sản phẩm. Mỗi ha mía trồng mới, Công ty đầu tư cho nông dân từ 40 đến 45 triệu đồng, mỗi ha mía gốc đầu tư 25 triệu đồng. Đặc biệt, trong quá trình đầu tư liên kết sản xuất với nông dân, Công ty tối ưu hoá các khâu trong quy trình sản xuất và chế biến mía, trọng tâm là ứng dụng khoa học kỹ thuật và cơ giới hoá vào quy trình trồng, chăm sóc, thu hoạch, chế biến nên giảm đáng kể về nhân lực, chi phí và tăng hiệu quả sản xuất.
Bà Vũ Thị Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Thành Thành Công Gia Lai cho biết: “Trong chính sách đầu tư, thu mua mía, Công ty có nhiều “chính sách mở” để nông dân yên tâm sản xuất mía. Ví dụ khi xảy ra hạn hán thì chúng tôi triển khai chính sách hỗ trợ nông dân tưới mía và các chính sách hỗ trợ chế phẩm, cơ giới hoá để nông dân có thu nhập tốt nhất. Hay khi xảy ra dịch bệnh thì chúng tôi cùng chính quyền địa phương đồng hành với bà con nông dân để tiến hành thu mua mía cho nông dân kịp thời, không bị tác động nhiều bởi dịch bệnh”.
Tại các vùng nguyên liệu mía ở các địa phương phía Đông Nam của tỉnh Gia Lai nay đã thu hoạch hơn 50% diện tích niên vụ 2022-2023. Với với năng suất đạt cao, cùng với các chính sách đầu tư liên kết sản xuất, thu mua mía hợp lý nên bình quân mỗi ha mía nông dân thu được từ 30 đến 35 triệu đồng (sau khi trừ chi phí). Phấn khởi vì niên vụ mía 2022-2023 được mùa được giá, có thu nhập cao, nông dân ở các địa phương đang tập trung thu hoạch diện tích mía còn lại và đầu tư sản xuất cho vụ tiếp theo./.
Hà Đức, R’Piên