Niềm vui từ những ngôi nhà sàn mới

Cập nhật 21/2/2023, 10:02:49

Tại xã vùng xa Tú An của thị xã An Khê, những ngôi nhà sàn được xây dựng từ nguồn vốn vay hỗ trợ theo Nghị định 28 ngày 26/4/2022 của Chính phủ về “Chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030” và nguồn hỗ trợ của từ chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững đang được hoàn thiện, đưa vào sử dụng. Chương trình này giúp đồng bào DTTS có cơ hội an cư, lạc nghiệp, nâng cao đời sống.

.

Nghị định 28 của Chính phủ quy định cụ thể về cho vay hỗ trợ đất ở, nhà ở; cho vay hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý; cho vay hỗ trợ sản xuất, chuyển đổi nghề và cho vay phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị. Trong đó, đối tượng vay vốn hỗ trợ đất ở, nhà ở bao gồm: Hộ nghèo dân tộc thiểu số; hộ nghèo dân tộc Kinh cư trú xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, mức cho vay hỗ trợ xây dựng nhà ở 40 triệu đồng/hộ.

Qua công tác rà soát, tại thị xã An Khê có 15 hộ đồng bào DTTS tại 3 làng thuộc xã Tú An đủ điều kiện được vay vốn ưu đãi hỗ trợ xây dựng nhà ở theo Nghị định này. Cuối tháng 11/2022, Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) thị xã An Khê đã giải ngân vốn tín dụng ưu đãi cho 100% hộ nghèo là người dân tộc thiểu số đủ điều kiện thụ hưởng với tổng số tiền 600 triệu đồng, mức vay 40 triệu đồng/hộ, lãi suất 3%/năm, thời hạn cho vay tối đa 15 năm. Không những được vay vốn tín dụng ưu đãi, 15 hộ  này còn được  nhà nước hỗ trợ 40 triệu đồng từ chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 để xây dựng nhà mới. Có tiền, các hộ được vay vốn đã triển khai  xây dựng những  ngôi nhà sàn truyền thống, thay thế những ngôi nhà cũ đã xuống cấp.

Chị Đinh Thị Mai – làng Nhoi- xã Tú An- thị xã An Khê cho biết: “Vợ chồng em mới ra riêng được 2 năm mà cuộc sống khó khăn, không có nhà ở, ở nhà tạm bợ. Khi được nhà nước cho vay tiền thì vợ chồng em rất là vui, không phải lo kiếm tiền để xây nhà. Rất cảm ơn nhà nước đã hỗ trợ vợ chồng em”.

Anh Đinh Nhậu- làng Hòa Bình – xã Tú An- thị xã An Khê nói: “Gia đình làm mấy xào mỳ, thu nhập không ổn định, nhà thì dột rách. Được nhà nước hỗ trợ cho xây nhà, cảm ơn nhà nước”.

Chỉ sau vài tháng triển khai Nghị Định 28 của Chính Phủ, những ngôi làng Bahnar tại xã Tú An đã có thêm nhiều ngôi nhà sàn mới với mái ngói đỏ tươi nằm kề san sát.

Sau hơn một tháng khởi công xây dựng, ngôi nhà sàn gỗ rộng 40m2 khang trang, thoáng mát của gia đình chị Hồ Thị Viên, một phụ nữ đơn thân tại làng Pơ Nang đã hoàn thành. Ngôi nhà được xây dựng với kinh phí 150 triệu đồng, trong đó tiền vay ngân hàng và tiền hỗ trợ theo Nghị định 28 là 80 triệu đồng, phần còn lại do gia đình, họ hàng đóng góp. Trong căn nhà mới, chị Viên không dấu được niềm vui khi ước mơ “an cư lạc nghiệp” bao năm qua của chị đã trở thành hiện thực.

Chị Hồ Thị Viên – Làng Pơ Nang, xã Tú An, thị xã An Khê cho biết: “Thời gian vừa rồi cũng có sự cố nhà bị cháy cho nên rất là buồn. Cơ quan chính quyền địa phương cũng hỗ trợ hết sức cho tôi vay để tôi làm nhà, làm lại cái nhà hiện tại và cũng hỗ trợ một nửa chi phí làm nhà. Chân thành cảm ơn các mạnh thường quân giúp đỡ và Đảng, nhà nước đã hỗ trợ cho tôi có một cái nhà ở như hiện tại, đối với cuộc sống của ba mẹ con tôi thì mừng lắm rồi, hạnh phúc lắm rồi”.

Thực tiễn tại địa phương cho thấy; các nguồn lực hỗ trợ của nhà nước đối với hộ nghèo ĐBDTTS đã từng bước xóa nhà tạm, nhà dột nát, góp phần giúp địa phương thực hiện các tiêu chí trong xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

Bà Trần Thị Thủy Tiên – Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH thị xã An Khê cho biết: “Qua quá trình người dân được tiếp cận nguồn vốn này thì tôi đánh giá cao tính nhân văn của chương trình này rất cao; cái thứ nhất là đối tượng là hộ nghèo DTTS gặp rất nhiều khó khăn trong việc xây dựng nhà ở, nhưng nguồn vốn từ Chính phủ, chính quyền địa phương cũng như sự nỗ lực của người vay mà cái nguồn vốn vay của ngân hàng và Nghị định, chính sách của Nhà nước đi vào cuộc sống rất là tốt. Tôi cũng mong thời gian tới Chính phủ cũng như chính quyền địa phương thị xã sẽ có thêm nhiều chương trình như thế này nữa không chỉ là cho hộ nghèo người DTTS mà còn cho người nghèo ở địa bàn các phường, xã được tiếp cận nguồn vốn để giúp cho người dân có ngôi nhà khang trang để ở, tạo điều kiện để người dân được an cư lạc nghiệp”.

Có thể nói, chính sách ưu đãi của Chính phủ đã đáp ứng mong mỏi của người dân, nhất là các hộ nghèo đồng bào DTTS sinh sống ở vùng khó khăn, giúp bà con sớm ổn định nơi ở, yên tâm lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc./.

CTV Phương Thanh, Thế Huynh

Trả lời