Krông Pa chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống hạn cho cây trồng

Cập nhật 21/2/2023, 07:02:49

Tây Nguyên nói chung, Gia Lai nói riêng đang bước vào cao điểm nắng nóng; để chủ động phòng chống hạn cho cây trồng vụ Đông Xuân 2022-2023, nhiều giải pháp đã được các cấp chính quyền, ngành chức năng trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện. Phóng sự ghi nhận tại huyện Krông Pa, địa phương được xem là “chảo lửa”của tỉnh Gia Lai.

Cánh đồng Trạm bơm Ia Rmok, huyện Krông Pa rộng 112 ha, là nơi canh tác lúa nước của 80 hộ dân tộc thiểu số ở 3 buôn: Gum Gốp, Bhă Nga và Nông Siu, xã Ia Rmok. Để chủ động phòng, chống hạn vụ Đông Xuân 2022-2023, cách đây không lâu, Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp, thủy lợi Ia Rmok đã huy động các thành viên và bà con nông dân tiến hành phát quang 2 bên kênh chính, nạo vét các đoạn kênh xung yếu hay bị bồi lấp. Đồng thời chủ động điều tiết nguồn nước phù hợp nhằm giúp lúa nước phát triển xanh tốt.

Ông Nay Phoan – Chủ nhiệm Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp, thủy lợi Ia Rmok, huyện Krông Pa nói: “Đến thời điểm này thì Hợp tác xã đã tiến hành nạo vét được 2km kênh mương, còn lại thì Hợp tác xã tiếp tục cho thành viên kiểm tra tiếp để nạo vét các kênh nội đồng, kênh nhánh”.

Để chủ động nguồn nước tới cho cây trồng khi bước vào cao điểm nắng nóng, tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Krông Pa đã tiến hành khảo sát và nạo vét xong các đoạn kênh xung yếu; đồng thời lên kế hoạch tiếp tục nạo vét toàn bộ hệ thống kênh mương dẫn nước, nhất là kênh mương nội đồng nhằm khơi thông dòng chảy.

Ông Ksor Rok – Chủ tịch UBND xã Chư Drăng, huyện Krông Pa nói: “Tiếp tục xây dựng kế hoạch nạo vét kênh mương bên buôn Trai, với chiều dài theo kế hoạch là 3 km. Cho nên hiện nay chúng tôi đã huy động tất cả bà con nhân dân nằm trong khu vực có cánh đồng lúa nước để triển khai”.

Đến thời điểm này, bà con nông dân trên địa bàn huyện Krông Pa đã gieo trồng hơn 11.000 ha cây trồng các loại vụ Đông Xuân 2022-2023, đạt 98,4% kế hoạch đề ra. Trong đó lúa nước, thuốc lá, sắn, mía được đánh giá là những cây trồng chủ lực của địa phương. Ngoài việc chủ động nạo vét hệ thống kênh mương dẫn nước, huyện Krông Pa cũng xây dựng phương án điều tiết nguồn nước tưới tại  7 hồ, đập và trạm bơm nhằm đảm bảo nguồn nước cho tất cả diện tích cây trồng trong thời kỳ cao điểm nắng nóng.

Ông Võ Ngọc Châu – Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Krông Pa cho biết: “Chủ động khuyến cáo người dân chủ động chuyển đổi những diện tích kém hiệu quả sang có hiệu quả hơn, đồng thời chuyển đổi những diện tích lúa nước ở những vùng khô hạn chuyển qua những cây trông khác để tiết kiệm nước. Trong vụ Đông Xuân 2022-2023 thì thời tiết tương đối thuận lợi, mưa liên tục nên đến thời điểm này các hồ, đập thủy lợi trên địa bàn huyện thì nguồn nước đảm bảo cho việc tưới”.

Đến thời điểm hiện tại, tất cả diện tích cây trồng trên địa bàn huyện Krông Pa đang sinh trưởng, phát triển tốt và nguồn nước tưới tương đối dồi dào. Tuy nhiên, trước những diễn biến phức tạp của thời tiết, địa phương đề nghị người dân chủ động triển khai các giải pháp phòng chống hạn, nhất là sử dụng nguồn nước tưới tiết kiệm, đào ao tích trữ nước để sử dụng trong trường hợp cấp thiết.

Đoàn Bình, Thanh Sáng

Trả lời