Tác động của biến đổi khí hậu đã và đang là mối đe dọa tiềm tàng, đòi hỏi phải xem xét lại các hệ thống canh tác nông nghiệp, trong đó có cây cà phê.

Theo đánh giá của ngành nông nghiệp tỉnh Gia Lai, phát thải nhà kính trong sản xuất nông nghiệp nói chung và cây cà phê nói riêng đến từ nhiều nguồn như: khai hoang đất, biện pháp kỹ thuật canh tác, sử dụng năng lượng, phân bón, thuốc trừ sâu…Do đó, yêu cầu đặt ra cho hoạt động sản xuất cà phê của tỉnh là cần giúp người dân tổ chức lại sản xuất cà phê, tăng cường ứng dụng phương thức sản xuất cà phê bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm thiểu những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu. Theo đó, tỉnh Gia Lai cũng đề xuất Trung ương sớm hình thành kênh tài chính chuyên biệt hỗ trợ hộ dân liên kết tham gia hệ thống chứng chỉ sản xuất cà phê với chi phí thấp, tiếp cận tài nguyên tri thức, vốn, thị trường một cách thuận tiện, thiết thực để thúc đẩy và góp phần thực hiện có hiệu quả việc tổ chức sản xuất cà phê theo hướng bền vững, giảm thiểu lượng khí nhà kính phát thải ra môi trường.
Ngọc Hà, Huy Toàn