Huyện Kbang nâng cao chất lượng công tác Dân số

Cập nhật 23/5/2015, 10:05:11

Hàng năm, Chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình được tổ chức đều đặn đã góp phần đưa các dịch vụ chăm sóc SKSS – KHHGĐ đến gần hơn với người nghèo, đồng bào vùng khó trên địa bàn tỉnh nói chung và huyện Kbang nói riêng. Qua đó tạo điều kiện để người dân cải thiện đời sống và cùng với Nhà nước thực hiện các chỉ tiêu về nâng cao chất lượng dân số. 

 

Cán bộ dân số đi tuyên truyền tại cơ sở.

 

Năm 1995, khi Uỷ ban Dân số và Kế hoạch hóa gia đình huyện Kbang được thành lập và đi vào hoạt động cũng là lúc các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình tại huyện từng bước được triển khai. Từ đó đến nay, công tác DS-KHHGĐ đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.  

 

Nếu như năm 2011, tỷ suất gia tăng dân số tự nhiên trên địa bàn huyện là 13,49‰, thì đến cuối năm 2014 con số này đã giảm đi 0,49‰; tỷ lệ sinh con thứ 3 cũng giảm từ 19,75% xuống còn 17,94%. Nhìn chung các mục tiêu của Chiến lược Dân số Việt Nam và Chiến lược Quốc gia về chăm sóc SKSS triển khai trên địa bàn huyện đều đạt từ 90% trở lên. Và kết quả lớn nhất mà công tác dân số nhận được chính là sự nhận thức của người dân về sinh đẻ có kế hoạch đã được nâng lên.

 

Chị Đinh Thị Hơi-Làng Krối, xã Đăk Smar, huyện Kbang chia sẻ:  Tôi đã tránh thai bàng cách đặt vòng, nhưng vì không hợp nên tôi tháo vòng chuyển sang dùng thuốc. Tôi đã có 1 con rồi nên giờ muốn tạm dừng để tập trung nuôi con lớn.

 

Bên cạnh ý thức về sinh đẻ có kế hoạch của người dân đã được nâng lên thì các loại hình, biện pháp tránh thai cũng đa dạng, đã tạo nên nhiều sự lựa chọn hơn cho người sử dụng.

 

Chị Đinh Thị Amrot-Làng Krối, xã Đăk Smar, huyện Kbang tâm sự: Tôi tránh thai bằng biện pháp cấy thuốc, nhờ cấy thuốc mà tôi mạnh khỏe để nuôi con lớn, tôi cũng có thể theo chồng đi làm, đi đâu cũng mạnh khỏe không có vấn đề gì xảy ra. Mong rằng sau này các chị em phụ nữ mình ai hợp thuốc cấy thì cấy, ai phù hợp với đặt vòng thì đặt vòng, không thì uống thuốc để tránh thai.

 

Tháng 4 vừa qua, huyện Kbang cũng đã triển khai đợt 1 của Chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép các dịch vụ chăm sóc SKSS – KHHGĐ tại các xã Lơ Ku, Sơn Lang, Đăk Rong, Krong và Đăk Smar.

 

Kết quả có trên 4.400 cặp vợ chồng trong đội tuổi sinh sản tham gia: với trên 2 ca đình sản, 81 ca đặt vòng tránh thai, 12 chị em đặt thuốc cấy và hàng nghìn chị em thường xuyên sử dụng các biện pháp tránh thai thông thường khác.

 

Chị Đinh Thị Ty-Cộng tác viên dân số làng Tăng, xã Lơ Ku, huyện Kbang chia sẻ: Làng có 45 cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh sản, các cặp vợ chồng ấy đều đã kế hoạch hóa gia đình hết rồi. Hôm nay làng Tăng đến với chiến dịch này là 12 chị em và họ đi khám và điều trị phụ khoa để bảo vệ sức khỏe sinh sản của mình được tốt hơn.

 

Nhờ có Chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép các dịch vụ chăm sóc SKSS – KHHGĐ được đưa đến tận cơ sở, đã giải quyết phần nào khó khăn về chi phí đi lại, dịch vụ đối với người dân vùng sâu, hộ nghèo… nên thu hút khá đông các đối tượng trong độ tuổi sinh đẻ tham gia hưởng ứng Chiến dịch.  Kết quả  này có sự đóng góp tích cực của đội ngũ cán bộ, cộng tác viên dân số.

 

Trò chuyện cùng chúng tôi Chị Trần Thị Kim Hương-Cán bộ chuyên trách công tác Dân số xã Đăk Smar, huyện Kbang cho biết: Chúng tôi thì luôn tích cực tuyên truyền vận động và tư vấn các chị em trong độ tuổi sinh sản tham gia hưởng ứng chiến dịch. Từ đó có chị em được hưởng các dịch vụ miễn phí, cũng như bảo vệ sức khỏe của mình và phòng tránh thai an toàn. Đặc biệt là trong xã chúng tôi chị em chủ yếu đăng ký về các dịch vụ đặt vòng và thuốc tiêm. Đối với biện pháp mới là thuốc cấy thì nhiều chị em đã biết đến và đăng ký tham gia.

 

Theo kế hoạch đến cuối năm 2015; huyện Kbang phấn đấu sẽ giảm tỷ suất gia tăng dân số tự nhiên xuống còn 12,29‰, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 xuống còn 17,84%, tăng 2% số cặp vợ chồng chấp nhận sử dụng các biện pháp tránh thai… Mục tiêu này chắc chắn sẽ đạt được bởi đang có sự triển khai quyết liệt của Ngành Dân số, sự chung tay phối hợp của các địa phương và tinh thần hưởng ứng tích cực của toàn dân./.

Hà Duyệt (Đài TT – TH Kbang)

Trả lời