Diện mạo vùng nông thôn mới Hbông

Cập nhật 14/2/2023, 07:02:09

Hbông là xã đặc biệt khó khăn của huyện Chư Sê, đời sống người dân còn nhiều thiếu thốn, vất vả. Xã bắt tay xây dựng nông thôn mới (NTM) với nhiều khó khăn, thách thức tuy nhiên, với những chủ trương, định hướng đúng đắn cộng với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã HBông giờ đây, diện mạo nông thôn trên địa bàn xã đã có nhiều khởi sắc, từng bước nâng cao đời sống của nhân dân.

Phát huy tiềm năng, lợi thế sẵn có của vùng đất nông nghiệp, xã Hbông đã chú trọng nhiều đến việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi đồng thời từng bước hình thành những vùng sản xuất tập trung có hiệu quả. Trong đó xã xác định được những cây, con giống chủ lực để đầu tư phát triển phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng tại địa phương, đồng thời thực hiện các dự án cụ thể để xây dựng các vùng sản xuất tập trung. Đặc biệt, với việc liên kết với Công ty TNHH một thành viên Thành Thành Công Gia Lai đưa cây mía về trồng, việc sản xuất nông nghiệp của người dân thuận lợi hơn rất nhiều. Nhờ đó mà thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 41,3 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,93%.

Ông Hà Văn Kính – Xã H Bông, huyện Chư Sê nói: “Tôi thấy từ khi được nông thôn mới thì được chính quyền các cấp giúp đỡ thì chúng tôi rất mừng, đường xá, an ninh rất ổn, được quan tâm”.

Kể từ khi chính thức được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2022, xã Hbông đã khởi sắc nhanh chóng. Một trong những đổi thay tại địa phương là người dân đã thay đổi cách nghĩ, cách làm. Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi và được hướng dẫn áp dụng khoa học kỹ thuật nên kinh tế ngày một khá giả hơn. Bên cạnh đó người dân đã tích cực tham gia các phong trào xây dựng diện mạo nông thôn ngày càng xanh- sạch- đẹp, tham gia chỉnh trang hàng rào, vệ sinh đường làng ngõ xóm, thực hiện hàng rào xanh con đường hoa, vận động hộ dân cải tạo vườn hộ như trồng rau và cây ăn quả, chuồng trại nhốt gia súc. Vai trò chủ thể của người dân vì thế được nâng cao, được tham gia đóng góp ý kiến, được giám sát các công trình của thôn, của xã, được góp công, góp của vì lợi ích chung của cộng đồng, từ đó tạo nên sức mạnh to lớn của toàn xã hội thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Ông Siu Loan – Thôn trưởng, Bí thư Chi bộ làng Kte, xã H Bông, huyện Chư Sê cho biết: “Bà con phấn khởi, có con đường cho trẻ con đi học. Điện đường trường trạm, con đường bà con đều phấn khởi. Con đường 100% được cứng hóa. Bà con phát triển kinh tế xây dựng nhà ở khang trang hơn. Cùng quyết tâm với chính quyền địa phương cùng cố gắng hơn nữa”.

Ông Bùi Văn Cường – Phó Chủ tịch UBND xã H Bông, huyện Chư Sê cho biết: “Xã tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao. Xã sẽ tiếp tục đầu tư hạng mục còn thiếu, yếu trong các chỉ tiêu trong các tiêu chí nông thôn mới, ưu tiên phát triển cứng hóa đường nội đồng. Năm 2023 nguồn vốn được hỗ trợ là 2 tỷ 795 triệu đồng. Ngoài ra xã còn huy động thêm 200 triệu đồng. Xã tiếp tục phối hợp với nhà máy đường, xuất khẩu lao động để tạo công ăn việc làm, cải thiện số hộ nghèo. Xã cũng triển khai về hỗ trợ các hộ vay vốn làm nhà, vay vốn hỗ trợ sản xuất”.

Diện mạo nông thôn khởi sắc ở tất cả các mặt đã đem lại cho người dân xã Hbông một cuộc sống tốt hơn cả về vật chất lẫn tinh thần. Khi tư tưởng được khai thông, thì hành động cũng sẽ thay đổi để cùng nhau mang lại nông thôn mới khang trang hơn, đời sống người dân cũng theo đó được cải thiện đáng kể. Đây là thành quả xứng đáng cho những người dân ở vùng đất khó dám nghĩ, dám làm để vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no trên chính mảnh đất quê hương mình./.

Nhâm Dung, Minh Trung

Trả lời