Công an tỉnh Gia Lai ngăn chặn vụ lừa đảo đồng bào dân tộc thiểu số xuất khẩu lao động trái phép ra nước ngoài

Cập nhật 13/2/2023, 15:02:55

Chỉ vì nhẹ dạ, cả tin nghe theo các đối tượng lừa đảo về việc sẽ có cuộc sống hưởng thụ, hoặc là “việc nhẹ, lương cao”, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai sẵn sàng bán, cầm cố hết tài sản có giá trị, sau đó chuyển tiền để được các đối tượng đưa ra nước ngoài, xuất khẩu lao động trái phép. Sau nhiều ngày theo dõi, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Gia Lai vừa đấu tranh, ngăn chặn thành công 1 vụ lừa đảo nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Chư Pưh đang trên đường được các đối tượng đưa vào Thành phố Hồ Chí Minh, sau đó di chuyển xuống tỉnh Đồng Tháp để vượt biên trái phép bằng đường tiểu ngạch sang Campuchia và đích đến là Thái Lan.

Sau khi nghe các đối tượng lừa đảo dụ dỗ và thường xuyên liên hệ qua mạng xã hội với một số người đã vượt biên trái phép sang Thái Lan nằm trong đường dây lừa đảo kể về cuộc sống an nhàn, hưởng thụ ở nơi đất khách, quê người; anh Siu Phương ở làng Hra, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh đã  bán 6 con bò, cho thuê 1ha đất trồng điều trong thời gian 6 năm tổng cộng được 71 triệu đồng và dồn số tiền tích góp để chuyển cho các đối tượng lừa đảo 78 triệu đồng nhằm đưa 4 thành viên trong gia đình xuất khẩu lao động trái phép qua Thái Lan. Mê muội sẽ có cuộc sống phồn hoa ở nước ngoài, cả gia đình anh Phương cứ thế bị các đối tượng lừa đảo dẫn dắt, đi theo con đường mà chúng vạch ra.

Anh Siu Phương – Làng Hra, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, Gia Lai kể lại: “Họ nói đi qua bên này làm kiếm tiền để sống, mà không biết sống thế nào nữa. Nó cũng nói qua đây làm là có ăn, làm là có ăn. Khi mình nộp tiền là nó có gửi mã zalo của một người nào đấy, là mình gửi tiền vào tài khoản nó gửi cho mình”.

Để được gặp chồng đã vượt biên trái phép sang Thái Lan và có tiền sau này trả nợ, chị Siu H’Puh ở làng Kênh Mek, xã Ia Le, huyện Chư Pưh đã bán 40 con dê với giá 50 triệu đồng, cộng thêm tiền tích góp rồi chuyển tổng cộng 80 triệu đồng cho các đối tượng lừa đảo để đưa 4 mẹ con đi xuất khẩu lao động. Sau khi vụ việc được lực lượng công an ngăn chặn, giải cứu và tuyên truyền, chị Siu H’Puh mới nhận ra sai lầm.

Chị Siu H’Puh – Làng Kênh Mek, xã Ia Le, huyện Chư Pưh, Gia Lai nói: “Đi qua đó kiếm tiền để về trả nợ thôi. Giờ biết sai rồi. Hối hận lắm”.

Qua điều tra, Đối tượng Siu H’Bẽo có hộ khẩu thường trú tại làng Thơ Ga B, xã Chư Don, huyện Chư Pưh đã bị công an bắt giữ khi đang trên đường đưa người bị hại vào Thành phố Hồ Chí Minh sau đó giao cho các đối tượng khác để thực hiện hành vi vượt biên trái phép. Đây là mắt xích quan trọng trong đường dây, qua đấu tranh, xác định bước đầu Siu H’Bẽo là đầu mối nhận tiền từ bà con thông qua hình thức chuyển khoản ngân hàng, nhận được tiền,  Siu H’Bẽo sẽ chuyển cho đối tượng khác. Đặc biệt, đích thân Siu H’Bẽo là người dẫn đường đưa người dân từ Gia Lai vào các tỉnh phía Nam để vượt biên ra nước ngoài.

Đối tượng Siu H’Bẽo cũng nói: “Lúc đầu suy nghĩ của em là em vẫn dẫn đi theo đường hợp pháp. Bây giờ em nhận thức được và biết chủ đích của họ là đi qua đấy ở lại luôn. Em biết điều đó là vi phạm pháp luật”.

Bước đầu, 4 hộ dân với 18 thành viên tại làng Hra, xã Ia Hla và làng Kênh Mek, xã Ia Le (huyện Chư Pưh) được xác định là nạn nhân của vụ lừa đảo và đã được lực lượng công an tỉnh Gia Lai đưa từ Thành phố Hồ Chí Minh về lại Gia Lai. Sau khi lấy lời khai, các nạn nhân đã được Công an tỉnh Gia Lai bàn giao cho Công an huyện Chư Pưh, chính quyền địa phương quản lý.

Thông tin Công an tỉnh Gia Lai vừa cung cấp. Đấu tranh, mở rộng vụ án, công an Gia Lai đã phối hợp với Công an thành phố Hồ Chí Minh  tiến hành bắt giữ 1 đối tượng có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Nghệ An ngay tại Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất khi đối tượng này đang chuẩn bị trốn ra nước ngoài và đã di lý về tỉnh Gia Lai để đấu tranh, lấy lời khai. Rất có thể đây sẽ là đối tượng cầm đầu, điều hành đường dây chuyên lừa đảo đồng bào dân tộc thiểu số  tỉnh Gia Lai để xuất khẩu lao động trái phép ra nước ngoài. Thông tin tiếp theo về vụ án cũng như các chiêu trò, mánh khóe lừa đảo mà các đối tượng áp dụng sẽ được chúng tôi cập nhật, gửi đến quý vị và các bạn trọng bản tin  thời sự tiếp theo.

Đoàn Bình, R’Piên

Trả lời