Triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM), sau 12 năm, với một xã biên giới như Ia Piơr của huyện biên giới Chư Prông, nhiều thứ đã đổi thay nhờ xây dựng NTM. Diện mạo các thôn/làng ngày càng khởi sắc, cuộc sống người dân cũng ngày càng được nâng cao; và với sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị, xã Ia Piơr phấn đấu về đích NTM trong năm 2023 này.

Cũng như một số địa phương khác khi triển khai xây dựng NTM, hai tiêu chí về thu nhập và hộ nghèo hiện đang là khó khăn của xã Ia Piơr. Xác định để góp phần thực hiện có hiệu quả hai tiêu chí này, thông qua công tác tuyên truyền vận động của cấp ủy, chính quyền địa phương; đến nay nhiều hộ dân trên địa bàn xã Ia Piơr đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi giúp mang lại hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập cho gia đình.
Ông Bùi Văn Dũng – Thôn Yên Hưng, xã Ia Piơr, huyện Chư Prông cho biết: “Cây điều, cây ngô, cây lúa trước kia chúng tôi làm thì cũng gọi là tạm ổn, đủ ăn thôi; đến năm nay thì bà con đang nhân rộng giống chuối ra. Giống chuối này nói chung trồng thì nó năng suất bằng làm gấp 2-3 lần lúa, mà đa số làm mùa khô, nhàn hơn lúa”.
Ông Bùi Văn Tiến – Chủ tịch UBND xã Ia Piơr, huyện Chư Prông nói: “Nhận thấy rằng xã và nhất là cuộc sống của người dân cũng đã có sự đổi thay khá là nhiều về cơ sở hạ tầng cũng như là cuộc sống, mức sống của người dân. Và sự phát triển đó thì gắn liền với những cây sản xuất phát triển tại địa phương như cây điều, cây lúa và hiện tại thì người dân cũng đã chủ động tìm tòi, học hỏi, mạnh dạn đầu tư 1 số mô hình mới về cây ăn trái cũng như sản xuất cơ giới hóa hơn và áp dụng KHKT vào sản xuất trong cơ cấu cây trồng, chăn nuôi”.
Theo Bộ tiêu chí NTM cấp xã giai đoạn 2021-2025; đến cuối năm 2022, tổng số các tiêu chí xã Ia Piơr đạt được theo bộ tiêu chí mới là 10/19, gồm các tiêu chí: Quy hoạch, Thủy lợi và phòng chống thiên tai, Điện, Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, Thông tin và truyền thông, Lao động, Giáo dục và đào tạo, Y tế, Hệ thống chính trị tiếp cận pháp luật và Quốc phòng An ninh. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM”, xã Ia Piơr đã và đang tiếp tục tập trung huy động mọi nguồn lực triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM, trong đó xác định những tiêu chí ưu tiên đầu tư để tập trung triển khai; đồng thời yêu cầu các thôn, làng đánh giá cụ thể thực trạng từng tiêu chí để trên cơ sở đó tập trung triển khai các tiêu chí sớm có khả năng hoàn thành; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân triển khai những công việc chưa cần có sự đầu tư của Nhà nước.
Ông Bùi Văn Tiến – Chủ tịch UBND xã Ia Piơr, huyện Chư Prông cho biết: “Thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy, UBND huyện thì chúng tôi quyết tâm trong năm 2023 là xây dựng lộ trình chi tiết, kế hoạch cụ thể; phấn đấu đạt chỉ tiêu trong năm 2023 xã về đích NTM theo quy định mới bây giờ”.
Trong tổng số 09 tiêu chí còn chưa đạt được theo bộ tiêu chí mới, ngoài các tiêu chí về Giao thông, Trường học, Cơ sở vật chất văn hóa, Nhà ở dân cư, Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, Văn hóa, Môi trường và an toàn thực phẩm; thì hai tiêu chí về Thu nhập và Hộ nghèo vẫn tiếp tục được xã Ia Piơr quan tâm thực hiện với nhiều giải pháp cho phát triển kinh tế của người dân. Đẩy mạnh xây dựng NTM gắn với nâng cao chất lượng đời sống của người dân; huy động toàn bộ hệ thống chính trị, tập trung mọi nguồn lực tiếp tục triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM; sử dụng hiệu quả các nguồn vốn từ Trung ương, của tỉnh và của huyện góp phần xóa đói, giảm nghèo. Xã Ia Piơr phấn đấu đến cuối năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí hiện hành giảm xuống dưới 8,5%, thu nhập bình quân đầu người 40 triệu đồng/năm; góp phần đưa xã về đích NTM trong năm 2023 theo mục tiêu kế hoạch đề ra./.
Mỹ Tiến, Huy Toàn