Thời gian qua, bằng nhiều nhiều giải pháp tích cực, hiệu quả, huyện Kông Chro đã nỗ lực thực hiện và duy trì tốt công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi trên địa bàn. Qua đó tạo bước đệm để tiếp tục huy động các nhóm tuổi nhỏ hơn ra lớp, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục các bậc học cũng như công tác chăm sóc, nuôi dạy trẻ ở địa phương.

Nằm trong số các trường mầm non đầu tiên tại huyện Kông Chro hoàn thành công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, nhiều năm qua Trường Mầm non 1/6, xã Yang Trung đã không ngừng đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường lớp sạch đẹp, an toàn, đáp ứng nhu cầu học tập, vui chơi của trẻ. Từ khi hoàn thành phổ cập đến nay, 100% trẻ 5 tuổi trong xã đều được huy động đến trường. Không những thế, đối với trẻ 3 tuổi, trường đã huy động được 86,5% trẻ ra lớp và 100% đối với trẻ 4 tuổi.
Cô giáo Nguyễn Thị Nhài, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non 1/6, xã Yang Trung, huyện Kông Chro cho biết: “Giáo viên nhà trường đã cố gắng hết sức để gặp gỡ, trao đổi với phụ huynh để vận động trẻ ra lớp để đảm bảo tỉ lệ và phụ huynh thì rất nhiệt tình trong công tác đưa trẻ ra lớp”.
Đến hết năm học 2021 – 2022, huyện Kông Chro có 14 trường mầm non công lập và 01 trường mầm non tư thục với trên 1.200 trẻ 5 tuổi được công nhận hoàn thành Chương trình Giáo dục mầm non, đạt tỉ lệ 99,43%. Riêng việc huy động trẻ 5 tuổi đến trường đến thời điểm này của năm học 2022 – 2023 đã đạt 100%. Hiện nay các trường mầm non trong huyện đang tích cực thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để giữ vững kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Qua đó tạo tiền đề để tiến tới phổ cập giáo dục cho trẻ em mẫu giáo (3-4 tuổi), cũng như nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp để huy động trẻ nhà trẻ ra lớp.
Cô giáo Lê Thị Minh, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Bông Sen, xã Ya Ma, huyện Kông Chro cho biết: “Theo lộ trình thì đến năm 2025 nhà trường sẽ mở nhóm nhà trẻ 2 tuổi ra lớp. Đến thời điểm đó thì chúng tôi sẽ phối hợp với trạm y tế, phụ nữ, đoàn thanh niên và chính quyền địa phương để làm công tác nhóm trẻ 2 tuổi ra lớp. Chúng tôi tin tưởng rằng đến đó chúng tôi sẽ mở được nhóm trẻ đấy”.
Ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Trưởng phòng GD & ĐT huyện Kông Chro cho biết: “Khi triển khai 100% các trường mầm non trên địa bàn đều có nhóm trẻ nhà trẻ ra lớp thì yêu cầu toàn bộ các trường phải có nhà ăn, bếp ăn và có chỗ nghỉ trưa cho trẻ, vấn đề này thì huyện cũng đã đưa vào kế hoạch để xây dựng trung hạn. Như vậy đến năm 2025 thì toàn bộ các trường mầm non tại huyện sẽ đảm bảo được cơ sở vật chất để đáp ứng được yêu cầu này”.
Mới đây, Chính phủ đã phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn giai đoạn 2023-2030”. Khi triển khai thực hiện, Đề án sẽ hỗ trợ các cơ sở giáo dục mầm non vùng khó khăn, trong đó có huyện Kông Chro được bổ sung các điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ, chính sách đối với trẻ em và giáo viên. Đây sẽ là tiền đề góp phần nâng cao tỷ lệ huy động trẻ em người DTTS tại huyện Kông Chro được tiếp cận giáo dục, được chăm sóc, giáo dục 2 buổi/ngày, thu hẹp khoảng cách với các vùng miền trên toàn quốc./.
Quốc Linh, Minh Trung