Từ sức lan tỏa và hiệu ứng thiết thực của phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, nhiều hộ nông dân trên địa bàn huyện Mang Yang đã thay đổi tư duy làm kinh tế, tích cực nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; vượt khó, vươn lên làm giàu trên quê hương. Chào đón năm mới Quý Mão 2023, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ và tìm hiểu câu chuyện làm giàu của những nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn huyện Mang Yang.
Tết đến, xuân về, trong ngôi nhà khang trang, rộng rãi với đầy đủ tiện nghi sinh hoạt, ông Nguyễn Văn Thiệu, ở thôn 3, xã Đăk Jơ Ta, huyện Mang Yang kể cho chúng tôi nghe về chuyện làm giàu cùng ước vọng, dự định cho năm tới. Năm 1988, khi đến định cư tại thôn 3, xã Đăk Jơ Ta, tài sản giá trị nhất của ông Thiệu chỉ vỏn vẹn 5 sào đất cằn cỗi do người cậu để lại. Nhưng với sức trẻ, cùng ý chí quyết tâm vươn lên thoát nghèo, ông đã mạnh dạn vay vốn, cải tạo đất trồng cà phê, đồng thời làm thuê, làm mướn để có tiền trang trải cuộc sống.
Sau nhiều năm bươn trải, tích lũy được vốn, gia đình ông mua thêm đất trồng bạch đàn và trồng rau màu để “lấy ngắn nuôi dài”. Vượt qua những gian khó, tích lũy và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đến nay gia đình ông Thiệu đã xây dựng được mô hình kinh tế tổng hợp với diện tích lên đến 12 ha, hàng năm sau khi trừ chi phí, thu lãi hơn 300 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Thiệu – Thôn 3, xã Đăk Jơ Ta, huyện Mang Yang chia sẻ: “Kinh tế gia đình tôi có thể phát triển như hiện nay là nhờ tôi đã tham gia các lớp tập huấn, tham quan các mô hình kinh tế rồi từ đó tôi về áp dụng vào mô hình kinh tế gia đình, tôi thấy hiệu quả cao hơn, đạt hơn. Như với cây cà phê, thời điểm nào là nên tưới nước thì bông nở sẽ đạt. Đến nay gia đình tôi đã rất phát triển. Tôi cho con ăn học, xây dựng nhà cửa đàng hoàng. Tôi rất biết ơn chính quyền địa phương, thôn, xã và Hội nông dân xã.”
Đối với ông Prũi, ở làng Plei Bông, xã Ayun, huyện Mang Yang thì đã biết khai thác lợi thế của địa phương và thay đổi nếp nghĩ cách làm, chính là cách giúp ông thoát nghèo, vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Năm 2010, được sự vận động, tuyên truyền của chính quyền địa phương, ông Prũi đã chuyển đổi toàn bộ diện tích đất trồng mì và bời lời kém hiệu quả sang trồng cà phê, bạch đàn và cao su. Để cải thiện cuộc sống gia đình, ông còn trồng lúa nước và kết hợp chăn nuôi. Cần cù, chịu khó, biết thay đổi tư duy trong sản xuất, đến nay, gia đình ông đã có nguồn thu nhập ổn định 250 triệu đồng mỗi năm.
Ông Prũi – Làng Plei Bông, xã Ayun, huyện Mang Yang: cũng cho biết: “Nhà tôi trước trồng mì, bời lời… được Đảng và Nhà nước quan tâm triển khai cho bà con thay đổi cách nghĩ, cách làm. Nhà mình chuyển sang trồng cà phê, trồng rừng có hiệu quả hơn và chăn nuôi thêm để có thu nhập. Hiện nay thu nhập ổn định, mình sắm máy móc phục vụ cho sản xuất, trước kia gia đình làm bằng tay bây giờ có máy móc làm hiệu quả hơn.”
Năng động, dám nghĩ, dám làm, sau 13 năm nỗ lực, gia đình anh Lê Thanh Tuấn ở thôn Phú Yên, xã H’ra, huyện Mang Yang đã thành công với mô hình kinh tế đa canh. Không cam chịu đói nghèo, anh Tuấn chịu khó tìm hiểu kiến thức qua sách, báo, internet và các mô hình ở các nơi khác để học hỏi kinh nghiệm làm ăn. Năm 2011, anh mạnh dạn chuyển hết diện tích đất trồng cà phê kém hiệu quả sang trồng 300 gốc sầu riêng. Nhờ được chăm sóc tốt, đúng kỹ thuật nên vườn sầu riêng phát triển tốt, cho năng suất cao. Có vốn, anh Tuấn mua thêm đất mở rộng diện tích. Đến nay, bên cạnh cây sầu riêng, gia đình anh còn trồng 1,3 ha cà phê, 3000 trụ tiêu, 100 cây mít Thái và nhiều loại cây ăn quả khác như bơ, dâu da…. Ngoài trồng trọt, gia đình anh Tuấn còn thu mua và mở lò sấy cà phê, thu nhập hàng năm đạt từ 500 triệu đồng trở lên.

Anh Lê Thanh Tuấn – Thôn Phú Yên, xã H’ra, huyện Mang Yang cũng nói: “Tôi nghe nói ở Miền Tây có cây ăn trái rất là nhiều, nên tôi đến tham quan học hỏi, cách làm quả, chăm sóc cho cây xanh tốt, nhờ vậy, Gia đình tôi thành công với cây sầu riêng từ 5 năm nay, thường thường gia đình tôi thu 20 tấn đến 25 tấn. Năm nay thu trên 50 tấn là năm thu hoạch sầu riêng đạt nhất và tôi bán cho thương lái 50 ngàn/ kg. Ngoài sầu riêng ra tôi có trồng cà phê, tiêu 3000 trụ và các loại cây ăn trái cho tôi có thêm thu nhập và nuôi các con ăn học. Tôi nghĩ trồng 1 loại cây 1 năm thu hoạch 1 lần nên khó khăn trong việc trang trải cho con đi học, nên tôi mua thêm đất trồng mỗi cây 1 ít. Bây giờ kinh tế gia đình tôi đã rất ổn định.”
Ông Nguyễn Văn Thiệu, ông Prũi và anh Lê Thanh Tuấn chỉ là 3 trong số 3.460 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp trên địa bàn huyện Mang Yang. Có thể nói, phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đã tác động mạnh mẽ, khuyến khích hội viên nông dân đổi mới tư duy sản xuất, thay đổi cách nghĩ, cách làm, mạnh dạn trong việc huy động vốn, khai thác tiềm năng, thế mạnh, điều kiện sẵn có để phát triển sản xuất, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế; đời sống vật chất, tinh thần của nông dân được cải thiện, nâng cao.
Một mùa xuân nữa lại về mang theo bao niềm vui, hy vọng. Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, tin tưởng, nông dân huyện Mang sẽ tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thi đua sản xuất, góp phần xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp, văn minh và phát triển./.
Hoàn Kim