Hội Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai trao Kỷ niệm chương CCB Việt Nam cho Cựu chiến binh tỉnh Ratanakiri

Cập nhật 26/12/2022, 16:12:10

Nhằm góp phần thắt chặt tình hữu nghị giữa Hội CCB tỉnh Gia Lai, Việt Nam với Hội CCB tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia, ngày 26/12, Đoàn công tác của Hội CCB tỉnh Gia Lai do đồng chí Nay Hứ – UVBCH Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc và trao tặng Kỷ niệm chương CCB Việt Nam cho 5 hội viên Hội CCB tỉnh Ratanakiri. Làm việc với Đoàn công tác của Hội CCB tỉnh Gia Lai có Ngài Nap Bun Heng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Ratanakiri và Ngài Khăm Súc, Trung tướng, Tỉnh đội trưởng, Chủ tịch Hội CCB  tỉnh Ratanakiri.

Tại buổi làm việc, thừa uỷ quyền của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, đồng chí Nay Hứ – UVBCH Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai đã trao Kỷ niệm chương CCB Việt Nam cho 5 CCB tỉnh Ratanakiri gồm: Thông Sa Vun- Chủ tịch danh dự Hội CCB tỉnh Ratanakiri; Nap Bun Heng -Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng tỉnh và ba Phó Chỉ huy trưởng, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh Ratanakiri My Sô Phát, Mạ Sọ Van Na, Ouk So Thi.

Trao tặng Kỷ niệm chương CCB Việt Nam là ghi nhận sự đóng góp của cá nhân các CCB được nhân và Hội CCB tỉnh Ratanakiri đối với các chương trình hỗ trợ, gắn kết giữa Hội CCB tỉnh Gia Lai với Hội CCB tỉnh Ratanakiri, góp phần tăng cường sự hợp tác và phát triển mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, cùng nhau phát triển giữa hai nước Việt Nam – Campuchia.

Chủ tịch Hội CCB tỉnh Gia Lai Nay Hứ mong muốn Hội CCB tỉnh Ratanakiri tiếp tục phối hợp với Hội CCB tỉnh Gia Lai trên các lĩnh vực như: Thông tin về các vấn đề liên quan đến công tác tìm kiếm và cất bốc hài cốt Liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia. Đồng thời vận động nhân dân, hội viên tích cực cung cấp thông tin, tham gia tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt Liệt sỹ Việt Nam. Hai bên chú trọng phối hợp tuyên truyền, giáo dục Cựu chiến binh nói riêng, nhân dân hai tỉnh nói chung về truyền thống lịch sử, tinh thần đoàn kết hữu nghị lâu đời giữa 2 dân tộc, 2 Nhà nước Việt Nam – Campuchia; đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn, hoạt động chống phá của kẻ xấu; không để chia rẽ mối quan hệ hữu nghị, làm tổn hại đến lợi ích quốc gia dân tộc mỗi nước./.

Duy Linh

Trả lời