UBND thị xã An Khê vừa tổ chức tổ chức Hội thảo khoa học để lấy ý kiến góp ý cho hồ sơ “Di tích lịch sử Đình Cửu Định-phường An Phước và Miếu An Tân – phường An Tân”.
Tại hội thảo, các nhà khoa học đã đánh giá cao các hồ sơ di tích được thực hiện công phu, nghiệm túc, khoa học; đặt biệt là bảng thống kê hiện vật phong phú, tỉ mỉ. Hồ sơ gồm cả in phần chữ Nôm và bản dịch Việt ngữ làm tăng độ tin cậy cho hồ sơ di tích. Các bô lão nhận xét, hồ sự di tích đã chuyển tải đúng tinh thần tín ngưỡng người xưa để lại. Ngày xưa rừng núi là chốn rừng thiêng nước độc, nên việc người Kinh di cư lên An Khê dựng làng lập ấp là một sự cố gắng rất lớn của các bậc Tiền hiền- Hậu hiền để xây dựng và phát triển vùng đất An Khê như ngày nay; vì vậy, việc lập hồ sơ di tích để công nhận di tích lịch sử là rất cần thiết và ý nghĩa. Các bô lão phụ trách việc cúng kính tại các đình, miếu mong chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm tôn tạo và sớm hoàn thành hồ sơ để di tích được công nhận là di tích cấp tỉnh.

Thông qua hội thảo, thị xã An Khê sẽ điều chỉnh, bổ sung thông tin để hoàn chỉnh hồ sơ khoa học đề nghị UBND tỉnh xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh đối với hai di tích trên nhằm bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị lịch sử của di tích.
CTV Phương Thanh – Trí Đức (Huyện An Khê)