Trong những năm qua, các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã luôn quan tâm, hỗ trợ người đồng bào dân tộc thiểu số tham gia các mô hình liên kết, tiêu thụ sản phẩm lúa, gạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ đó, bà con dần thay đổi nhận thức sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, giúp bà con có thu nhập ổn định hơn.
Nếu như trước đây, với cùng một diện tích gieo sạ lúa, người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Ia Dêr, huyện Ia Grai phải làm quần quật quanh năm cũng chỉ đủ ăn. Thế nhưng, hiện nay, nhờ biết chuyển đổi giống lúa năng suất cao và áp dụng khoa học kỹ thuật, sản lượng lúa không chỉ tăng mà còn dư dả để cung cấp ra cho thị trường, hướng đến phát triển thương hiệu gạo A Sanh tại địa phương.
Ông Siu Suyn – Làng Breng 3, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai cho biết: “Ngày xưa bà con mình cấy lúa thì có lúa đủ ăn, có người không đủ ăn. So với bây giờ thì đồng bào mình làm lúa với kỹ thuật, bên xã có đưa xuống học hỏi, hội thảo từ trên đưa xuống có nhiều sự thay đổi đối với dân, có nhiều thu nhập. Đối với bà con theo chủ trương của Đảng, được hỗ trợ giống, phân, thu với giá cả được.”
Cùng với những thay đổi của bà con đồng bào dân tộc thiểu số, thì hiện nay có nhiều tổ liên kết, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đã tăng cường liên kết với bà con để thu mua, bao tiêu sản phẩm lúa, gạo. Cùng với đó, hỗ trợ người dân giống, phân bón để nâng cao giá trị sản xuất. Đồng thời, tạo tiền đề xây dựng vùng nguyên liệu ổn định về sản lượng, chất lượng và xây dựng thương hiệu sản phẩm địa phương mang nét đặc trưng của người đồng bào dân tộc thiểu số như: Gạo A Sanh, Gạo Ba Chăm,….
Ông Nguyễn Văn Lân, Giám đốc Hợp tác xã Nông – Lâm nghiệp và Dịch vụ Đak Trôi, huyện Mang Yang cho biết: “Hợp tác xã liên kết với bà con hơn 100 ha tại cánh đồng thung lũng xã Đak Trôi, tạo ra vùng nguyên liệu ổn định để phát triển và sản xuất, góp phần nâng cao đời sống của bà con. Hợp tác xã sẽ bao tiêu sản phẩm, thu mua các giống Ba Chăm trên địa bàn, cùng với đó, hợp tác xã hỗ trợ về phân vi sinh, kỹ thuật chăm sóc, thường xuyên xuống cánh đồng, có sâu bệnh hướng dẫn bà con.”
Cây lúa là một trong những cây trồng lâu đời và gắn liền với đời sống của bà con dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Chính vì vậy, từ những chương trình hỗ trợ, chuỗi liên kết, tiêu thụ sản phẩm được thực hiện mang lại hiệu quả sẽ tiếp thêm động lực để bà con lao động sản xuất. Qua đó, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thúy Diện, Duy Linh