Sức sống từ những ngôi làng nông thôn mới

Cập nhật 21/12/2022, 14:12:27

Phú Thiện là địa phương đầu tiên của tỉnh Gia Lai triển khai mô hình làng nông thôn mới trong vùng đồng bào DTTS theo Chỉ thị số 12 ngày 13/02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Gia Lai . Từ mô hình đầu tiên được xây dựng thành công tại xã Chư A Thai, đến nay địa phương đã có 14 làng nông thôn mới kiểu mẫu trong vùng đồng bào DTTS, đồng thời có 7 làng dự kiến sẽ được công nhận đạt chuẩn vào cuối năm 2022. Sự nỗ lực không ngừng đó đã mang đến diện mạo tươi mới, đầy sức sống cho vùng nông thôn DTTS. Đây chính là thành quả xuất phát từ nhận thức đúng đắn và tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và mỗi người dân để buôn, làng DTTS ngày càng phát triển.

Nhà ông Đinh Bluih nằm ngay cổng làng King Pêng, xã Chư A Thai. Cả 3 thế hệ trong gia đình đều sinh sống gần nhau, trong những ngôi nhà nhỏ sạch sẽ, gọn gàng. Khuôn viên kề hàng rào bao quanh được trang trí những khoảng hoa mười giờ rực rỡ, nhiều màu sắc, khiến ai đi ngang cũng phải ngước nhìn. Ông Bluih cho rằng, mình là cán bộ mặt trận, vận động tuyên truyền cho người dân làm nông thôn mới lâu nay nên tự mình sẽ làm thật tốt việc tổ chức lại nơi ở, giữ gìn vệ sinh khu dân cư và làm đẹp ngôi nhà mình. Đó không chỉ là trách nhiệm trước dân, mà cũng là tự tạo cho mình những cảm xúc thư giãn, thoải mái khi nơi ở ngày một đẹp hơn, và thôn làng như được thay áo mới.

Ông Đinh Bluih – Trưởng Ban công tác Mặt trận làng King Pêng, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện nói: Mình trồng hoa, làm đẹp nơi ở thì chính mình cũng thấy thích. Vì khu dân cư, nơi ở thì cũng đẹp hơn lên, ai đi qua nhìn vào cũng thích, giống như được thay áo mới vậy.

Làng King Pêng hiện có 86 hộ dân với hơn 340 khẩu, hơn 80% là đồng bào Bahnar sinh sống lâu đời. Từ sau khi thực hiện Chỉ chị 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống đồng bào Bahnar tại đây đã có những thay đổi khác trước. Chi bộ làng King Pêng có 14 đảng viên, hầu hết các chức danh trong hệ thống chính trị của làng đều đã là đảng viên, nên tạo được sự thống nhất trong nhận thức và hành động. Đặc biệt khi triển khai nghị quyết của cấp ủy đảng đến Nhân dân, việc vận động, tuyên truyền có sự tập trung và đem lại hiệu quả thực tế. Mỗi cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các tổ chức chính trị xã hội luôn gương mẫu đi đầu trong thực hiện, còn người dân thì nhìn vào đó làm theo. Nhiệm vụ xây dựng làng nông thôn mới của làng nhờ đó được triển khai đồng bộ, bằng sự đồng thuận, thống nhất trong Nhân dân.

Ông Nguyễn Văn Giáo – Bí thư Chi bộ làng King Pêng, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện cho biết: “Chúng tôi triển khai Nghị quyết của cấp ủy bắt đầu bằng hệ thống chính trị. Tất cả sẽ phải gương mẫu làm trước, làm thật tốt để người làng nhìn vào đó mà làm theo. Bây giờ môi trường sẽ phải được giữ gìn và xử lý rác thải đúng cách mới đạt được tiêu chí môi trường”.

Chị Rmah Jen, làng King Pêng, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện  cho biết: “Cán bộ thôn, làng, chi bộ nói rằng mỗi một người dân đều phải thường xuyên giữ vệ sinh nơi ở, dọn dẹp đường làng, khu dân cư. Rồi trồng hoa, trồng cây xanh ven hàng rào. Người dân đều làm theo và làng mình ngày càng đẹp hơn”.

Không chỉ riêng làng King Piêng, xã Chư A Thai mà hiện nay, hầu hết các xã trên địa bàn huyện Phú Thiện thực hiện xây dựng làng nông thôn mới trong làng đồng bào DTTS đạt được những kết quả quan trọng. Đến cuối năm 2022, dự kiến huyện sẽ có 21  làng DTTS được công nhận đạt chuẩn. Đối với một địa bàn còn nhiều khó khăn, người DTTS chiếm tỷ lệ cao, với 62% như Phú Thiện, kết quả này cho thấy sự nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị và người dân địa phương.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện cho biết: “Trong quá trình triển khai, gặp rất nhiều khó khăn, đời sống của người dân, cơ sở vật chất hạ tầng rất khó khăn, thu nhập của bà con còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao. Chính vì thế, trong quá trình triển khai, chúng tôi đã đề ra các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế này và quyết tâm hoàn thành kế hoạch mà UBND huyện đã đề ra”.

Sự đổi thay từ các buôn, làng DTTS cùng với đời sống người dân được nâng lên, diện mạo buôn làng tươi đẹp, kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ, đảm bảo phục vụ tốt phát triển kinh tế – xã hội, đây chính là nền tảng vững chắc để huyện Phú Thiện vững bước trên hành trình xây dựng xã nông thôn mới, huyện nông thôn mới.

Ngọc Hà – Minh Lý- Viễn Khánh – R. Piên

Trả lời