Sáng ngày 21/12, Chi cục Dân số tỉnh Gia Lai tổ chức toạ đàm Kỷ niệm 61 năm Ngày truyền thống ngành Dân số Việt Nam (26/12/1961 – 26/12/2022) và hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về Dân số năm 2022. Tham dự toạ đàm có đại diện cán bộ chuyên trách phòng Dân số thuộc 17 Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 61 năm ngày Dân số Việt Nam (26/12/1961-26/12/2022) và chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác DS-KHHGĐ ở các vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có đạo trong tỉnh để thấy được những khó khăn và sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, cộng tác viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ truyền thông, tổ chức tuyên truyền, vận động người dân thực hiện DS-KHHGĐ.
Đối với tỉnh Gia Lai, trong những năm qua, Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia thực hiện tốt công tác DS-KHHGĐ, coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm và biện pháp hữu hiệu nhằm giảm tỷ lệ sinh. Nhờ đó đến nay, tỉnh Gia Lai đã đạt được một số chỉ tiêu cơ bản như: Tuổi thọ trung bình của người dân là 71,2 tuổi; tỷ số giới tính khi sinh là 104 bé trai/100 bé gái – ở mức cân bằng tự nhiên; tổng tỷ suất sinh đạt 2,43 con/bà mẹ; tỷ lệ bà mẹ mang thai được sàng lọc trước sinh bằng siêu âm đạt 30%, tăng 2,5% so với năm 2021 và tỷ lệ trẻ sơ sinh được tầm soát đạt 30%.
Tại buổi toạ đàm, các đại biểu cũng đã tham gia nhiều ý kiến liên quan đến công tác dân số trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh khi chuyển trọng tâm chính sách từ kế hoạch hoá gia đình sang dân số và phát triển./.
Lệ Xuân, Phi Long