Với những cách làm linh động, sáng tạo, đến thời điểm này, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện Kbang đã phối hợp với các hội, đoàn thể tại địa phương xây dựng thành công 103 mô hình phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Mỗi mô hình là một cách làm hay để tiếp thêm động lực giúp bà con vươn lên trong cuộc sống.

Năm 2021, sau khi được Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tơ Tung hỗ trợ 5 triệu đồng; gia đình anh Đinh Hdót đã mạnh dạn vay thêm 10 triệu đồng từ Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Kbang để mua 6 con dê về chăn nuôi. Nhờ được các cấp ngành địa phương hướng dẫn cách chăm sóc, đàn dê giờ không ngừng sinh sản. Anh Đinh Hdót tin tưởng đây sẽ là tiền đề giúp gia đình từng bước phát triển kinh tế bền vững, không tái nghèo.
Anh Đinh Hdót – Làng Đak Pơ Kao, xã Tơ Tung, huyện Kbang nói: “Bây giờ đàn dê phát triển trên dưới 30 con rồi, gia đình có hướng là cố gắng chăm sóc thêm 1 đến 2 năm nữa cho đàn dê thực sự phát triển”.
Bà Nông Thị Danh – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tơ Tung, huyện Kbang cho biết: “Chúng tôi mong là các ngành, các cấp quan tâm, nhất là có những nguồn để mà hỗ trợ, đầu tư vào để nhân rộng mô hình cho các hộ khác để các hộ đồng bào dân tộc thiểu số mạnh dạn tiếp cận, đưa các mô hình vào cuộc sống để từng bước phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo”.
Trao “cần câu”, tận tình hướng dẫn để tiếp thêm động lực giúp các hộ đồng bào dân tộc thiểu số thay đổi nếp nghĩ, cách làm, chủ động vươn lên thoát nghèo là đích đến của mỗi mô hình được triển khai. Nhờ có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, giờ đây tại huyện Kbang, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã thoát khỏi diện hộ nghèo, thậm chí có những hộ mạnh dạn thay đổi tư duy sản xuất, chủ động chuyển đổi nhiều diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng các loại cây đem lại hiệu quả kinh tế cao.
Ông Đinh Văn Hanh – Thôn 1, xã Đông, huyện KbangTrồng cây ăn quả thu hoạch cũng khá hơn. Riêng cây vải của gia đình năm trước thu cũng được 4,5 tấn, cà phê trong kia gia đình trồng cũng được 1,5ha, 800 cây mắc ca cũng trồng được 3 năm rồi. Mỗi năm gia đình trừ chi phí cũng thu được hơn 500 triệu đồng.
Bà Phùng Thị My Ni – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đông, huyện Kbang cho biết: “Hiện tại Mặt trận xã đã phối hợp với các đoàn thể, đơn vị thành viên đang duy trì hoạt động được 21 mô hình./ Qua các mô hình này thì đa số bà con nhân dân đều rất hào hứng, phấn khởi; đi tham quan các mô hình khi mặt trận tổ chức, sau đó về áp dụng ngay vào sản xuất để phát triển kinh tế từng bước ổn định”.
Đến nay, toàn huyện Kbang đã xây dựng thành công 103 mô hình giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hiện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã chọn một số mô hình có hiệu quả để nhân rộng, tạo sức lan tỏa giúp bà con khác học tập, làm theo như: mô hình trồng chuối ghép mô tại làng Nák (thị trấn Kbang); nuôi dê sinh sản tại 2 xã: Tơ Tung và Sơ Pai; mô hình nuôi bò sinh sản (xã Kông Pla, xã Nghĩa An); nuôi heo đen (xã Đak Rong); trồng cây ăn quả (xã Đông).
Bà Nguyễn Thị Thu Nhi – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Kbang cũng cho biết: “Để mà nhân rộng và phát huy hiệu quả các mô hình trong thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục triển khai chỉ đạo thực hiện các cuộc vận động mà chúng tôi đang chủ trì. Đặc biệt là thực hiện Chỉ thị 08 của Tỉnh ủy, cũng như cuộc vận động “xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, trong đó lồng ghép các chương trình mục tiêu của huyện và các nguồn vận động, hỗ trợ; trên cơ sở đó chúng tôi đã đề ra chỉ tiêu để phối hợp thực hiện”.
Mỗi mô hình triển khai thành công tại cơ sở là một cách làm hay để tiếp thêm động lực giúp đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ngày một ấm no, hạnh phúc…/.
Đoàn Bình , Thanh Sáng