Huyện Phú Thiện tập trung đẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới

Cập nhật 20/12/2022, 18:12:38

Là địa phương có xuất phát điểm thấp, điều kiện kinh tế – xã hội, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, song thời gian qua, huyện Phú Thiện đã tập trung huy động, lồng ghép triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, địa phương đang tập trung đẩy nhanh quá trình thực hiện chương trình, phấn đấu đến cuối năm 2025, đưa huyện Phú Thiện về đích nông thôn mới.

     

Trong xây dựng nông thôn mới, huyện Phú Thiện triển khai song hành 2 hợp phần là hỗ trợ sản xuất và đầu tư về hạ tầng cơ sở phục vụ sản xuất, sinh hoạt của người dân. Như tại 4 làng đồn ở xã Chư A Thai sau khi hoàn thành giai đoạn 1 về quy hoạch, sắp xếp lại khu dân cư với hạ tầng thiết yếu đồng bộ, huyện Phú Thiện đã tập trung triển khai các dự án về hỗ trợ sản xuất để giúp bà con người dân tộc thiểu số cải thiện và từng bước ổn định cuộc sống.

Ông Đinh Ueng, Thôn Plei Trớ, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện nói: “Trước đây, Nhà nước quan tâm giúp bà con thôn Plei Trớ ổn định chỗ ở. Rồi sau này cấp giống cho bà con, như cây điều, cây mỳ để bà con thoát được cái nghèo”.

Chị Nguyễn Thị Hồng Thêm, Công chức nông nghiệp xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện cho biết: “Khi mà triển khai, xã phối hợp với bên Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, phòng NN&PTNT và hệ thống chính trị thôn hướng dẫn kỹ thuật cho bà con và bà con rất là vui. Mục đích của chương trình giúp bà con thay đổi nhận thức và chuyển hình thức canh tác, sản xuất”.

    Cùng với đó, huyện Phú Thiện cũng đẩy mạnh xây dựng làng nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao nhằm củng cố, nâng cao hơn nữa các tiêu chí và đời sống cho người dân, nhất là trong vùng dân tộc thiểu số nhằm đảm bảo cho người dân có cuộc sống tốt hơn ở những xã nông thôn mới; thôn, làng nông thôn mới.

Bà Phạm Thị Soa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ia Ake, huyện Phú Thiện cho biết: “ Xã xác định xây dựng làng nông thôn mới trong vùng dân tộc thiểu số là làm sao tuyên truyền, vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm; vận động người dân chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi, nhất là hộ dân tộc thiểu số. Đối với xã có 6/8 thôn, làng là làng dân tộc thiểu số và đến cuối năm 2022 có 4 làng đạt chuẩn nông thôn mới và đã từng bước nâng cao đời sống của người dân”.

    Đến cuối năm 2021, huyện Phú Thiện có 5 xã và 14 thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới. Theo kế hoạch, trong năm 2022 có thêm 1 xã và 7 làng đạt chuẩn. Dự kiến tổng nguồn vốn huyện Phú Thiện sẽ bố trí, huy động, lồng ghép để triển khai thực hiện chương trình là trên 191 tỷ đồng. Tuy nhiên, do năm nay nguồn vốn của chương trình phân bổ chậm; thêm vào đó là năm đầu tiên triển khai thích ứng an toàn sau đại dịch Covid-19 nên việc huy động, lồng ghép các nguồn lực để triển khai xây dựng nông thôn mới gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, huyện Phú Thiện đã có những giải pháp nhằm đảm bảo hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới đã đề ra.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện cho biết: “Trong năm 2022 chúng tôi đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đề ra các giải pháp để khắc phục những khó khăn. Trong đó, chúng tôi đã tập trung tuyên truyền, vận động người dân chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới. Thứ hai nữa là phát huy những điều kiện, thế mạnh của địa phương để hỗ trợ, giúp đỡ và triển khai các nội dung để đảm bảo hoàn thành các tiêu chí đã đề ra theo kế hoạch”.

   Cũng như các địa phương khác, việc áp dụng bộ tiêu chí mới đã làm thụt giảm các tiêu chí đã đạt chuẩn trong xây dựng nông thôn mới và gây thêm nhiều khó khăn cho huyện Phú Thiện trong việc triển khai thực hiện chương trình. Song trên cơ sở những kết quả đã được của các giai đoạn trước, cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Phú Thiện sẽ chung sức, chung lòng, vượt qua mọi khó khăn để đưa huyện Phú Thiện sớm trở thành huyện nông thôn mới./.

 Đức Hải, R’Piên

Trả lời