Bám buôn làng đẩy mạnh tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ

Cập nhật 20/12/2022, 06:12:57

Để kéo giảm tai nạn giao thông, cùng với việc đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, hiện nay lực lượng công an trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang phối hợp chặt chẽ với hệ thống chính trị tại cơ sở, người có uy tín, thôn trưởng, già làng cùng bám buôn, bám làng tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ. Bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa, giờ đây nhận thức của người dân, nhất là thanh thiếu niên dân tộc thiểu số trong việc chung tay phòng ngừa tai nạn giao thông đã có sự chuyển biến rõ nét. Phóng sự ghi nhận tại thị trấn Kon Dỡng, huyện Mang Yang.

 

Hơn 10 năm đảm nhận cương vị già làng của làng Đe Kôp Đuol, thị trấn Kon Dỡng, già Brơ thường xuyên phối hợp cùng với lực lượng công an đến tận nhà các thanh thiếu niên trong làng để tuyên truyền các quy định của Luật Giao thông đường bộ; nhất là sự nguy hiểm khi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy mà đã sử dụng rượu, bia. Nhờ có sự tận tâm tuyên truyền, nhắc nhở của già nên giờ đây nhiều thanh thiếu niên trong làng đã có sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức.

     Già làng Brơ – Làng Đe Kôp Đuol, thị trấn Kon Dỡng, huyện Mang Yang nói: “Uống phải vừa thôi, uống có say thì đừng có đi, sợ nó tai nạn. Mình uống tại chỗ, uống say ngủ là được, đừng có chạy xe nguy hiểm lắm, sợ nó tai nạn”.

     Anh Sôn – Làng Đe Kôp Đuol, thị trấn Kon Dỡng, huyện Mang Yang cũng nói: “Say là không được đi xe, ở nhà, không đi đâu, ngủ ở nhà. Đi là mất an toàn giao thông đấy”.

Tại thị trấn Kon Dỡng, huyện Mang Yang, việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân, nhất là thanh thiếu niên dân tộc thiểu số trong chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ được cả hệ thống chính trị, chính quyền địa phương và lực lượng công an quan tâm, cùng thực hiện. Nhờ có sự chung sức, đồng lòng trong thực hiện nhiệm vụ chung nên các vấn đề nổi cộm, tồn tại ở cơ sở đều được giải quyết nhanh chóng. Đặc biệt, những thanh thiếu niên càn quấy, gây rối trật tự an toàn giao thông được quản lý chặt chẽ và có sự giáo dục, răn đe phù hợp.

     Ông Nhim – Phó thôn trưởng Làng Đe Kôp Đuol, thị trấn Kon Dỡng, huyện Mang Yang cho biết: “Thường xuyên xuống điểm nhà rông của làng tuyên truyền cho thanh thiếu niên chấp hành Luật Giao thông đường bộ, không chạy xe lạng lách đánh võng, không rú ga nẹt pô và đặc biệt đã uống rượu bia thì không nên chạy xe”.

      Trung tá Trần Khắc Thành – Trưởng Công an thị trấn Kon Dỡng, huyện Mang Yang cho biết: “Tai nạn giao thông trên địa bàn thị trấn thì đã giảm, trong đó cũng là nhờ công của thôn trưởng, già làng, bí thư chi bộ là cùng phối hợp với công an thị trấn làm công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông thì đảm bảo, rất là tốt”.

Huyện Mang Yang hiện có 60 già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tại 12 xã, thị trấn. Với sự cộng đồng trách nhiệm; chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, 11 tháng của năm 2022, huyện Mang Yang đã kéo giảm cả 3 chỉ số về tai nạn giao thông so với năm 2021 và trở thành điểm sáng của tỉnh Gia Lai trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông…/.

Đoàn Bình, Thanh Sáng

Trả lời