Phú Thiện – Khởi sắc thu nhập của người dân nông thôn

Cập nhật 18/12/2022, 18:12:10

Cải thiện và nâng cao thu nhập cho người dân vùng nông thôn là một trong những mục tiêu lớn mà chương trình xây dựng nông thôn mới đang hướng tới. Chính vì thế, trong thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương huyện Phú Thiện đã nỗ lực triển khai các giải pháp để thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. Trong đó, lấy việc phát triển kinh tế của từng hộ gia đình, từng làng, từng xã làm tiền đề để xây dựng và phát triển kinh tế chung của huyện.

Gia đình anh Đặng Văn Hà ở thôn Thống Nhất, xã Ia Peng, huyện Phú Thiện gắn bó với nghề nuôi cá đồng gần 30 năm nay. Nuôi cá, kết hợp làm lúa nước tuy không mang lại thu nhập cao, đầu ra có thời điểm khá bấp bênh nhưng lại tận dụng được điều kiện sẵn có như ao hồ rộng lớn, nên anh vẫn kiên trì bám trụ. Vài năm gần đây, sau khi học hỏi, tìm hiểu thị trường, anh đã liên kết với các hộ nuôi cá tại địa phương, liên kết với một hợp tác xã cá giống trên địa bàn xã để chuyển hẳn sang nuôi cá giống.

Trên diện tích ao hồ 1,5 ha, mỗi năm, gia đình anh cung cấp cho thị trường 7 tấn cá giống gồm: cá trắm, chép. Nguồn thu nhập của gia đình vì thế cũng được nâng lên đáng kể.

 Anh  Hà cho biết: “Sau khi vào mô hình HTX, liên kết để nuôi cá giống và cung cấp ra thị trường với đầu mối ổn định thì đời sống kinh tế có sự cải thiện hơn trước rất nhiều”.

Ông Nguyễn Đức Thắng, Chủ nhiệm HTX Cá giống Đức Thắng, huyện Phú Thiện nói: “Mình đứng ra duy trì HTX này cũng là nhờ sự hợp tác cùng liên kết sản xuất của nông dân tại đây. Cá giống của chúng tôi có chất lượng tốt và được thị trường miền Trung, Tây Nguyên ưa chuộng”.

Phú Thiện là địa phương có nhiều lợi thế để phát triển kinh tế nông nghiệp. Trong đó, nguồn thổ nhưỡng phong phú, khí hậu đa dạng, địa hình bằng phẳng, ao hồ nhiều là điều kiện để huyện vừa có thể phát triển chăn nuôi thủy sản, chăn nuôi gia súc, vừa trồng lúa, hoa màu và cả các loại cây ăn trái. Trong đó, phát triển cây ăn trái là một trong những lĩnh vực đang mang lại hiệu quả và là hướng đi hứa hẹn mang lại thu nhập cao, ổn định cho nông dân trên địa bàn.

Vườn cây ăn trái của ông Lại Quang Huấn, ở thôn Ia Chă Wău, xã Chư A Thai là một trong những minh chứng điển hình cho hiệu quả của hướng đi này. Hiện ông đang sở hữu trang trại rộng 11 ha, trong đó có 6 ha cây ăn trái gồm 200 cây xoài tượng và gần 2.000 cây nhãn các loại. Để nâng cao hiệu quả sản xuất, ông áp dụng khoa học kỹ thuật cho cây trồng ra hoa trái vụ, giúp cây ra hoa, tạo trái theo các thời điểm trong năm. Hiện tại, sản phẩm trái cây của trang trại gia đình ông đã đến được với thị trường ở các thành phố lớn như Đà Nẵng, TP. HCM, Quy Nhơn. Mỗi năm vườn cây mang về thu nhập trên dưới 1 tỷ đồng.

Ông Huấn nói: “Cây nhãn bây giờ đã có thể cho thu hoạch bền vững. Tôi cũng học hỏi nhiều từ vùng trái cây miền Tây, rồi học hỏi thêm trên mạng để áp dụng kĩ thuật bảo vệ vườn cây được bền vững, cho sản lượng cao. Cũng mong muốn có thêm nhiều người dân trong vùng cùng mở rộng diện tích để có được vùng chuyên canh để liên kết với nhau, tạo nguồn cung ổn định cho thị trường và đầu mối xuất khẩu”.

Trong năm 2022, huyện Phú Thiện đã đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Đồng thời, xây dựng Đề án phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn huyện. Nhờ đó, đã chuyển đổi thành công 425 ha đất từ các loại cây trồng kém hiệu quả sang loại cây trồng có hiệu quả cao hơn. Từ đó, đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn. Theo đánh giá, thu nhập bình quân đầu người/năm của huyện ước đạt 39 triệu đồng, đạt chỉ tiêu HĐND huyện đề ra. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện cho biết: “Để nâng cao đời sống cho người dâ, chúng tôi tập trung các mô hình sản xuất nông nghiệp, tập trung chuyển đổi cây trồng, vật nuôi. Thực hiện các giải pháp chính sách hỗ trợ để nâng cao thu nhập cho các hộ gia đình khó khăn theo đúng quy định”.

Với việc mạnh dạn tìm những hướng đi mới, cách làm mới phù hợp với điều kiện, lợi thế của địa phương cũng như nhu cầu, đòi hỏi của thị trường, huyện Phú Thiện đã đạt được những thành công nhất định trong việc tìm giải pháp cho việc cải thiện và nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn. Từ đó, hành trình vươn đến đích của chương trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao của địa phương cũng rộng mở, sáng rõ hơn.

 Ngọc Hà – Viễn Khánh – R. Piên

Trả lời