Kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII (nhiệm kỳ 2021 – 2026): Tập trung thảo luận chung và tiến hành chất vấn, trả lời chất vấn

Cập nhật 09/12/2022, 11:12:46

Hôm nay (9/12), Kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII (nhiệm kỳ 2021 – 2026) bước sang ngày làm việc thứ ba. Trong buổi sáng nay, sau khi Đoàn Thư ký thông báo tổng hợp ý kiến thảo luận tại tổ trong ngày hôm qua (8/12), Kỳ họp đã tập trung thảo luận chung tại Hội trường và tiến hành phiên chất vấn, trả lời chất vấn. Tham dự ngày làm việc thứ ba của Kỳ họp có các đồng chí: Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Y Thanh Hà Niê K’đăm – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội; Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trương Hải Long – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, Thường trực Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh. Các đồng chí: Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Văn Đạt – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Ayun H’Bút – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Kỳ họp.

Theo báo cáo tổng hợp của Đoàn Thư ký Kỳ họp, trong phiên thảo luận tổ vào ngày hôm qua (8/12) đã có 86 lượt ý kiến tham gia vào nội dung các báo cáo và tờ trình tại kỳ họp. Trong đó, đa số các ý kiến đều thống nhất với các báo cáo của HĐND, UBND và các cơ quan tư pháp tỉnh trình bày tại Kỳ họp. Trong đó, đặc biệt đánh giá cao vai trò giám sát, điều hành của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh trong việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022 và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Trong bối cảnh tiếp tục chịu ảnh hưởng, chịu tác động của dịch Covid-19 và tình hình lạm phát tăng cao song tỉnh Gia Lai đã có nhiều  quyết sách, giải pháp kịp thời để đẩy mạnh phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội theo Nghị quyết số 11 của Chính phủ. Các đại biểu cũng đánh giá cao đối với các báo cáo giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh trong năm 2022. Đồng thời tham gia, đóng góp nhiều ý kiến đối với các báo cáo trình tại Kỳ họp. Đối với các dự thảo nghị quyết được trình tại Kỳ họp, các đại biểu cũng đồng tình, thống nhất cao song cần chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp với tình hình chung và mang tính khả thi cao khi triển khai thực hiện.

Qua báo cáo tổng hợp trong phiên thảo luận tổ và qua ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh, đại diện các sở, ngành chức năng của tỉnh đã giải trình làm rõ thêm một số vấn đề mà còn nhiều ý kiến băn khoăn. Liên quan đến tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong năm 2022 và nguyên nhân của chỉ tiêu thu ngân sách năm 2022 không đạt, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính tỉnh lý giải.

Ông Nguyễn Hữu Quế, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cho biết: “Về tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2022 là 9,27% đây là số liệu đã được Tổng Cục thống kê công bố. Để đạt được mức độ tăng trưởng này thì đầu tiên là các dự án xây dựng điện gió năm 2021 mà đã nghiệm thu giá và đưa vào vận hành từ 31.10.2021 thì đến năm 2022 là phát huy công suất, đưa sản lượng điện lên cao; cùng với đó lĩnh vực công nghiệp, du lịch, dịch vụ cũng tăng trưởng cao nên tốc độ tăng trưởng đạt cao”.

Đối với chỉ tiêu thu ngân sách năm 2022 không đạt, lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh cũng đã giải trình làm rõ những nguyên nhân chủ yếu là do nguồn thu từ tiền sử dụng đất và thu hoạt động xuất nhập khẩu không đạt. Qua đây, đơn vị cũng tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các ngành sớm hoàn thành quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các địa phương và kiến nghị Trung ương tạo điều kiện để đấu nối đối với các dự án điện gió. Qua đó, đảm bảo nguồn thu ngân sách năm 2023 của tỉnh theo Chỉ thị 12 của Thủ tướng Chính phủ và tốc độ tăng trưởng về thu ngân sách của cả giai đoạn 2021 – 2025 theo nghị quyết của HĐND tỉnh và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Ông Nguyễn Anh Dũng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Gia Lai cũng thông tin: “Về tổng thu ngân sách năm 2023 của tỉnh là 5.910 tỷ đồng và chúng tôi đã tính toán từng khoản thu phù hợp để đảm bảo mức tăng theo chỉ tiêu giao của Chỉ thị 12 và nghị quyết của HĐND tỉnh và BCH Đảng bộ tỉnh. Theo tính toán thì đối với giai đoạn 2020 – 2025 là đạt 9,3% và giai đoạn 2023 – 2025 theo kế hoạch là 12,5% và sẽ đảm bảo theo mức độ tăng trưởng”.

        

Liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng còn nhiều tồn tại, vướng mắc được nhiều đại biểu ý kiến, đại diện lãnh đạo Sở NN&PTNT tỉnh cũng cho biết: Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tham mưu cho UBND tỉnh kiện toàn lực lượng quản lý, bảo vệ rừng; đồng thời, tiến hành đo đạc để có kế hoạch giao đất, giao rừng để thực hiện tốt hơn công tác quản lý, bảo vệ rừng trong thời gian tới. Về chính sách, định mức hỗ trợ trồng rừng thấp, đơn vị sẽ tham mưu UBND tỉnh nâng mức hỗ trợ để khuyến khích, thu hút người dân tham gia trồng rừng; cùng với đó có các giải pháp để đẩy mạnh công tác trồng rừng và nâng cao sinh kế cho người dân từ trồng rừng kinh tế.

 Ông Lưu Trung Nghĩa, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Gia Lai cho biết: “Chúng tôi sẽ tham mưu UBND tỉnh nâng mức hỗ trợ trồng rừng lên đảm bảo theo hỗ trợ như Quyết định 38 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời có những chính sách để hỗ trợ thêm và khuyến khích người dân tham gia trồng rừng, nhất là những diện tích đất trống thuộc DT1, DT2 để giúp người dân nâng cao sinh kế từ phát triển kinh tế rừng”.

Cùng với đó, các vấn đề liên quan đến công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng; công tác quản lý cấp quyền khai thác khoáng sản; việc chậm triển khai “Chương trình Sóng và máy tính cho em”; phân bổ chỉ tiêu thu ngân sách năm 2023 cao ở cho một số địa phương; phân cấp tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập; chính sách thu hút nguồn nhân lực, đội ngũ có trình độ cao của ngành Y tế và một số vấn đề quan trọng khác cũng được các sở, ngành chức năng của tỉnh giải trình làm rõ.

Cũng trong buổi làm việc sáng nay của Kỳ họp thứ Chín, nhiều vấn đề, nội dung quan trọng được cử tri, nhân dân quan tâm cũng đã được các đại biểu HĐND tỉnh chất vấn và các sở, ngành của tỉnh trả lời.

Thông tin chi tiết về phần thảo luận chung tại Hội trường và phiên chất vấn, trả lời chất vấn của Kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII (nhiệm kỳ 2021 – 2026) sẽ được THGL phản ánh trong bản tin tiếp theo./.

   Đoàn Bình – Đức Hải – R’Piên – Minh Trung

Trả lời