Những năm trở lại đây, phong trào chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang những cây trồng có giá trị kinh tế cao, nhất là cây ăn quả, cây có múi được nông dân nhiều địa phương trong tỉnh tích cực thực hiện. Qua đó, từng bước góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống của bà con. Câu chuyện của vợ chồng anh Thiều Phước Bền và chị Vũ Thị Nhẹn, ở thôn Thống Nhất, xã Sơn Lang, huyện Kbang là một ví dụ như thế.
Sau gần 30 phút di chuyển bằng xuồng máy qua lòng hồ B, Thủy điện Vĩnh Sơn, vợ chồng anh Thiều Phước Bền và chị Vũ Thị Nhẹn đưa chúng tôi đến vườn cây ăn trái đang đợi đến mùa thu hoạch. Trên diện tích 2,5 hecta này trước đây là những cây cà phê không phù hợp với thỗ nhưỡng, khí hậu của vùng đất Sơn Lang, huyện Kbang nên cho hiệu quả kinh tế thấp. Sau một thời gian tìm tòi, học hỏi, vợ chồng anh đã mạnh dạn chuyển sang trồng cây có múi, chủ yếu là Quýt hồng, Cam sành và Cam Vinh.
Anh Thiều Phước Bền, Thôn Thống Nhất, xã Sơn Lang, huyện Kbang cho biết: “Khí hậu ở Gia Lai mình nói chung cũng dễ, hầu như phù hợp với các loại cây ăn quả hết. Mình trồng quýt, cam gì thì nói chung nó cũng đạt, sản lượng tương đương với nhau. Năm nay nó vào thu chính thì sản lượng chắc cũng khoảng gần 4 đến 5 tấn, giá năm nay cũng được nên cũng phấn khởi”.
Trong thời gian đầu chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cùng với tìm hiểu loại cây trồng phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng, vợ chồng anh Bền cũng đã tự nguyện đăng ký tham gia lớp học Nghề trồng trọt do Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Kbang mở trong gần 5 tháng. Với những kiến thức đã học được, cùng với sự hướng dẫn nhiệt tình của các cán bộ, giáo viên của Trung tâm sau khóa đào tạo, vườn cây ăn trái của gia đình anh ngày càng xanh tốt và sai quả.
Anh Thiều Phước Bền, Thôn Thống Nhất, xã Sơn Lang, huyện Kbang cho biết: “Lúc mới trồng thì cũng khó khăn xong rồi mình học qua trường Dạy nghề mất 4, 5 tháng gì đó xong rồi mình về áp dụng vô vườn cây để làm. Nói chung qua trường lớp thì mình làm cũng thấy đạt kết quả”.
Ông Dương Văn Thọ, Phó Giám đốc Trung tâm GDNN – GDTX huyện Kbang nói: “Anh em chúng tôi sau khi đào tạo xong các khóa học thì hàng năm đi khảo sát và phối hợp cùng với các địa phương và giữ mối liên hệ với học viên để nắm bắt tình hình các em phát triển nghề như thế nào. Nếu chưa hoàn chỉnh thì chúng tôi tiếp tục hướng dẫn để các em phát triển nghề tốt hơn”.

Tết Quý Mão 2023 này, vườn cây ăn trái của vợ chồng anh Bền sẽ bước vào vụ thu chính. Căn cứ vào thu nhập của đợt thu bói trước, thì với sản lượng và năng suất tốt như hiện tại, vợ chồng anh hứa hẹn sẽ có một vụ mùa bội thu, góp phần giúp cuộc sống gia đình ổn định hơn so với trước.
Chị Vũ Thị Nhẹn, Thôn Thống Nhất, xã Sơn Lang, huyện Kbang chia sẻ: “Lúc đầu trồng cây cà phê thì gia đình cũng khó khăn lắm, sau đó chuyển đổi sang trồng cây ăn quả thì lợi nhuận cũng gấp 2 lần cây cà phê nên gia đình cũng bớt khó khăn hơn. Mình đầu tư 1 năm như thế và với 2,5 hecta thì sau khi trừ chi phí thì cũng thu về khoảng 2 trăm triệu”.
Sau nhiều khó khăn với các loại cây trồng kém hiệu quả, nhờ mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vợ chồng anh Bền đang phấn khởi đợi mùa cho quả ngọt. Không chỉ riêng vợ chồng anh Bền – chị Nhẹn, mà hiện nhiều hộ dân khác trong xã Sơn Lang, huyện Kbang cũng bắt đầu chuyển đổi những vườn cây kém hiệu quả sang các loại cây trồng khác như: Sầu riêng, Mít thái, Chanh dây… Qua đó, tạo động lực để từng bước thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng./.
Quốc Linh, Phi Long