Cựu chiến binh hỗ trợ, tạo việc làm cho người lao động

Cập nhật 08/12/2022, 15:12:54

Cựu chiến binh Lê Văn Khánh là doanh nhân duy nhất của Hội Cựu chiến binh huyện Đăk Đoa. Thời gian qua, Công ty TNHH một thành viên An Khánh Gia Lai, thôn Tân Tiến, xã Trang, huyện Đăk Đoa của cựu chiến binh Lê Văn Khánh đã giải quyết việc làm, tạo thu nhập ổn định cho nhiều lao động là con em hội viên cựu chiến binh và người dân tộc thiểu số trên địa bàn. Qua đó, góp phần giải quyết nguồn lao động địa phương.

Sau khi xuất ngũ trở về địa phương, CCB Lê Văn Khánh đã làm qua nhiều công việc để trang trải cuộc sống, năm 2014, khi dành dụm được một số vốn, ông Khánh đã mạnh dạn đầu tư trồng và xây dựng xưởng sản xuất các sản phẩm từ chanh dây. Quá trình xây dựng và phát triển tuy gặp nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực và quyết tâm, năm 2019, Công ty TNHH một thành viên An Khánh Gia Lai chuyên sản xuất, chế biến các mặt hàng từ chanh dây đã được thành lập.

Hàng tháng, công ty thu mua khoảng 500-600 tấn chanh tươi. Sau khi sơ chế, đơn vị sẽ xuất bán trên 100 tấn nước. Ngòai ra, đối với vỏ chanh dây cũng được công ty bán cho các đơn vị chuyên làm mứt với giá 10-12 ngàn đồng/kg. Sau khi trừ các khoản chi phí,  mỗi tháng, ông Khánh thu lợi nhận về khoảng 150  đến 200 triệu đồng.

CCB Lê Văn Khánh – thôn Tân Tiến, xã Trang, huyện Đăk Đoa cho biết: “Đầu tiên tôi có mua lại của bà con đã để đưa sang Trung Quốc, Khi đưa sang Trung Quốc thì cũng có quen một số người bạn hàng, từ những người bạn đấy tôi có tìm hiểu về nước của quả chanh dây rồi tìm hiểu vềcái vỏ của quả chanh dây. Từ các mô hình đấy thì tôi bắ đầu huy động anh em, bạn bè vay vốn để mở nhà xưởng này tạo công ăn việc làm cho bà con và cũng có lợi nhuận trong đó.Tôi đang rất nguyện vọng và cũng đang làm hồ sơ thủ tục cũng mong làm sao mà quả chanh dây này có thể đi chính ngạch”.

Hơn 2 năm qua, dịch Covid-19 khiến Công ty không chủ động được nhân công, chi phí sản xuất, vận chuyển phát sinh…  Song với sự kiên trì, bền bỉ, ý chí kiên cường của người lính được tôi luyện đã giúp ông Khánh vượt qua khó khăn và hái về những trái ngọt. Hiện nay, sản phẩm từ chanh dây của Công ty TNHH một thành viên An Khánh Gia Lai xuất khẩu chủ yếu sang thị trường Trung Quốc và Hàn Quốc. Bên cạnh đó, công ty còn tạo việc làm, thu nhập ổn định cho 40-60 lao động tại địa phương.

Chị Trần Thị Thu Thuận – xã Trang, huyện Đăk Đoa nói: “Tôi làm ở đây được 2,5 năm. Thu thập hàng tháng 7 – 8 triệu. Nhờ có công việc này mà cuộc sống của tôi khá hơn “.

Cũng từng bôn ba khắp nơi nên CCB Lê Văn Khánh hiểu cuộc sống của người lao động. Chính vì vậy, ông luôn tâm niệm nếu mình quan tâm, chăm lo đời sống thì họ cũng sẽ toàn tâm, toàn ý cho công việc. Nên ngoài thu nhập hàng thàng, bất cứ người lao động nào trong công ty gặp khó khăn đều được ông Khánh hỗ trợ giúp đỡ. Ngoài ra, ông còn thường xuyên tham gia hoạt động từ thiện xã hội, tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động do Hội và địa phương phát động.

Ông Nguyễn Cao Đăng – Chủ tịch Hội CCB xã Trang, huyện Đăk Đoa cho biết: “Trong thời gian qua đồng chí Khánh đã tham gia các hoạt động của Hội CCb rất tích cực, đóng góp nhiều trong công tác xây dựng Hội cũng như tạo công ăn việc làm cho bà con địa phương, đặc biệt là con cháu CCB, người đồng bào DTTS. Trong những năm qua, với công ty của đồng chí Khánh cũng giúp nhiều trong công tác xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới”.

Từ thành công trong phát triển kinh tế cộng với tinh thần hỗ trợ cho cộng đồng, cựu chiến binh Lê Văn Khánh đã góp phần tô đẹp thêm hình ảnh người lính cụ Hồ trong thời kỳ mới./.

Linh Chi, Huy Toàn

Trả lời