Chiều 29/11, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Thái Thanh Bình – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì đã tiến hành tổng kết đợt giám sát việc thực hiện các qui định của pháp luật trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Dự thảo báo cáo của Ban Pháp chế cho thấy: Trong năm 2021 và 8 tháng đầu năm 2022, Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh và các cơ quan thành viên đã kiểm tra, phát hiện gần 4800 vụ vi phạm trên nhiều lĩnh vực: Buôn bán vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu; gian lận thương mại, gian lận thuế; hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và vi phạm sở hữu trí tuệ. Khởi tố 103 vụ và xử phạt vi phạm hành chính gần 4100 vụ, thu nộp ngân sách gần 78 tỉ đồng.
Tuy nhiên, diễn biến thị trường ngày càng phức tạp, loại hình thương mại điện tử phát triển mạnh, khó quản lý. Trong khi đó lực lượng mỏng, năng lực chuyên môn của một số cán bộ còn hạn chế, thiếu phương tiện, thiết bị, công cụ hỗ trợ kiểm tra nhanh các loại hàng giả, hàng kém chất lượng; nhất là đối với những mặt hàng do nhiều ngành quản lý như: Phân bón, dược, sữa, vật tư y tế, thực phẩm, xăng dầu… còn gặp nhiều khó khăn nên chưa đạt yêu cầu nhiệm vụ đề ra.
Phát biểu tại buổi tổng kết, đồng chí Thái Thanh Bình tổng hợp một số nội dung đã thảo luận cần điều chỉnh, bổ sung; nhất là những tồn tại, hạn chế và những đề xuất, kiến nghị để hoàn thiện Báo cáo giám sát của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh.
Minh Thanh, Minh Vũ