Gia Lai triển khai có hiệu quả công tác bảo trì đường bộ

Cập nhật 28/11/2022, 15:11:50

Những năm qua, công tác bảo trì hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông luôn được ngành chức năng của tỉnh Gia Lai quan tâm, thực hiện. Chính vì vậy, đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh đã khắc phục hoàn toàn các điểm đen, điểm còn tiềm ẩn tai nạn giao thông thì cơ bản được xử lý kịp thời; qua đó đã góp phần giúp người dân, phương tiện đi lại thuận tiện, tạo động lực để các địa phương phát triển kinh tế-xã hội.

Sau nhiều năm đưa vào sử dụng, đoạn tuyến từ Km6+790 đến Km9+320 trên Tỉnh lộ 668, nối liền thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) đi huyện Ea Hleo (tỉnh Đak Lak) đã hư hỏng, xuống cấp. Để kịp thời khắc phục, giúp người dân đi lại thuận tiện, từ nguồn kinh phí dành cho công tác bảo trì đường bộ được Trung ương và tỉnh Gia Lai cấp, tháng 7.2022, Sở Giao thông vận tải đã hợp đồng với Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ An Phú tiến hành sửa chữa lại toàn bộ đoạn tuyến hư hỏng dài 2,5km với tổng kinh phí hơn 14 tỷ đồng. Theo đó, công trình được bê tông xi măng dày trung bình 22cm trên mặt đường cũ, mặt đường rộng 5,5m, mỗi bên lề 1m, xây rãnh thoát nước dài 1.600m; cộng với đó là bổ sung toàn bộ hệ thống an toàn giao thông, hộ lan mềm. Đến thời điểm này, tiến độ công trình đạt hơn 80% kế hoạch đề ra.

Ông Nguyễn Hóa – PGĐ Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ An Phú (Đơn vị thi công) nói: “Giờ công ty tập trung máy móc, thiết bị, con người để tiến hành thi công để đến 15.12 thì công trình sẽ xong, đưa vào sử dụng để tạo điều kiện đi lại cho bà con được thuận lợi”.

Ông Lê Văn Ất – Thị xã Ayun Pa cũng nói: “Quý quá đi chứ, Nhà nước lo cho người dân như vậy thì người dân rất quý, rất là mừng”.

Sở Giao thông vận tải được giao quản lý 4 tuyến quốc lộ và 10 tuyến đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Năm 2022, từ nguồn kinh phí hơn 120 tỷ đồng dành cho công tác bảo trì đường bộ, Sở đã tiến hành sửa chữa bê tông nhựa và bê tông xi mặt gần 47km đường quốc lộ, tỉnh lộ; xây rãnh và cống thoát nước đồng bộ, bổ sung hơn 280 hệ thông an toàn giao thông, 1.200 cọc tiêu, hơn 2.700m hộ lan, hơn 7.700m2 sơn kẻ đường và lắp đặt 259 tiêu dẫn hướng.

Ông Hà Anh Thái – Trưởng Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, Sở Giao thông vận tải Gia Lai cho biết: “Tiếp tục phát huy hiệu quả trong công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông thì chúng tôi tiếp tục rà soát những đoạn tuyến có xuất hiện hư hỏng, phát sinh hư hỏng và những điểm có nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông thì sẽ tiếp tục xử lý trong năm 2023 để giúp người dân đi lại thuận tiện, an toàn, thông suốt, góp phần phát triển kinh –xã hội trên địa bàn tỉnh”.

 Đoàn Bình, Huy Toàn, Minh Trung

Trả lời