Lơ ku thay đổi nếp nghĩ cách làm

Cập nhật 01/5/2015, 10:05:54

Xã Lơ Ku, huyện Kbang  hiện có trên 700 hộ với hơn 3.000 khẩu; trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 80%,  số hộ nghèo hơn  40%. Để đẩy mạnh công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, thời gian qua xã Lơ Ku đã chú trọng triển khai Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”. Cuộc vận động đã mang lại nhiều kết quả. 

 

Người dân xã Lơ Ku  tập trung chuyển đổi cây trồng.

 

Lơ Ku là một trong 4 xã được Mặt trận huyện Kbang chọn làm điểm triển khai Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”. Để Cuộc vận động này mang lại hiệu quả, Mặt trận xã Lơ Ku đã phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến tất cả các thôn, làng và đã thu hút được sự quan tâm, đồng thuận của đồng bào dân tộc thiểu số nghèo trên địa bàn. 

Bà Hoàng Thị Nga-Chủ tịch Ủy ban Mặt trận xã Lơ Ku, huyện Kbang cho biết: Triển khai cuộc vận động thay đổi nếp nghĩ cách làm, Mặt trận xã báo cáo với xã, sau đó được sự chỉ đạo của Đảng ủy lấy 2 làng làm điểm là làng Lợt và làng Krối; sau đó làm việc với Bí thư Chi bộ 2 làng, Ban công tác Mặt trận, các đoàn thể phối hợp triển khai cuộc vận động để hoàn thành nông thôn mới, Mặt trận xã hỗ trợ cho 3 hộ mua giống bắp, heo giống.

 

Trong quá trình triển khai Cuộc vận động, Mặt trận huyện cũng đã cử cán bộ tăng cường bám sát cơ sở phối hợp cùng với địa phương giúp bà con thay đổi phương thức sản xuất; Đồng thời hỗ trợ 12 triệu đồng cho 4 hộ tại 2 làng Krối và làng Lợt, mỗi hộ 3 triệu đồng mua Dê về nuôi. Bên cạnh đó, Mặt trận xã Lơ Ku còn  trích 4 triệu 500 ngàn đồng từ nguồn quĩ “Vì người nghèo” hỗ trợ cho 3 hộ làm điểm của xã ở làng Lợt mua giống, phân bón đầu tư phát triển sản xuất; phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc các cây chủ lực như lúa nước, mía, bắp; tư vấn cho bà con cách sản xuất, chi tiêu hợp lý để cải thiện đời sống gia đình; hướng dẫn 2 làng Krối và làng Lợt chỉnh trang nhà cửa, vườn tược, làm nhà vệ sinh, làm chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, đào hố rác đảm bảo vệ sinh môi trường.

 

Anh Đinh Hlít ở làng Lợt, xã Lơ Ku, huyện Kbang chia sẻ: Trước đây gia đình tôi khó khăn, nhờ Mặt trận xã hỗ trợ 1.500.000đ mua giống, mới đây gia đình tôi thu được 30 triệu đồng, đến nay gia đình tôi thoát  nghèo cũng nhờ cấp trên, mong muốn được hỗ trợ thêm để phát triển kinh tế.

 

Nhờ thay đổi được nếp nghĩ, cách làm mà đời sống, vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn ngày càng được cải thiện hơn; bộ mặt thôn, làng đang thay da đổi thịt.

 

Ông Đinh Krôn-Trưởng Ban Công tác Mặt trận làng Lợt, xã Lơ Ku, huyện Kbang phấn khởi nói: Tôi tuyên truyền cho bà con thay đổi nếp nghĩ cách làm; bữa nay nhờ Mặt trận huyện, xã giúp đỡ cũng có nhiều hộ đã thoát nghèo.

 

Ông Hà Thanh Trung – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận huyện cho biết: Qua kiểm tra thực tế về Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” của xã Lơ Lu, thì hiện nay 2 làng và các hộ được chọn làm điểm đã có những bước chuyển biến tích cực trong nếp nghĩ, cách làm. Trên cơ sở làm điểm tại xã Lơ Ku, sắp tới đây Mặt trận huyện sẽ nhân rộng Cuộc vận động này đến các xã, thị trấn.

 

Ông Trung nhấn mạnh: Trong thời gian tới Mặt trận huyện Kbang kêu gọi các nguồn lực trên địa bàn huyện cộng với nguồn vốn của Mặt trận huyện tiếp tục nhân rộng mô hình này và tổ chức tất cả ở 13 xã trên địa bàn huyện Kbang để thực hiện cuộc vận động này, làm sao cho cuộc vận động này ngày càng đi vào chiều sâu và từ đó nhân dân sẽ thực hiện tốt nếp nghĩ cách làm của mình. 

 

Hy vọng rằng, từ kết quả bước đầu của Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, xã Lơ Ku sẽ tiếp tục có nhiều đổi thay hơn nữa, để cuộc sống của bà con  ngày 1 phát triển đi lên. Điều đó sẽ góp phần cho địa phương sớm hoàn thành Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới./.

Thúy Điểm (Kbang)

Trả lời