Chiều 23/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm triển khai thực hiện mô hình Nông hội trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Võ Thanh Hùng- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Huỳnh Thế Mạnh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ayun H’Bút- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Kpă Thuyên- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện các sở, ngành của tỉnh. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 17 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh.

Ngày 04 tháng 11 năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã ban hành Công văn số 2824 -CV/ TU chỉ đạo triển khai thực hiện mô hình Nông hội trên địa bàn tỉnh, giao Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì tham mưu, hướng dẫn các địa phương, các cơ quan, đơn vị triển khai việc xây dựng mô hình. Sau 3 năm triển khai, đến nay toàn tỉnh đã thành lập được 137 mô hình Nông hội tại 17/17 huyện, thị xã, thành phố với trên 4 nghìn thành viên, trong đó có trên 1 nghìn 600 thành viên là đồng bào DTTS. Mô hình được triển khai xây dựng trên nhiều ngành nghề, lĩnh vực như: sản xuất rau, hoa, cây ăn quả; cây công nghiệp, chăn nuôi…
Theo báo cáo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai, các Nông hội trên địa bàn tỉnh đã xây dựng Quy chế hoạt động cụ thể, dựa trên tinh thần tự nguyện của các hội viên, theo nguyên tắc “3 không”: không bộ máy, không kinh phí, không cơ sở vật chất, “3 tự”: tự nguyện, tự quản, tự quyết định và “3 cùng”: cùng nghĩ, cùng làm, cùng hưởng. Thông qua hoạt động của mô hình Nông hội đã giúp người dân được hỗ trợ tập huấn, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, liên kết sản xuất, được quan tâm hỗ trợ nguồn vốn vay; phát huy tinh thần hợp tác và tiêu thụ nông sản. Mô hình đã góp phần liên kết được những người cùng ngành nghề sản xuất, cùng sở thích, cùng lợi ích, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Thông qua các kỳ sinh hoạt Nông hội đã phát huy được vai trò “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.
Tại Hội nghị, bên cạnh ghi nhận hiệu quả, các đại biểu đã chỉ ra những khó khăn, vướng mắc mà các mô hình Nông hội trên địa bàn tỉnh đang gặp phải như khả năng tiếp cận nguồn vốn của hội viên còn hạn chế; đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp không ổn định. Nhiều Nông hội chưa liên kết được với các doanh nghiệp, hợp tác xã trong việc sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, việc liên kết chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất của thành viên các nông hội cũng còn hạn chế. Tại một số nơi, nhận thức của người dân về mô hình Nông hội còn mơ hồ, thành viên Nông hội còn băn khoăn, hoài nghi về mục đích, ý nghĩa, sự cần thiết, hiệu quả và sự bền vững của mô hình. Đây chính là những nguyên nhân khiến mô hình Nông hội chưa đạt được hiệu quả như kỳ vọng.
Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Rah Lan Chung- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền, địa phương trong thời gian đến cần tiếp tục nghiên cứu quán triệt, bám sát chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng mô hình Nông hội. Trong đó, cần căn cứ vào thực tiễn, tình hình địa phương để chỉ đạo triển khai mô hình có hiệu quả. Từ đó, tạo ra chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động trong triển khai thực hiện. Các địa phương cần xác định các loại hình sản xuất thế mạnh riêng có để định hướng cho người dân tham gia xây dựng các mô hình phù hợp, đáp ứng được nhu cầu nguyện vọng chính đáng của người dân, tạo không gian để nông dân sinh hoạt, trao đổi, học tập kinh nghiệm. Đặc biệt, xác định việc xây dựng mô hình Nông hội phải thực chất, bền vững, tránh hình thức, từ đó mang lại lợi ích thực sự cho người dân.
Ngọc Hà, Huy Toàn