Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khóa XV tại huyện Phú Thiện và huyện Đức Cơ

Cập nhật 22/11/2022, 17:11:37

Ngày 22/11, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai, gồm các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Y Thanh Hà Niê K’đăm – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội; Đinh Ngọc Quý – Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội đã tiếp xúc với cử tri  huyện Phú Thiện và huyện Đức Cơ để thông báo kết quả Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khóa XV và thu thập ý kiến, kiến nghị của cử tri. Tham dự các buổi tiếp xúc cử tri có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ayun H’Bút; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Phước Thành, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và 2 địa phương.

Tại các buổi tiếp xúc, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông báo đến cử tri 2 huyện Phú Thiện và Đức Cơ về kết quả Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khóa XV. Theo đó, sau 21 ngày làm việc (từ 20/10 đến 15/11/2022) Kỳ họp thứ Tư đã thông qua 6 luật và 14 nghị quyết; tiếp thu, chỉnh lý và cho ý kiến đối với 8 dự án luật; đồng thời, giám sát tối cao chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 – 2021”; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn; xem xét, quyết định các vấn đề về nhân sự, kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước và giải quyết nhiều nội dung quan trọng khác.

Qua nghe báo cáo, cử tri các địa phương bày tỏ vui mừng và đánh giá cao về kết quả Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khóa XV. Các vị đại biểu Quốc hội nói chung và các vị đại biểu của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai nói riêng đã phát huy tinh thần trách nhiệm trước Quốc hội và cử tri, tích cực và có nhiều ý kiến quan trọng đóng góp, góp phần cho sự thành công của Kỳ họp. Cùng với đó, cử tri cũng có nhiều ý kiến, kiến nghị gửi đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các cấp, ngành.

Đối với các nhóm vấn đề do cử tri huyện Phú Thiện kiến nghị thuộc thẩm quyền của tỉnh, của huyện, như: Quan tâm đầu tư hạ tầng cơ sở cho vùng dân tộc thiểu số phục vụ cho việc giãn dân, tách hộ và ổn định đời sống cho người dân vùng di dân tự do; sớm triển khai xây dựng, nâng cấp Trung tâm Y tế huyện để đáp ứng việc tiếp nhận, khám, điều trị bệnh; đảm bảo nguồn thuốc bảo hiểm y tế cấp cho người dân; đẩy nhanh việc giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… đã được lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành của tỉnh và huyện Phú Thiện trả lời cử tri ngay tại buổi tiếp xúc.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri, đại biểu Y Thanh Hà Niê K’đăm – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội và đại biểu Đinh Ngọc Quý – Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội đã trao đổi, làm rõ thêm các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền Trung ương được cử tri huyện Phú Thiện đề cập. Đối với việc triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia, hiện nay Chính phủ cùng các bộ, ngành Trung ương đang khẩn trương hoàn thiện các văn bản hướng dẫn; đồng thời, Quốc hội cũng đã thống nhất điều chuyển nguồn vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 sang năm 2023 và sẽ cấp đủ nguồn vốn của năm 2023 để các ngành, địa phương triển khai thực hiện. Trong năm 2023, Quốc hội sẽ tiến hành giám sát tối cao đối với việc triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia nhằm đánh giá cũng như tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận buổi tiếp xúc cử tri, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn nêu rõ: Đối với 12 lượt ý kiến của cử tri đã được lãnh đạo UBND tỉnh cũng như các sở, ngành và địa phương trả lời, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ giám sát, theo dõi và đôn đốc việc triển khai thực hiện. Đối với 4 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của Trung ương, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng đã giải trình, làm rõ thêm. Qua đây, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn cũng thông tin thêm đến cử tri huyện Phú Thiện về việc triển khai thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

Đồng chí Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai cho biết: “Xoay quanh những vướng mắc của việc triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là đối với chương trình phát triển kinh tế – xã hội miền núi, vùng dân tộc thiểu số thì trước Kỳ họp thứ Tư, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên đề. Tại đây thì những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện đã được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp và gửi các bộ, ngành liên quan. Vừa qua thì Quốc hội cũng đã có văn bản chỉ đạo và hiện nay như đồng chí Y Thanh Hà Niê K’đăm trả lời thì các bộ, ngành đang khẩn trưởng hoàn thành các văn bản hướng dẫn. Về phía Đoàn đại biểu thì sẽ tiếp tục có ý kiến, tham mưu để Quốc hội đôn đốc, chỉ đạo để các ngành, địa phương có cơ sở sớm triển khai thực hiện”.

 Tại buổi tiếp với cử tri huyện Đức Cơ, đã có gần 20 lượt ý kiến, kiến nghị xoay quanh nhiều vấn đề thiết thực trong đời sống được người dân phản ánh đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Cử tri kiến nghị các cấp quan tâm, thu hút tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà máy chế biến các sản phẩm nông nghiệp chủ lực ở địa phương, như: cà phê, điều để giúp người dân bao tiêu sản phẩm và nâng cao giá trị kinh tế; sớm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về lĩnh vực giáo dục, y tế do tác động của Quyết định 861, nhất là trong vùng dân tộc thiểu số; quan tâm bố trí cấp đất ở, đất sản xuất cho người dân đồng bào dân tộc thiểu số; việc sửa chữa, nâng cấp Quốc lộ 19 ì ạch, ảnh hưởng lớn tới cuộc sống người dân và tiềm ẩn nhiều yếu tố gây tai nạn giao thông. Cùng với đó, chế độ chính sách cho lực lượng thanh niên xung phong, cán bộ bán chuyên trách cấp xã và ở thôn, làng chậm giải quyết, còn thấp và một số vấn đề khác cũng được cử tri phản ánh, kiến nghị.

Trả lời các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của Trung ương, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã giải trình làm rõ thêm môt số vấn đề liên quan đến việc tác động, ảnh hưởng của Quyết định 861 của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê K’đăm – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên UBTV Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội phát biểu: Quyết định 861 là nhằm phân định các vùng để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế – xã hội, vùng dân tộc thiểu và miền núi. Và đây là chương trình tổng thể đầu tiên mà Quốc hội ban hành để thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội cho 2 vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Tuy nhiên khi ban hành Quyết định 861 thì lại có tác động đến việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và ảnh hưởng đến chế độ, chính sách cho người dân. Cho nên Chính phủ cũng đang xem xét có nên lồng ghép để triển khai thực hiện không. Về phía Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã khảo sát và báo cáo Quốc hội và kiến nghị Chính phủ xem xét điều chỉnh cho phù hợp.

 Qua nghe kiến nghị của cử tri và ý kiến trả lời của các cấp, ngành, phát biểu tại buổi tiếp xúc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn chia sẻ với những vấn đề mà cử tri quan tâm, phản ánh. Qua đây, cũng đề nghị các cấp, ngành liên quan nhanh chóng giải quyết, tạo thuận lợi để người dân yên tâm trong cuộc sống. Đối với những ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền của các bộ, ngành Trung ương, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp và sẽ chuyển đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết và trả lời cho cử tri.

Nhân dịp này, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng đã trao tặng 20 phần quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng ở xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện./.

 Đức Hải, Duy Linh

Trả lời