UBND tỉnh Gia Lai làm việc với Đoàn công tác của Bộ Công Thương và Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU)

Cập nhật 21/11/2022, 17:11:49

Sáng 21-11, Đoàn công tác của Bộ Công Thương và Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) do Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An làm Trưởng Đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Gia Lai về tình hình cấp điện nông thôn và phát triển nguồn năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Tham gia Đoàn công tác, về phía Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) có Ngài Giorgio Aliberti-Đại sứ EU tại Việt Nam; Ngài Nicolas Warnery- Đại sứ Pháp tại Việt Nam; Giám đốc Cơ quan Phát triển Pháp tại Việt Nam. Làm việc với Đoàn công tác, về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Trương Hải Long- Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Hồ Phước Thành – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Thay mặt UBND tỉnh Gia Lai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Phước Thành đã thông báo về tình hình phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh trong năm 2022. Theo đó, trong năm 2022, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 9,27%; GRDP bình quân đầu người đạt 54,75 triệu đồng. Về tình hình cấp điện nông thôn, trên địa bàn tỉnh hiện có 100% xã, phường, thị trấn sử dụng điện lưới quốc gia, 99,99% hộ dân được sử dụng điện, trên địa bàn tỉnh có trên 5 nghìn 100 km đường dây trung áp; gần 5 nghìn 200 km đường dây hạ áp và trên 5 nghìn 500 trạm biến áp với tổng dung lượng 1.473.001 kVA. Cùng với đó, từ năm 2016 đến nay, tỉnh cũng đang triển khai nhiều dự án điện nông thôn.

Về phát triển năng lượng tái tạo, Gia Lai có tổng trữ lượng thủy điện khoảng 23 tỷ m3 nước trên các hệ thống sông chính; số giờ nắng bình quân từ 1.900 – 2.200 giờ/năm, số liệu bức xạ mặt trời trung bình đưa vào tính toán từ 4,6 – 5,2 kWh/m2/ngày; tốc độ gió trung bình trên địa bàn tỉnh khoảng từ 6 – 7m/s. Cùng với đó, khả năng khai thác bền vững nguồn sinh khối cho sản xuất năng lượng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đạt khoảng 620.000 tấn/năm. Thời gian qua, UBND tỉnh Gia Lai quan tâm kêu gọi các nhà đầu tư tiến hành khảo sát, nghiên cứu lập hồ sơ bổ sung quy hoạch và triển khai đầu tư các dự án năng lượng tái tạo. Hiện đã có 88 dự án năng lượng tái tạo, với tổng quy mô công suất 4.362,89 MW được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch.

Phát biểu tại buổi làm việc, Ngài Giorgio Aliberti-Đại sứ EU tại Việt Nam bày tỏ sự vui mừng và vinh dự khi nhận được sự đón tiếp nhiệt tình của Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Gia Lai. Ngài Đại sứ EU nhấn mạnh, mục tiêu của Phái đoàn EU trong chuyến làm việc lần này là để hỗ trợ những nội dung công việc liên quan đến lĩnh vực năng lượng mà tỉnh đang triển khai. Ngài Giorgio Aliberti chia sẻ, Liên minh châu Âu đang tập trung mạnh vào quá trình chuyển đổi xanh, mà cốt lõi là phát triển năng lượng tái tạo. Gia Lai có tiềm năng rất lớn để phát triển năng lượng sạch như thủy điện, điện mặt trời, điện gió, điện sinh khối. Cùng với đó, tỉnh cũng đang được đầu tư để hoàn thiện mạng lưới truyền tải điện. Ngài Đại sứ EU nhấn mạnh, EU có những kinh nghiệm của mình và sẵn sàng chia sẻ với tỉnh Gia Lai ở cấp độ địa phương và đối với Việt Nam ở tầm quốc gia để phát triển lĩnh vực năng lượng.

Cùng với những chia sẻ của Ngài Giorgio Aliberti-Đại sứ EU tại Việt Nam và các thành viên Phái đoàn, tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An đã đánh giá cao những kết quả mà Gia Lai đã đạt được, đặc biệt là tỉnh đang nỗ lực để thu hút đầu tư phát triển năng lượng tái tạo. Thứ trưởng Bộ Công Thương cũng đề nghị tỉnh cần phối hợp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại một số dự án như Dự án nhà máy thủy điện Ia Ly mở rộng để công trình sớm được hoàn thành, phát huy hiệu quả.

Cảm ơn ý kiến, đề xuất của Đoàn công tác, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long khẳng định chủ trương phát triển năng lượng tái tạo đang được tỉnh Gia Lai hết sức quan tâm. Trong thời gian tới, tỉnh sẽ phối hợp với Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam triển khai các kế hoạch để đạt hiệu quả hơn lĩnh vực này. Với những vướng mắc, tỉnh sẽ phối hợp với các bên liên quan để sớm tháo gỡ.

 Ngọc Hà, Phi Long

Trả lời