Sáng 28-4, tại TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang tổ chức mít-tinh kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước. Ðến dự buổi lễ, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ; Lê Hồng Anh, Thường trực Ban Bí Thư. Cùng dự, có các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Nguyễn Hòa Bình, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Công thương; Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Y tế; Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư; các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, lãnh đạo tỉnh Kiên Giang; các đồng chí lão thành cách mạng, lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng LLVTND; Anh hùng Lao động…
Trong diễn văn đọc tại buổi lễ, đồng chí Trần Minh Thống, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang đã ôn lại những trang sử hào hùng của Ðảng bộ, quân và dân tỉnh Kiên Giang.
Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Ðảng và Nhà nước, đồng chí Lê Hồng Anh ghi nhận và biểu dương những thành tựu to lớn mà Ðảng bộ, quân và dân Kiên Giang đã đạt được qua 40 năm xây dựng và phát triển, trong đó có gần 30 năm thực hiện đường lối đổi mới của Ðảng. Ðồng chí đề nghị, trong thời gian tới, Ðảng bộ, quân và dân tỉnh Kiên Giang cần tiếp tục đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp CNH, HÐH đất nước, tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững; đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới. Kiên Giang cần tiếp tục phát triển mạnh kinh tế biển, nhất là đánh bắt, nuôi trồng, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Ðẩy mạnh phát triển các ngành thương mại, dịch vụ, du lịch, trong đó tập trung ưu tiên phát triển du lịch biển đảo, đặc biệt là Phú Quốc.
Tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trao danh hiệu Anh hùng LLVTND tặng tám tập thể và một cá nhân.
* Tối 28-4, tại Công viên Lưu Hữu Phước, Ban Tổ chức các ngày lễ lớn TP Cần Thơ tổ chức kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước. Dự lễ kỷ niệm có nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư, lãnh đạo các tỉnh Tây Nam Bộ, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và đông đảo nhân dân.
Phát biểu ý kiến tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương, đánh giá cao đóng góp của TP Cần Thơ trong quá trình đấu tranh thống nhất đất nước và những thành tựu phát triển kinh tế – xã hội trong thời gian qua. Thủ tướng mong muốn, TP Cần Thơ phát huy tinh thần đại thắng Mùa Xuân năm 1975, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, khai thác tiềm năng, thế mạnh để thực hiện thắng lợi Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong đó, TP Cần Thơ tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh thu hút đầu tư; huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; phát triển nông nghiệp công nghệ cao; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; quan tâm công tác an sinh xã hội, giải quyết việc làm, giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe nhân dân; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; hoàn thành các kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2015; tổ chức tốt đại hội đảng các cấp, tiến tới Ðại hội lần thứ XII của Ðảng…
Theo Nhân Dân