Công tác Dân vận của Đảng nhiều năm qua đã khẳng định được vai trò, vị trí không thể thiếu, giúp cấp ủy, chính quyền gần với dân hơn và niềm tin của các tầng lớp Nhân dân với Đảng ngày càng bền chặt. Thông qua “Dân vận khéo” và không ngừng đổi mới phương pháp trong dân vận, cấp ủy các cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tạo dựng được nhiều mô hình hay, cách làm thực tế và ngày càng đi vào đời sống người dân. Đó cũng là cách làm dân vận khéo ở Chư Păh.
Chính thức tham gia tổ chức Nông hội sản xuất cà phê 4C từ những ngày đầu thành lập, 30 thành viên là những nông dân canh tác cà phê lâu đời ở xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh giờ không còn đơn độc như những năm trước. Ngoài việc được tham gia tập huấn, hướng dẫn kĩ thuật trồng và chăm sóc cà phê bền vững, nông dân được trực tiếp trao đổi kinh nghiệm trên vườn cây, được liên kết cung ứng mua vật tư phân bón trả chậm và đảm bảo mua toàn bộ sản phẩm nông sản với giá thành hợp lý. Nông dân tại đây cũng được nắm vững quy trình chăm sóc vườn cây theo tiêu chuẩn quốc tế 4C, đảm bảo các nguyên tắc xã hội, kinh tế và môi trường. Mối liên hệ chặt chẽ giữa Nhà nông- Nhà nước- Nhà khoa học và Doanh nghiệp được thiết lập, trên nguyên tắc các bên cùng có lợi.
Anh Nguyễn Ngọc San – Thôn 5, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh chia sẻ: “Tham gia vào nông hội thì mình cảm thấy sản xuất của gia đình bền vững hơn, cảm thấy không đơn độc như xưa. Vì trước mình tự làm, tự bán, tự tìm đầu ra, rồi bị ép giá. Bây giờ thì tốt hơn nhiều.”
Ông Nguyễn Ngọc Dũng – Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh cho biết: “Bên cạnh mô hình Nông hội coi như mô hình làm điểm trong dân vận khéo của địa bàn thì xã cũng có rất nhiều mô hình khác nữa, trên các lĩnh vực như văn hóa, xã hội, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng. Nhờ các mô hình được xây dựng và phát huy hiệu quả mà bộ mặt, chất lượng đời sống của Nhân dân cũng được nâng lên khác trước.”
Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, đến nay Huyện ủy Chư Păh đã xây dựng và phát huy hiệu quả của 274 mô hình, điển hình dân vận trong các cơ quan Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể. Trong đó, 194 mô hình tập thể và 80 điển hình cá nhân trên các lĩnh vực khác nhau, gồm kinh tế, văn hóa- xã hội, quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị. Đặc biệt, có nhiều mô hình gắn với thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia như Giảm nghèo bền vững, Xây dựng nông thôn mới, hay triển khai Kế hoạch 100 của Huyện ủy về “tuyên truyền, vận động nhân dân cải tạo tập quán lạc hậu trong việc cưới, việc tang, lễ hội và trong sinh hoạt đời sống”. Các mô hình được triển khai phù hợp với tình hình thực tế và nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, đơn vị, chính là nền tảng tạo sức mạnh tổng hợp trong Nhân dân, tạo được sự đồng thuận cao từ cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị -xã hội.
Ông Rơ Châm Yéo – Làng H’reng, xã Hòa Phú, huyện Chư Păh bày tỏ: “Mình nghe chi bộ phát động trồng hoa thì mình làm trước. Người già làm trước, đến những nhà lân cận cũng nhìn vào làm theo.Bây giờ thì thôn làng nhiều hoa, đường xá rất đẹp, ưng lắm”
Bà Hà Thị Kim Đông – Phó Bí thư Đảng ủy xã Hòa Phú, huyện Chư Păh nói: “Đảng ủy xã chỉ đạo đến các chi bộ trực thuộc, các hội đoàn thể xây dựng những mô hình thực tế. Trong đó quy định rõ trách nhiệm, phân vai để mỗi người, mỗi cán bộ, đảng viên đều tham gia vào làm công tác dân vận. Như vậy thì mỗi mô hình được xây dựng nên đều có sự bền vững, có sự lan tỏa và huy động được sự vào cuộc của Nhân dân.”
Bên cạnh nhân rộng những mô hình dân vận khéo có hiệu quả, có độ bền vững và ảnh hưởng, sự lan tỏa rộng rãi, Ban Dân vận Huyện ủy Chư Păh tích cực khuyến khích xây dựng những mô hình mới, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Các mô hình khi được xây dựng có sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của cấp ủy đảng, sự phối hợp từ chính quyền, mặt trận, các đoàn thể, gắn với trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Từ đó, tạo sự thống nhất trong thực hiện, tạo được hiệu ứng tích cực đến cộng đồng, qua đó góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt các mục tiêu kinh tế- xã hội trên địa bàn, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.
Cuối năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm còn 3,97%, thu nhập bình quân đầu người đạt 43,7 triệu đồng/ năm. Huyện có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 4 làng đồng bào DTTS được công nhận đạt chuẩn. Các xã còn lại đạt từ 12-16 tiêu chí.
Ông Dương Văn Khiển – Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Chư Păh cho biết: “Ban dân vận huyện ủy tham mưu Ban Thường vụ xây dựng và đổi mới công tác dân vận, dựa trên phương châm những mô hình hay, hiệu quả thì duy trì, không sẽ không thực hiện nữa. Làm sao mỗi mô hình đều có sự vào cuộc, sự đồng thuận để mang lại hiệu quả thực tế về phát triển kinh tế, chính trị, đảm bảo ATXH.”
Phát huy những kết quả trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, thời gian tới huyện Chư Păh tiếp tục đổi mới công tác dân vận. Cùng với đảm bảo phương châm “gần dân, sát dân”, “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra dân thụ hưởng” trong triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Dân vận khéo ở Chư Păh ngày càng tạo được sự gắn bó mật thiết hơn giữa Đảng, chính quyền với các tầng lớp Nhân dân.
Minh Lý – Ksor Tuối