Từ một hộ có cuộc sống khó khăn, thiếu thốn quanh năm, nhờ biết thay đổi nếp nghĩ cách làm, mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi mà anh Byôn ở thôn Bia tih, xã Adơk, huyện Đak Đoa đã vươn lên trở thành hộ có kinh tế khá giả của thôn.
Trước đây do chưa biết cách chăm sóc cây trồng, chưa mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên hơn 5 sào cà phê và 1 sào trồng cây ngắn ngày của gia đình anh Byôn, thôn Bia tih, xã Adơk không mang lại hiệu quả, cuộc sống của gia đình anh cứ thiếu trước hụt sau. Vì vậy cứ hết công việc của gia đình, vợ chồng anh lại đi làm thuê kiếm sống. Chính nhờ những ngày tháng đi làm công cho các hộ dân trong và ngoài xã, anh đã học hỏi được một số kinh nghiệm về trồng và chăm sóc cà phê và rau màu. Năm 2017 vợ chồng anh vay 15 triệu đồng từ Ngân hàng chính sách xã hội huyện để mua heo giống về nuôi và chuyển đổi trên 3 sào cà phê già cỗi sang trồng đậu cô ve và mướp đắng. Chăm chỉ làm ăn và mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, nên kinh tế của gia đình anh ngày càng phát triển. Đến nay không chỉ thoát đươc nghèo mà gia đình anh Byôn đã trở thành hộ có kinh tế khá giả của thôn, với trên 800 cây cà phê kinh doanh, gần 3 sào rau sản xuất theo hình thức gối vụ và chăn nuôi heo, trừ chi phí mỗi năm gia đình anh thu về trên 160 triệu đồng.

Anh Byôn, Thôn Bia tih, xã Adơk, huyện Đak Đoa nói: “Trên cái diện tích đất này của gia đình thì trước kia tổ trồng cà phê nhưng cho thu ít lắm, cũng nhờ được tập huấn, được hội nông dân hướng dẫn áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và được ngân hàng cho vay vốn nên tôi đã chuyển đổi sàn trồng rau màu kết hợp nuôi heo đến nay kinh tế của gia đình tôi đã ổn định, không phải lo khổ như trước nữa”.
Khi kinh tế gia đình đã khá giả, anh Byôn đã tích cực vận động và hướng dẫn bà con trong làng áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi để nâng cao hiệu quả kinh tế, chia sẻ những kinh nghiệm về chăm sóc, phòng chống dịch bệnh cho heo và sản xuất rau màu, giúp bà con cùng vươn lên trong cuộc sống. Ngoài ra anh còn gương mẫu tham gia các phong trào của hội nông dân và của địa phương.
Ông Byin, Chủ tịch Hội Nông dân xã Adơk, huyện Đak Đoa trao đổi: “Hộ nhà ông Byôn là hộ tiêu biểu trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, trước đây thì ông làm cà phê một sào đây một năm chỉ thu được khoảng 8 triệu đồng thôi, nên để mà phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo thì rất là khó khăn, sau khi mình nỗ lực tuyên truyền cho hộ gia đình ông Byôn chuyển đổi sang trồng rau và chăn nuôi heo đến nay đã hộ gia đình thu nhập từ 1 sào vườn nhà đây thì một đợt là thu từ ba chục đến bốn chục triệu, cả năm là cũng gần 100 triệu nhờ sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay của Ngân hàng chính sách hiệu quả để áp dụng vào sản xuất và chuyển đổi cơ cấu cây trồng”.
Những điển hình nông dân người đồng bào dân tộc thiểu số biết nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng để xây dựng mô hình sản xuất đạt hiệu quả như anh Byôn đã góp phần cổ vũ, động viên các hộ dân trong thôn, trong xã mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh để ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp
CTV Ngọc Định – Hồng Viên