Xứng đáng là lực lượng tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh Gia Lai

Cập nhật 07/11/2022, 08:11:11

Hôm nay (07.11) kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai (7/11/1945-7/11/2022). Trải qua 77 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai đã phát huy cao độ tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lập nên những chiến công xuất sắc, đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ và phát triển tỉnh nhà; xứng đáng là lực lượng tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh Gia Lai.

Ngày 7 tháng 11 năm 1945, tại Pleiku, Chi đội Tây Sơn được thành lập, là đơn vị vũ trang tập trung đầu tiên của tỉnh Gia Lai, sau đó sáp nhập Chi đội Phan Đình Phùng, do đồng chí Phan Phong làm Chi đội trưởng, đồng chí Phan Thêm-Bí thư Tỉnh uỷ làm Chính trị viên. Chi đội Tây Sơn có nhiệm vụ vừa đánh địch, vừa tích cực xây dựng, phát triển lực lượng trên địa bàn Gia Lai – Kon Tum. Từ sự kiện này, ngày 7 tháng 11 hàng năm trở thành ngày truyền thống của LLVT tỉnh Gia Lai.

Dưới sự lãnh đạo tuyệt đối về mọi mặt của Đảng, trực tiếp là Đảng ủy-Bộ Tư lệnh Quân khu 5; Tỉnh ủy-UBND tỉnh Gia Lai; sự cưu mang, đùm bọc của nhân dân; sự phối hợp chặt chẽ và thường xuyên với bộ đội chủ lực, trong suốt hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ cũng như trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc-làm nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia, LLVT tỉnh Gia Lai luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ông Ngô Thành – Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nói: Lúc bấy giờ nói chung là giữa địch và ta thì lực lượng của ta so với địch có nhiều mặt còn kém hơn nhưng về tinh thần chiến đấu, về ý chí thì rõ ràng là mình hơn hẳn kẻ thù. Chí nhờ cái này, sức mạnh này, nhất là sức mạnh đại đoàn kết nó giúp mình vượt qua được mọi khó khăn.

Trưởng thành qua từng giai đoạn cách mạng, LLVT tỉnh Gia Lai không ngừng lớn mạnh toàn diện cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Xây dựng lực lượng theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ QP, QSĐP. Lấy xây dựng xã, phường vững mạnh toàn diện làm khâu trung tâm xuyên suốt của khu vực phòng thủ. Bộ CHQS tỉnh đã tích cực tham mưu Tỉnh ủy-UBND tỉnh vận hành đồng bộ, hiệu quả cơ chế lãnh đạo của Đảng trong khu vực phòng thủ, nổi bật là tham mưu, tổ chức diễn tập KVPT từ cấp tỉnh đến cấp xã hàng năm đạt 100% kế hoạch. Diễn tập phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, huy động lực lượng bộ đội thường trực, DQTV giúp dân phòng, chống khắc phục thiên tai. Các tiềm lực trong khu vực phòng thủ được chăm lo, bảo đảm toàn diện, cơ bản, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tính chất và điều kiện thực tế địa phương; “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố.

Đồng chí Đinh Văn Dũng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chư Prông cho biết: “Giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân của huyện nhà thấy được vấn đề xây dựng Tổ quốc trong tình hình mới; vị trí, vai trò, ý nghĩa, trách nhiệm của bản thân mình, của từng cấp, từng ngành đối với nhiệm vụ bảo về  Tổ quốc và bảo đảm huy động nhân tài, vật lực cho xây dựng tiềm lực Quốc phòng, cũng như xây dựng Quân đội thời bình ngày càng vững mạnh để bảo đảm phát triển kinh tế và sẵn sàng xử lý tốt các tình huống trên biên giới và nội địa của địa bàn huyện”.

Cùng với tập trung xây dựng lực lượng không ngừng lớn mạnh toàn diện cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị quốc phòng, quân sự địa phương, Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai còn thực hiện tốt các phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”, “LLVT tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”, “LLVT tỉnh chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”; đồng thời thực hiện tốt chủ trương về “Xóa một hộ đói, giảm một hộ nghèo”; công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương quân đội; “Đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn”… Những việc làm ý nghĩa đã khắc sâu thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.

Đại tá Lê Kim Giàu – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai cho biết: “Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục giữ vững và phát huy những cái đã đạt được, tập trung khắc phục những khâu yếu, mặt yếu, quyết tâm xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch vững mạnh, LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ chính quyền, nhân dân vững về chính trị, mạnh về QP_AN, văn minh về văn hóa xã hội. Xứng Đáng là lực lượng nòng cốt, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân”.

“Từ Nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ”, qua 77 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai ngày càng lớn mạnh toàn diện cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí quan trọng đối với nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng-an ninh và trật tự an toàn xã hội;  luôn xúng đáng là lực lượng tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh./.

Hữu Lanh

Trả lời