Thay đổi tư duy làm nông nghiệp từ tổ hợp tác công nghệ cao

Cập nhật 07/11/2022, 09:11:39

Quyết tâm thay đổi phương thức sản xuất lúa gạo, kiên trì xây dựng tổ hợp tác bằng cả tấm lòng với cộng đồng, một cặp vợ chồng nông dân ở thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện đã bắt tay vào làm thành công mô hình lúa hữu cơ bằng giống ST 24 chất lượng cao. Việc làm của nông dân này đang tác động tích cực đến tư duy làm nông nghiệp của một bộ phận người dân nơi đây. Đó là anh Bùi Xuân Khấn và chị Trần Thị Luyện ở tại tổ 10, thị trấn Phú Thiện.

Từ gieo sạ lúa, kiểm tra đồng ruộng, đến quản lý dịch hại trên cây lúa…các công đoạn chính của nhà nông giờ đã được rút ngắn, công sức và thời gian lao động bằng việc sử dụng máy bay không người lái trên cánh đồng. Đến thời điểm thu hoạch, máy gặt liên hoàn và những thiết bị cơ giới hóa của người nông dân này cũng giúp các thành viên trong tổ hợp tác thu gom lúa chín ngay trên đồng ruộng, bàn giao cho đơn vị doanh nghiệp hợp tác… Cách mà nông dân Bùi Xuân Khấn quyết tâm thuyết phục người dân nơi đây thay đổi tư duy làm nông nghiệp là thực hiện thành công mô hình mới, đem lại hiệu quả cao trên những chân ruộng cũ.

Anh Bùi Xuân Khấn, tổ 10, TT Phú Thiện, huyện Phú Thiện cho biết: “Mình nghĩ rằng, mình kinh tế cũng ổn định hơn nhiều nông dân khác. Khi có điều kiện liên kết với các công ty, doanh nghiệp thì mình cũng tâm huyết kêu gọi bà con cùng hợp tác. Từ thành công của mô hình thì sắp tới chúng tôi tiếp tục mở rộng ra, đến nay nông dân đã đăng kí hơn 100 ha. Làm hoàn toàn theo kiểu hữu cơ, một giống chất lượng cao”.

Được tạo điều kiện liên kết với các doanh nghiệp trong cung ứng, Nhà nước hỗ trợ 70% vật tư nông nghiệp, cùng với cam kết thu mua sản phẩm với giá tốt, anh Khấn đã cùng vợ vận động 35 hộ dân trong vùng cùng làm lúa một giống ứng dụng công nghệ cao. 50% trong số này là người đồng bào DTTS tại địa phương, đã gắn bó lâu đời với cây lúa nước. Anh cũng gần gũi giúp đỡ các gia đình hội viên khó khăn để cùng chuyển đổi giống lúa và phương thức canh tác. Để dễ dàng hơn trong hội ý, thông tin nhanh và kịp thời cho nông dân, anh chị lập nhóm Zalo, facebook riêng của tổ hợp tác. Mỗi ngày, đều dành khoảng thời gian không nhỏ với công việc mới mẻ, chi tiết này để tạo sự thống nhất trong tổ hợp tác, theo từng công đoạn sản xuất lúa.

Chị Trần Thị Luyện, vợ anh Khấn cũng nói: “Lúc đầu cũng còn vất vả, vì mình cũng như nhiều hội viên chưa biết sử dụng thành thạo mạng xã hội, điện thoại thông minh. Mình cũng phải thường xuyên theo dõi để phân tích, trao đổi thông tin cho hội viên để phối hợp làm tốt”.

Anh Siu Sum, tổ 10, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện cho biết: “Mình vào tổ hợp tác thì được nhiều lợi ích lắm. Dễ dàng hơn trước nhiều mà có thu nhập lại cao hơn”.

Ông Ksor Chiu, tổ 9, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện cũng nói: “Mình bị cháy nhà, cũng nghèo khổ. Anh Khấn cũng đã giúp đỡ nhiều. Sau này giúp mình làm lúa giống tốt. Mình cảm ơn”.

Trên diện tích 27 ha chân ruộng lúa lâu năm, 23 thành viên tổ hợp tác do ông Bùi Văn Khấn làm tổ trưởng đã thực hiện thành công mô hình trồng lúa ST 24, là giống lúa gạo ngon, lần đầu tiên được mở rộng trên đồng ruộng Phú Thiện. Năng suất lúa nghịch mùa nhưng vẫn đạt 7-8 tấn/ ha, cao hơn những mùa trước, lợi nhuận cao hơn 20%. Với giá lúa 7.500 đồng/ kg lúa tươi, đã cho nguồn thu khoảng 38 triệu/ha, gấp đôi phương thức làm lúa truyền thống.

Anh Bùi Xuân Khấn, tổ 10, TT Phú Thiện, huyện Phú Thiện chia sẻ: “Từ hiệu quả của mô hình, tổ hợp tác chúng tôi năm tới tiếp tục làm. Bây giờ các hộ dân đã đăng ký tham gia hơn 100 ha ruộng”.

Với việc tổ chức thành công mô hình, tổ hợp tác do anh Bùi Xuân Khấn đang tạo ra sự lan tỏa, thay đổi nếp nghĩ cách làm của một bộ phận nông dân. Gia đình nông dân Bùi Xuân Khấn cũng đã tích cực giúp đỡ hội viên thoát nghèo ổn định cuộc sống, làm tốt công việc an sinh tại cộng đồng. Anh là một trong những hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, tiêu biểu sẽ được Hội Nông dân tỉnh  biểu dương trong dịp tổng kết phong trào thi đua sắp tới./.

Minh Lý, Viễn Khánh

Trả lời