Mô hình “Giảm nghèo bền vững từ nhóm đỡ đầu vùng khó khăn”

Cập nhật 05/11/2022, 10:11:19

Đàn bò, đàn lợn trong chuồng ngày một nhiều hơn, sinh trưởng tốt; những chân ruộng thì không chỉ có cây lúa mà cũng đã phủ màu xanh của cây trái có giá trị, đem lại thu nhập vài chục triệu đồng mỗi năm. Ước mơ đã trở thành hiện thực đối với nhiều hộ nông dân nghèo ở vùng biên giới Ia Mơr, huyện Chư Prông. Tại đây, nhiều hộ nghèo đã có cuộc sống khá hơn trước rất nhiều nhờ có sinh kế ổn định, nguồn sinh kế ấy có được là nhờ sự tiếp sức của những Nhóm đỡ đầu cho các địa phương khó khăn.

Niềm vui khó giấu khi nói về những người đã giúp mình, gia đình anh Đoàn Văn Toàn – một hộ đồng bào Mường, quê Thanh Hoá vào xã Ia Mơr, huyện Chư Prông lập nghiệp, giờ chưa thể gọi là giàu nhưng cả gia đình anh đã không còn cảnh nghèo khó lo ăn từng bữa. Thay đổi của gia đình anh Toàn bắt đầu từ hơn 3 năm trước khi nhóm đỡ đầu là Đồn Biên phòng Ia Lốp đã hỗ trợ, hướng dẫn gia đình quy hoạch, cải tạo đất trồng cây ăn trái mà chủ lực là cây chuối, mít thái và ổi. Vẫn biết, cây trồng mới, cách làm mới sẽ giúp người dân thoát nghèo nhưng với địa hình, khí hậu khắc nghiệt của miền biên giới thì làm được điều ấy đâu phải là chuyện dễ. Nhưng đất không phụ công người, giờ anh Toàn đã có vườn cây ăn trái gần 4ha bắt đầu cho thu hoạch.

Anh Đoàn Văn Toàn,  Làng Ring, xã Ia Mơr, huyện Chư Prông, Gia Lai cho biế: “Được sự quan tâm, động viên của cán bộ, Bộ đội Biên phòng cũng đồng hành với bà con nhân dân anh em chúng tôi ở trên này. Sau nhiều năm chung sống nghĩa tình quân dân thì các anh cũng có sự đùm bọc, che chở với lại tư vấn về đường lối, vấn đề làm ăn kinh tế thì nói chung anh em cũng tham gia học hỏi và tiếp thu, cũng mạnh dạn đầu tư triển khai các mô hình để mà đi đầu những phong trào làm ăn. Nhìn chung bây giờ, tới đây là cũng đã có những trái ngọt”.

Trong tổng thể của bức tranh toàn cảnh về sự đổi thay ở xã Ia Mơ hôm nay không thể thiếu những mảng màu tươi sáng ở làng Ring thuộc địa bàn của Đồn Biên phòng Ia Lốp. Với vai trò “đỡ đầu”, cán bộ biên phòng đã giúp bà con thay đổi cách tiếp cận giảm nghèo bằng cách tạo dựng sinh kế bền vững, cụ thể là: trợ giúp về cây giống, vật nuôi cũng như hướng dẫn kỹ thuật canh tác nông nghiệp, những điều mà các hộ nghèo vùng khó khăn rất cần. Nhờ đó, người dân làng Ring bây giờ đời sống đã ổn định và phát triển. Ngoài 54ha lúa nước hai vụ, bà con còn canh tác 60ha mía, 90ha mì và các mô hình trồng canh cây ăn trái mang lại hiệu quả kinh tế đang được nhiều hộ tiếp cận nhân rộng.

Ông Nguyễn Văn Toàn,  Bí thư chi bộ làng Ring, xã Ia Mơr, huyện Chư Prông, Gia Lai cho biết: “Từ lúc thành lập làng tới giờ ấy thì được sự quan tâm của Đảng ủy, HĐND, UBND xã Ia Mơ và đặc biệt là Đồn Biên phòng Ia Lốp, thì cũng đã quan tâm đến đời sống của nhân dân, và cũng tạo điều kiện cho bà con nhân dân phát triển kinh tế, đến thời điểm bây giờ thì đời sống của bà con nhân dân so với các năm đầu lên khai hoang lập nghiệp ở cái đất này thì cũng phát triển. Thấy một số kết quả điển hình, một số nhà làm ăn cũng đạt giỏi, làm giàu”.

Trung tá Nguyễn Văn Thành, Chính trị viên Đồn Biên phòng Ia Lốp, huyện Chư Prông, Gia Lai cho biết: “Qua sự đổi mới của làng Ring thì chúng tôi nhìn thấy thì bà con cũng còn gặp những cái khó khăn mà trong thời gian tới bà con cũng cần cái sự nỗ lự của các cấp, các ngành quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ để làm sao bà con làng Ring phát triển một cách bền vững. Trước hết là nguồn vốn chính sách để hỗ trợ cho bà con phát triển kinh tế. Hai là hỗ trợ để làm sao đưa được cái kênh mương thủy lợi để dẫn nước về cho bà con để có nguồn nước phục vụ cho trồng trọt ở cái cánh đồng và cả các cây công nghiệp ngắn và dài ngày phát triển”.

Trên quan điểm: Không đánh trống bỏ dùi, không làm theo phong trào, lấy thành tích mà phải giúp người nghèo có được “cần câu” để thoát nghèo bền vững, nhiều mô hình, cách làm hay như: “Trồng rau sạch”,  “Nuôi heo tập trung”…, đã được bộ đội biên phòng triển khai đến từng hộ gia đình.

Từng  là người đầu tiên nghĩ ra cách cho hàng chục hộ dân nhận bò nuôi rẽ để thoát nghèo;thường xuyên sát cánh cùng Bộ đội Biên phòng Ia Mơ vận động bà con thay đổi nếp nghĩ, cách làm, giúp dân làng phát triển kinh tế, ổn định đời sống nên già làng KsorH’BLâm là người cảm nhận đầy đủ nhất niềm vui và hạnh phúc mỗi khi trong làng có thêm một gia đình thoát nghèo bền vững.

Già làng KsorH’BLâm, Làng Kroong, xã Ia Mơr, huyện Chư Prông, Gia Lai nói: “Mô hình của địa bàn đồn biên phòng 729 là mô hình điển hình cho dân làng học tập và làm theo lợi cho bản thân và gia đình đó một phần với lại dân làng thấy bắt chước làm ăn, mục đích là xóa đói giảm nghèo, bán được rau, lấy được tiền, xóa đói giảm nghèo mua được mắm muối bột ngọt, thế là rất tốt, làm được thế là rất hoan nghênh bộ đội”.

Chị Ksor Chan,  Làng Klăh, xã Ia Mơr, huyện Chư Prông, Gia Lai cho biết:  “Trước đây nhà mình nghèo, nhờ nghe theo Bộ đội Biên phòng, nghe già làng nên giờ thì hết nghèo rồi. Làm rau, nuôi heo, mình không chỉ đủ ăn mà còn có tiền cho con đi học nữa. Dân làng nhiều người cũng học mình rồi đấy”.

Có thể thấy, những hỗ trợ từ nhóm đỡ đầu đối với các hộ ngheo có thể không lớn  về giá trị vật chất nhưng nó đã khơi thông tư duy, cách nghĩ, cách làm mới của bà con. Và quan trọng hơn từ những hộ đã thoát nghèo các gia đình khác trong vùng cũng học tập rồi làm theo. Thoát nghèo bền vững ở những địa bàn vùng khó khăn nhờ đó mà cũng có hướng đi phù hợp../.

 Kim Ngân, Ksor Tuối

Trả lời