Tòa án nhân dân huyện Chư Sê vừa tổ chức phiên tòa sơ thẩm xét xử lưu động đối với các bị cáo Rah Lan Sen, sinh năm 1986, trú tại Làng Tao Kuk, xã Ia Pal huyện Chư Sê; Rmah Bít, sinh năm 1994, trú tại làng Teng Nong, xã Ia Roong, huyện Chư Pưh; Rlan Klôn, sinh năm 1985 và Rmah Choal, sinh năm 1996 đều trú tại làng Tao Kó, xã Ia Roong, huyện Chư Pưh về tội “cướp tài sản”.

Các bị can tại phiên tòa xét xử.
Theo cáo trạng Viện kiểm sát nhân dân huyện Chư Sê. Vào lúc 16 giờ 30 phút, ngày 21/6/2014, tại quán tạp hóa của bà Phạm Thị Tý, tại làng Plong 2, xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê, thấy bà Tý ở nhà một mình và ở khu vực vắng người dân sinh sống, để có tiền tiêu xài cá nhân Klôn đã nảy sinh ý định cướp tài sản, để thực hiện hành vi của mình Rlan Klôn đã dùng dao khống chế bà Tý và chiếm đoạt của bà Tý số tiền 600.000đ.
Không dừng lại ở đó, vào khoảng 16 giờ, ngày 17/10/2014, Với bản tính lười lao động, ham chơi, Rlan Klôn đã tiếp tục cùng đồng bọn là Rah Lan Sen, Rơh Mah Bít và Rơh Mah Choal lên kế hoạch cướp xe máy để làm phương tiện đi lại. Đến khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày Rlan Klôn cùng đồng bọn khống chế và dùng gậy đánh trọng thương anh Đặng Trần Quang Thắng, trú tại xã Ia Blang, huyện Chư Sê đồng thời, chiếm đoạt xe môtô BKS 81P1-01256, trị giá 21.700.000đ. Anh Đặng Trần Quang Thắng bị tổn hại 26% sức khỏe.
Tại Phiên tòa, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, căn cứ vào tính chất, hành vi và mức độ phạm tội. Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân huyện Chư Sê đã tuyên phạt bị cáo Rah Lan Klôn 12 năm tù, Rah Lan Sen 10 năm tù, Rmah Bít 9 năm tù và Rmah Choal 8 năm tù, tội danh và hình phạt được áp dụng theo điểm d, đ khoản 2 điều 133 Bộ luật hình sự./.
Đức Chí (Đài Chư Sê)