Cựu chiến binh huyện Mang Yang – thi đua làm kinh tế giỏi

Cập nhật 03/11/2022, 15:11:06

Phát huy phẩm chất, truyền thống bộ đội Cụ Hồ, những năm qua, Hội CCB huyện Mang Yang đã triển khai hiệu quả phong trào “Cựu chiến binh (CCB) thi đua phát triển kinh tế, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Từ phong trào này, các hội viên đã cùng nhau vươn lên làm giàu, hình thành nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, nâng cao chất lượng cuộc sống của gia đình, đồng thời, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tại địa phương.

Xuất ngũ năm 2005, cựu chiến binh Dương Văn Khiêm ở làng Hà Ra, xã Đăk Jrăng, huyện Mang Yang trở về địa phương và bắt đầu lập nghiệp. Thời gian đầu, anh Khiêm chỉ chăn nuôi nhỏ, lẻ; đến năm 2009 anh mạnh dạn thế chấp tài sản, vay ngân hàng 400 triệu để đầu tư phát triển trang trại. Hiện nay, không chỉ đã trả hết nợ, trang trại của anh Khiêm có hơn 1000 gốc chuối, hơn 400 con gà và 50 heo con. Sau khi trừ chi phí, mỗi năm anh thu về khoảng 70 triệu đồng.

Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh còn tạo điều kiện làm việc cho con, em của hội viên cựu chiến binh trong xã, đồng thời, giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi cho bà con trên địa bàn.

CCB Dương Văn Khiêm – Làng Hà ra, xã Đăk Jrăng, huyện Mang Yang cho biết: “Hội viên CCB cũng tới học hỏi nhiều và cũng truyền đạt hết những cái mình làm được và chưa làm được. Nếu mà người ta thích theo mô hình chăn nuôi đây thì tôi cũng sẵn sàng chia sẻ bà con kinh nghiệm, cùng nhau ăn nên làm ra”…

Mô hình phát triển kinh tế của CCB Dương Văn Khiêm chỉ là một trong nhiều gương hội viên làm kinh tế giỏi trên địa bàn huyện Mang Yang. Hiện nay, Hội Cựu chiến binh huyện Mang Yang có 13 cơ sở hội và 80 chi hội với gần 1.900 hội viên.

Trong giai đoạn 2017 – 2022, để tạo điều kiện cho hội viên, các cấp hội phối hợp với Ngân hàng CS-XH huyện hỗ trợ vay vốn cho hội viên. Đến nay, số dư do Hội quản lý là trên 53 tỷ đồng với 39 tổ tiết kiệm và vay vốn. Đồng thời, vận động hội viên tham gia đóng góp Quỹ “Nghĩa tình Đồng đội” được hơn 322 triệu đồng để giúp đỡ CCB khó khăn cũng như cho vay vốn không tính lãi.

Bên cạnh đó, Câu lạc bộ CCB “Sản xuất – Kinh doanh giỏi” huyện cũng hoạt động có hiệu quả với 37 thành viên nòng cốt; thành lập được 04 Câu lạc bộ “CCB sản xuất – Kinh doanh giỏi” cấp xã.

CCB Phạm Văn Ninh – Xã Đăk Jrăng, huyện Mang Yang cho biết: “Lợi ích khi tham gia CLB là cùng nhau làm kinh tế, đua nhau để học hỏi kinh nghiệm, cái tốt của xã hội, làm  kinh tế nhanh, mình học hỏi rồi tuyên truyền cho hội viên biết trong sản xuất, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau để nhằm làm lượi cho bản thân và làm lợi cho tập thể”.

Hiện nay, hội viên CCB tại huyện Mang Yang đang làm chủ quản lý 03 doanh nghiệp nhỏ và vừa, 2 trang trại, 23 gia trại và 33 hộ kinh doanh dịch vụ, tạo việc làm cho gần 500 lao động.

Ông Trần Đăng Khoa Anh Khoa – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Mang Yang cho biết: “Những năm qua, bên cạnh phát triển kinh tế, các chi hội luôn hướng về đồng đội, người dân đại phương khó khăn để giúp họ vươn lên. Với tinh thần ‘ Người lính bộ đội Cụ Hồ” thì hội viên trong các chi hội luôn nỗ lực lao động sáng tạo , áp dụng KHKT trong sản xuất kinh doanh, thực hiện được nhiều mô hình hiệu quả”.

Nhiệm kỳ 2022-2027, Hội CCB huyện Mang Yang phấn đấu mỗi năm giảm tỷ lệ hộ nghèo 2% trở lên, riêng các Hội có đông hội viên là người dân tộc thiểu số giảm tỷ lệ hộ nghèo 3%/năm. Tỷ lệ hộ CCB có thu nhập khá, giàu trên 30%.

Để đạt mục tiêu, các cấp hội CCB trên địa bàn huyện tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; vận động cán bộ, hội viên đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương../.

Linh Chi, Huy Toàn

Trả lời