Ý nghĩa từ  “Tủ thuốc nhân đạo”

Cập nhật 31/10/2022, 10:10:56

Phát huy vai trò nòng cốt trong các hoạt động nhân đạo, từ thiện, những năm qua, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) xã Tú An- thị xã An Khê đã triển khai nhiều chương trình, hoạt động tạo sự lan tỏa các phong trào nhân đạo trong cộng đồng dân cư. Trong đó có hoạt động “Tủ thuốc nhân đạo” mang lại ý nghĩa thiết thực, đậm tính nhân văn.

Xã Tú An là địa bàn vùng xa của thị xã An Khê. Người dân nơi đây chủ yếu làm nông nghiệp, đặc biệt, có 3 làng đồng bào dân tộc thiểu số nên công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân còn nhiều khó khăn. Năm 2015, tỷ lệ dân số xã tham gia BHYT chỉ đạt 60%, nhiều người dân do không có BHYT nên khi ốm đau phải tự chi trả chi phí khám và điều trị bệnh nên . Với mục đích hỗ trợ, giảm bớt khó khăn cho người dân, Hội Chữ thập đỏ xã đã triển khai mô hình “Tủ thuốc nhân đạo”.

Chị Nguyễn Thị Hồng Thu – Chủ tịch Hội CTĐ xã Tú An – thị xã An Khê cho biết:“Năm 2015 thì người dân tham gia bảo hiểm rất thấp, người dân đau ốm nhiều, cho nên từ đó, tôi có ý nghĩ tôi mới đề xuất với Uỷ ban và các ban ngành đoàn thể lập ra tủ thuốc nhân đạo. Từ đó đến nay, tủ thuốc liên tục hoạt động rất là có ý nghĩa, trong đó, bà con cũng đồng tình và mừng”.

Ông Võ Thành Nhân, 61 tuổi, hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân ông thường xuyên đau ốm nên ông hay đến Trạm Y tế xã Tú An để xin thuốc miễn phí tại “Tủ thuốc nhân đạo”. Tại đây, ông được Bác sĩ thăm khám, đo huyết áp và kê đơn cấp thuốc miễn phí.

Ông Võ Thành Nhân- Thôn Cửu Đạo- xã Tú An- thị xã An Khê nói:“Bản thân tôi đau ốm luôn, nhà nghèo lên xim thuốc luôn, không có tiền, cảm ơn Nhà nước”.

 “Tủ thuốc nhân đạo” phục vụ 24/24h cả Thứ 7, Chủ nhật gồm 26 loại thuốc với 10 đầu thuốc điều trị các bệnh cơ bản. Để duy trì hoạt động này, Hội CTĐ xã chịu trách nhiệm vận động người dân trên địa bàn đóng góp mỗi tháng 10 nghìn đồng/hộ. Từ nguồn quỹ đó, hội đã dành 5 triệu đồng mỗi năm để mua các loại thuốc phục vụ cho “Tủ thuốc nhân đạo”, số tiền còn lại sẽ dùng để chi hỗ trợ các trường hợp hộ dân khó khăn bị tai nạn, hỏa hoạn, ốm đau đột xuất,.v.v… Cán bộ y tế tại Trạm hỗ trợ về mặt chuyên môn khám, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí, sơ cấp cứu cho người dân. Từ đầu năm đến nay đã có 101 lượt người dân được cấp thuốc miễn phí từ Tủ thuốc nhân đạo. Qua 7 năm hoạt động, đã hàng nghìn người nghèo được cấp phát thuốc, hàng chục ca tai nạn giao thông tại xã có thuốc cấp cứu kịp thời, qua cơn nguy kịch…

Bác sĩ Phạm Nguyên Triều – Phó Trưởng Trạm y tế xã Tú An- thị xã An Khê cho biết: “Trong công tác chuyên môn của Trạm y tế thì đảm bảo công tác phục vụ sơ cấp cứu, khám cho những hộ cần nghèo, hộ nghèo, người bị tai nạn giao thông đi ngang qua địa bàn của xã để phục vụ. Những đầu thuốc chủ yếu trên địa bàn mình chủ yếu như kháng sinh, kháng viêm, giảm đau, vitamin và những bông, băng, cồn, gạt để phục vụ cho sơ cấp cứu đảm bảo đầy đủ và đặc biệt là sơ cứu những trường hợp bị bỏng tại đại phương xã”.

Bên cạnh việc khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, cán bộ y tế còn phối hợp với Hội CTĐ xã truyền thông giáo dục sức khỏe, tuyên truyền phòng, chống các loại dịch bệnh; phối hợp thực hiện kế hoạch hóa gia đình, vệ sinh môi trường cho bà con ở 3 làng đồng bào DTTS.

Chị Đinh Thị Pin – Trưởng Làng PơNang – xã Tú An- thị xã An Khê nói:“Hiện tại Trạm y tế xã có 1 tủ thuốc nhân đạo, cứ 1-2 tháng Trung tâm y tế phối hợp với đoàn thể làng phát miễn phí cho bà con thuốc nhân đạo, làng Pơ Nang rất vui và rất mừng và mong rằng Trạm y tế xã Tú An sẽ đồng hành cùng bà con để phát thuốc cho bà con”.

Tủ thuốc nhân đạo tuy là việc làm nhỏ nhưng có ý nghĩa thiết thực, góp phần hỗ trợ người dân khó khăn, nhất là ở các địa phương có tỷ lệ người dân tham gia BHYT thấp, góp phần chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

   Phương Thanh, Thế Huynh

Trả lời