Nhiều năm trở lại đây, đã có rất nhiều các tổ chức, đoàn thể ở cơ sở hình thành các mô hình Tổ tiết kiệm, hỗ trợ giúp nhau về vốn để nâng cao đời sống cho thành viên, hội viên của cơ sở mình. Qua thực tiễn, mô hình này đã khẳng định được tính hiệu quả, thiết thực, góp phần tích cực vào công tác xóa đói giảm nghèo của nhiều địa phương. Mô hình như thế tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa đã ra đời cách đây 18 năm do 100% thành viên là đồng bào dân tộc thiểu số của Hội Người Cao tuổi xã Đất Bằng thành lập và hoạt động hiệu quả đến nay.

Từ năm 2006, Qũy tiết kiệm, hỗ trợ vốn của Hội Người Cao tuổi xã Đất Bằng được thành lập. Hồi ấy, với 16 hội viên – 100% là đồng bào dân tộc thiểu số, nhà ai cũng thuộc diện khó khăn, thế nhưng các hội viên đã sớm nghĩ ra cách cùng nhau góp vốn, cho nhau vay theo hình thức quay vòng, chỉ với 50 ngàn đồng/hội viên/năm. Sau một thời gian số tiền góp vốn của Hội tăng dần theo từng năm theo tinh thần góp vốn tự nguyện, ai có ít góp ít, ai có nhiều góp nhiều. Đặc biệt những hội viên đã được vay vốn, sau khi hoàn trả nợ, đều tự nguyện góp thêm vào chân quỹ để hỗ trợ các hộ khác.
Ông Kpah Pul – Buôn Ia Nho, xã Đất Bằng, huyện Krông Pa nói: “Gia đình tôi cũng vay vốn từ Hội Người cao tuổi xã để mua phân bón, trồng mì. Sau 01 năm tôi đã trả hết nợ. Tôi cảm thấy Qũy này rất thiết thực. Nhờ nó mà nhiều hội viên chúng tôi có thêm vốn để phát triển kinh tế gia đình mình”.
Từ 01 tổ vay vốn ban đầu, đến nay, Hội Người Cao tuổi xã đã thành lập đươc 04 tổ vay vốn như thế. Toàn bộ hội viên đều tham gia đóng quỹ từ 2-3 triệu đồng/năm, có thành viên đóng đến 6-7 triệu đồng/năm. Một trong những yếu tố thành công của Qũy tiết kiệm là ở tính linh hoạt từ nguồn vốn đóng góp quỹ, đến nguồn vốn cho các hộ vay. Tùy vào điều kiện của từng hội viên và mục đích vay vốn, thời gian vay vốn cũng thay đổi. Chính vì vậy, sau 18 năm, đã có rất nhiều hộ hội viên ở xã Đất Bằng vươn lên thoát nghèo từ nguồn vốn vay của Hội Người Cao tuổi xã.
Ông Rơ Ô Than – Chủ tịch Hội Người Cao tuổi xã Đất Bằng, huyện Krông Pa cho biết; “Trong thời gian tới, Hội Người Cao tuổi xã sẽ phối hợp với Uỷ ban xã xây dựng kế hoạch để chăm lo tốt hơn nữa cho Người Cao tuổi vận động hội viên góp quỹ, cho hội viên vay, góp phần xây dựng chân quỹ Hội, để phát triển kinh tế thoát nghèo”.
Tuy số tiền quỹ của Hội Người Cao tuổi xã Đất Bằng không phải là con số đáng nói, nhưng tinh thần và cách làm hiệu quả của Hội đã thực sự mang lại hiệu quả thiết thực cho hội viên trên địa bàn. Không chỉ góp vốn giúp hội viên có thêm điều kiện để phát triển, sự lớn mạnh theo thời gian của quỹ tiết kiệm này đã góp phần rất lớn trong việc thúc đẩy ý chí vươn lên thoát nghèo, cũng như tinh thần tương thân tương ái tốt đẹp, xứng đáng là tấm gương để các chi hội khác học tập và nhân rộng./.
Trương Trang; Duy Linh