Ngăn chặn tình trạng học sinh đi xe phân khối lớn: Cần sự chung tay của gia đình, nhà trường, xã hội

Cập nhật 28/10/2022, 09:10:30

Thời gian gần đây, với sự vào cuộc quyết liệt của các nhà trường và các ngành hữu quan, tại Gia Lai, tình trạng học sinh đi xe máy phân khối lớn đã giảm so với trước. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận không nhỏ học sinh vẫn cố tình vi phạm. Điều này có thể gây ra những vụ tai nạn giao thông đáng tiếc. Để giải quyết dứt điểm tình trạng này, nỗ lực và sự quyết tâm của các nhà trường vẫn chưa đủ mà đòi hỏi cần có sự chung tay của gia đình và xã hội.

Hiện nay, Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, thành phố Pleiku có trên 33%  học sinh được gia đình trang bị xe máy dưới 50 phân khối để tự đi đến trường. Số còn lại là sử dụng xe buýt hoặc phụ huynh đưa đón. Theo đại diện nhà trường, qua kiểm tra vào đầu năm học, trường có 02 học sinh sử dụng xe máy phân khối lớn đến trường nhưng đã đủ tuổi và có giấy phép lái xe phù hợp, trường chưa phát hiện học sinh nào sử dụng xe phân khối lớn đến trường khi chưa đủ tuổi.

Thầy giáo Nguyễn Hồ Vũ Phong, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, TP. Pleiku cho biết:  “Ban Giám hiệu nhà trường, Đoàn Thanh niên, Ban nề nếp thường xuyên nhắc nhở, tuyên truyền các em tại các buổi sinh hoạt lớp, sinh hoạt dưới cờ. Vào đầu năm học thì nhà trường cũng đã phối hợp với phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Pleiku cũng đã có một buổi tuyên truyền sâu về vấn đề này nên đến nay nhà trường vẫn chưa phát hiện trường hợp học sinh nào đi xe phân khối lớn đến trường”.

Cùng với các biện pháp trên, để hạn chế tình trạng học sinh đi học bằng xe máy phân khối lớn, một số trường cũng đã đề nghị phụ huynh cam kết không cho con đi xe phân khối lớn tới trường; các cơ quan chức năng cũng thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát và xử lý học sinh vi phạm. Công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn cũng thường xuyên được tổ chức dưới nhiều hình thức khác nhau nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của học sinh khi tham gia giao thông.

Em Trần Thị Tố Uyên, Lớp 12A6, Trường THPT Pleiku, TP. Pleiku nói: “Nhà em cách trường không xa lắm nhưng ba mẹ em vẫn tạo điều kiện cho em có 1 chiếc xe máy để đi học, nhưng chỉ là xe 50 phân khối. Khi đi thì em cũng đội mũ bảo hiểm đầy đủ, không chở 3, chở 4, không đi nhanh mà chỉ đi từ từ cho an toàn”.

Em Hà Võ Hoàng Phong, Lớp 11A5, Trường THPT Pleiku, TP. Pleiku cũng cho biết: “Khi em đi ngoài đường thì ngoài các bạn đi xa 50, cũng có một số bạn đi xe phân khối lớn, chở 3, chở 4, lạng lách đánh võng. Em thấy hành động đó rất là nguy hiểm. Em mong muốn các bạn khi chưa đủ tuổi thì hãy đi xe 50 phân khối và hãy đi chậm để được an toàn”.

Dù các nhà trường đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp, thế nhưng hiện nay tình trạng học sinh đi học bằng xe máy phân khối lớn vẫn còn xảy ra ở các trường THPT trên địa bàn tỉnh. Điều đó cho thấy, chỉ nỗ lực của các nhà trường trong xử lý dứt điểm tình trạng này vẫn chưa đủ, mà đòi hỏi phải có sự vào cuộc của gia đình, các lực lượng chức năng và của toàn xã hội. Cùng với đó là ý thức, trách nhiệm của mỗi học sinh khi tham gia giao thông.

 Cô giáo Nguyễn Thị Đông Hải, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Pleiku, TP. Pleiku cho biết: “Nhà trường cũng chủ động phối hợp nhờ các lực lượng chức năng phối hợp tuần tra kiểm soát thêm khi các em tham gia giao thông để đảm bảo an toàn tính mạng cho các em cũng như của người tham gia giao thông .Cái sự hỗ trợ đó thì rất là nhiệt tình nhưng để hạn chế tối đa được vấn đề học sinh đi xe phân khối lớn thì cũng chưa được như mong muốn. Trong thời gian tới thì nhà trường sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để tuyên truyền đến phụ huynh, cũng như học sinh để giảm thiểu tình trạng này”.

Việc giao xe máy phân khối lớn cho con em khi chưa đủ tuổi điều khiển thể hiện sự chủ quan của phụ huynh. Bởi điều khiển xe phân khối lớn khi chưa đủ tuổi và không có giấy phép lái xe thì nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông là khá cao. Vì vậy, để chấm dứt tình trạng này, bên cạnh sự vào cuộc của nhà trường và cơ quan chức năng, ý thức, trách nhiệm của các bậc phụ huynh là hết sức quan trọng, đừng vì nuông chiều con quá mức mà có thể dẫn đến những hệ luỵ về sau./.

Quốc Linh, Huy Toàn

Trả lời