Để sản xuất nông nghiệp hướng đến mục tiêu bền vững, hiệu quả thì một trong những giải pháp quan trọng là xây dựng được các chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Trong đó có sự tham gia của các doanh nghiệp, HTX và người nông dân. Chính từ yêu cầu này, thời gian qua, các địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang định hướng cho các HTX tăng cường xây dựng các chuỗi liên kết với các doanh nghiệp, từ đó đưa hoạt động của HTX đi vào chiều sâu, phù hợp với yêu cầu của nền kinh tế thị trường.

HTX Dịch vụ nông nghiệp Thành Công, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ với hơn 50 thành viên vừa mới được thành lập hơn 1 tháng nay. HTX có lĩnh vực hoạt động chính là liên kết sản xuất cây công nghiệp, cây ăn trái và cung cấp các dịch vụ dành cho sản xuất nông nghiệp. Trong đó, loại cây trồng đầu tiên mà HTX lựa chọn để triển khai mô hình liên kết sản xuất ngay sau khi thành lập chính là sầu riêng.
Ông Văn Bá Bằng, Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX Dịch vụ NN Thành Công, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ, Gia Lai nói: “Từ chỗ nguồn cung cầu của tất các mặt hàng nông nghiệp khá bấp bênh, khiến nông dân nhiều khi phải lao đao, vì thế mà tất cả nông dân chúng tôi ngồi lại với nhau để thành lập HTX/ HTX chúng tôi lựa chọn sầu riêng làm sản phẩm chủ chốt hàng đầu, vì bây giờ là thời điểm bắt đầu chuẩn bị cho mùa vụ mới. Theo Ban quản trị họp bàn là phải đi theo hướng hữu cơ, sau này xây dựng mỗi vườn là một mô hình hữu cơ.
Thời điểm này, các vườn sầu riêng trên địa bàn xã Ia Krêl vừa kết thúc thu hoạch niên vụ 2022. Đây cũng là điều kiện thích hợp để HTX Thành Công thử nghiệm cách làm hoàn toàn mới cho loại cây trồng này. Đó là đưa vào áp dụng quy trình sản xuất theo định hướng hữu cơ để tạo ra được sản phẩm sạch, chất lượng đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu. Đồng thời, xúc tiến xây dựng mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm.
Ông Nguyễn Văn Tuấn, Giám đốc HTX Dịch vụ NN Thành Công, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ, Gia Lai cho biết: “HTX ra đời mong muốn liên kết với các công ty để sản xuất sạch. Trước tiên là đối với cây sầu riêng, tiếp đến là các loại cây trồng khác. Chúng tôi đang tập trung nguồn phân, thuốc để cung cấp cho xã viên để cung cấp cho xã viên, khi bước vào niên vụ tới đây”.
Ia Krêl là một trong những địa phương đang đi đầu về chuyển đổi cơ cấu cây trồng của huyện Đức Cơ. Trong đó, xã tập trung phát triển mạnh về các loại cây ăn trái, nhất là sầu riêng để thay thế cho các loại cây kém hiệu quả. Hiện, diện tích sầu riêng của Ia Krêl đạt khoảng 160 ha, trong đó 100 ha đã cho thu hoạch. Cùng với việc mở rộng diện tích, huyện cũng đang tăng cường việc kêu gọi các doanh nghiệp trong và ngoài huyện đến liên kết với HTX, người dân.
Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ, Gia Lai cho biết: “Với mong muốn tạo điều kiện tốt nhất cho bà con phát triển, tìm kiếm thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm để cải thiện đời sống. Huyện đã kêu gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư về định hướng cho bà con để phát triển các loại cây ăn trái. Chính quyền địa phương rất tạo điều kiện cho các mô hình tổ hợp tác, HTX ra đời và phát triển. Thực hiện các chuỗi liên kết để nâng cao giá trị các sản phẩm, nhất là cây ăn trái”.
Thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, ngoài cây sầu riêng, huyện Đức Cơ đang đẩy mạnh xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm đối với nhiều loại cây trồng khác nhau. Trong đó, nổi bật là các chuỗi liên kết sản xuất cà phê, điều, hồ tiêu, dược liệu và trồng rừng. Hiện những chuỗi liên kết này đang phát huy hiệu quả và mang đến làn gió mới đối với hoạt động sản xuất nông nghiệp của huyện.
Ông Nguyễn Minh Trường, Phó Phòng NN & PTNT huyện Đức Cơ, Gia Lai cho biết: “Liên kết sản xuất được huyện chú trọng quan tâm. Trong thời gian qua các sản phẩm chủ lực của huyện như cà phê, hạt điều, sầu riêng. Hoạt động liên kết sản xuất tạo được sự đồng thuận từ chính quyền đến bà con nhân dân. Về phía phát triển HTX thì thời gian qua HTX phát triển khá mạnh và đang liên kết với các doanh nghiệp để sản xuất”.
Những mô hình liên kết sản xuất được triển khai hiệu quả sẽ giúp cho người nông dân yên tâm đầu tư sản xuất, giúp các HTX hoạt động ổn định và gia tăng được lợi nhuận, còn các doanh nghiệp sẽ có được nguồn nguyên liệu ổn định để chế biến, xuất khẩu. Do vậy, không chỉ riêng Đức Cơ mà các địa phương khác trong toàn tỉnh cũng đang tập trung đẩy mạnh phát triển hướng đi này.
Ngọc Hà, Phi Long