Quốc hội tiếp tục thảo luận kết quả phát triển KT-XH năm 2022, dự kiến kế hoạch phát triển KT-XH năm 2023

Cập nhật 27/10/2022, 16:10:34

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV, chiều nay (27/10), Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2022; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2023.

Theo đó, cùng với bày tỏ sự tán thành với Báo cáo của Chính phủ, Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, các đại biểu tiếp tục tham gia đóng góp ý kiến về nhiều vấn đề đang được quan tâm hiện nay như những khó khăn mà ngành Y tế đang đối mặt khi thực hiện cơ chế tự chủ, chính sách về bảo hiểm y tế đối với người dân vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định số 861 của Thủ tướng Chính phủ; các vấn đề liên quan đến lĩnh vực giáo dục như: tình trạng giáo viên bỏ việc, cần xem xét bổ sung thêm chỉ tiêu giáo viên cho các địa phương, cần tạm hoãn tăng học phí năm học 2022 – 2023. Nhiều đại biểu kiến nghị đẩy nhanh tiến trình cải cách tiền lương, đồng thời cũng cần tính toán việc tăng lương hưu cho các lao động đã về hưu, cần xây dựng và hoàn thiện thể chế về cơ chế, chính sách và giải pháp để phát triển ngành công nghiệp hóa chất… Tại phiên thảo luận, các thành viên Chính phủ đã phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Trước đó, trong phiên thảo luận sáng nay về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2022; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2023, đã có có 25 đại biểu phát biểu, 4 đại biểu tranh luận. Theo đó, các vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm chính là vấn đề lạm phát mà nền kinh tế Việt Nam đang phải đối mặt trong năm 2023 sắp tới, vấn đề hỗ trợ và phục hồi thị trường lao động, một số vấn đề trong công tác quản lý Quỹ bảo hiểm y tế… Đặc biệt, đối với vấn đề kế hoạch đầu tư công, nhiều đại biểu cũng đề nghị Chính phủ nêu rõ các giải pháp căn cơ để nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch đầu tư công và đảm bảo được tiến độ giải ngân thực hiện các chương trình đã đề ra đúng kế hoạch, đặc biệt là tiến độ giải ngân các gói hỗ trợ phục hồi kinh tế theo Nghị quyết số 43 năm của Quốc hội. Về vấn đề này, đại biểu Lê Hoàng Anh – Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai cũng có ý kiến đóng góp: “Khi đưa ra chương trình phục hồi kinh tế, Chính phủ đã tính khả năng hấp thụ vốn nhanh. Tuy nhiên thực tế triển khai không phải như vậy. Đừng để việc thực hiện nghị quyết 43 mà lại gặp phải tình trạng ngược chiều hun hút như tên một tác phẩm”./.

        BT: Ngô Thanh, Trần Thi

Trả lời