Xã Đak Trôi là một trong những xã đặc biệt khó khăn của huyện Mang Yang. Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xã Đak Trôi đã được sự quan tâm, đầu tư từ Trung ương đến địa phương với những kết quả tích cực, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn. Tuy nhiên, quá trình thực hiện xã cũng gặp nhiều khó khăn để hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Từ nhiều nguồn vốn từ Trung ương, địa phương phân bổ, xã Đak Trôi, huyện Mang Yang đã đầu tư thực hiện xây dựng kết cấu hạ tầng điện, đường trường, trạm… nhằm phục vụ cho nhu cầu học tập, sinh hoạt của người dân địa phương. Đặc biệt, một số tuyến đường nội đồng được quan tâm đầu tư giúp cho việc đi lại sản xuất, vận chuyển nông sản của bà con nông dân thuận lợi hơn.
Ông Myếck – Làng Tơ Bla, xã Đak Trôi, huyện Mang Yang cho biết: “Đảng và Nhà nước quan tâm, đường xá ra khu sản xuất, thung lũng cũng thuận lợi. Trước 8 làng sáp nhập thành 3 làng, đến làng nào cũng có. Chở nông sản trước cũng khó khăn nhưng giờ cũng đỡ hơn.”
Cùng với quan tâm xây dựng kết cấu hạ tầng, xã Đak Trôi đã thực hiện được mô hình liên kết sản xuất gắn tiêu thụ sản phẩm “Gạo Ba Chăm” với quy mô 17 ha có 30 hộ tham gia. Đây được xem là hướng đi bền vững để xã Đak Trôi đưa cây lúa Ba Chăm trở thành nông sản chủ lực, đem lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân.
Ông Nguyễn Văn Lân -Giám đốc Hợp tác xã Nông – Lâm nghiệp và Dịch vụ Đak Trôi, huyện Mang Yang cho biết: “Bên hợp tác xã đã bao tiêu sản phẩm gạo Ba Chăm trên địa bàn xã, cùng với đó hợp tác xã hỗ trợ phân vi sinh, kỹ thuật chăm sóc, thường xuyên xuống cánh đồng để cùng bà con kiểm tra tình trạng sâu bệnh. Hợp tác xã cũng mong muốn chính quyền địa phương quan tâm hơn nữa hỗ trợ thiết bị, máy móc để nâng cao giá trị sản phẩm.”
Mặc dù được sự đầu tư của các cấp, các ngành và sự đồng lòng của người dân địa phương nhưng là một xã vùng khó nên đến nay xã Đak Trôi, huyện Mang Yang chỉ mới đạt 7/19 tiêu chí theo tiêu chí mới giai đoạn 2021 – 2025. Cụ thể là: Quy hoạch và thực hiện quy hoạch, thủy lợi, điện nông thôn, chợ nông thôn, bưu điện, hình thức tổ chức sản xuất và văn hóa. Hiện nay, đối với xã còn một số tiêu chí khó thực hiện như: Hộ nghèo, thu nhập,..Bởi tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo của toàn xã chiếm hơn 43%, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số; thu nhập bình quân đầu người đạt 25 triệu đồng/người.
Ông Đinh Planh – Phó Chủ tịch UBND xã Đak Trôi, huyện Mang Yang cũng cho biết: “Các tiêu chí mềm chúng tôi chỉ đạo hệ thống chính trị thôn, làng, phối hợp với các đoàn thể thực hiện các tiêu chí mà người dân tự làm được. Bên cạnh đó, cũng tiếp tục nhờ sự quan tâm của Đảng và nhà nước để thực hiện các tiêu chí cứng để hoàn thành xây dựng nông thôn mới của xã, của làng tại xã Đak Trôi.”
Để tiếp tục nâng cao đời sống của người dân cũng như tạo tiền đề hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở địa phương, xã Đak Trôi, huyện Mang Yang đang tích cực vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao. Đồng thời, phát huy tinh thần đoàn kết của người dân và sự nỗ lực của chính quyền địa phương để vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí trong thời gian sớm nhất.
Thúy Diện, R’Piên